Donnarumma được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và vừa có một mùa giải thành công khi dẫn dắt PSG đến chức vô địch Champions League và Ligue 1. Tuy nhiên, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mối quan hệ giữa thủ thành 26 tuổi với đội bóng khổng lồ nước Pháp đã hoàn toàn đổ vỡ sau khi anh bị loại khỏi danh sách tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham vào thứ Tư tới.
PSG có thể sẽ muốn bán thủ môn người Italia ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, vì hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Khi đó Donnarumma sẽ được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Và những nguồn tin thân cận tiết lộ, có hai đại diện Ngoại hạng Anh đang quan tâm đến thủ thành 26 tuổi người Italia.
Man City, Arsenal, Tottenham, Liverpool đều đã ổn định được vị trí trong khung gỗ nên hai cái tên được đề cập là MU và Chelsea, những đội đang có bất ổn nhất định ở chốt chặn cuối cùng. Tuy nhiên, theo Romano mới cập nhật thì "Chelsea hiện không tích cực đàm phán để chiêu mộ Donnarumma mặc dù có nhiều tin đồn. Anh ấy không phải là mục tiêu của Chelsea vì họ đang hài lòng với thủ môn của mình".
Điều này đồng nghĩa, MU có thể là đội duy nhất tại xứ sương mù quan tâm đến động thái chiêu mộ Donnarumma, người được PSG định giá 26 triệu bảng. Tuy nhiên, đây có thể sẽ là thương vụ không cần thiết và thậm chí kém thông minh của Quỷ đỏ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Đầu tiên, HLV Ruben Amorim không dưới một lần khẳng định, ưu tiên của MU lúc này là bán cầu thủ trước khi nghĩ tới việc mua thêm sau khi đã chi ra gần 200 triệu bảng từ đầu hè. Ngoài ra, mục tiêu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một tiền vệ "số 6", người có thể gánh vác tuyến giữa, trở thành tấm lá chắn vững chắc trước mặt hàng thủ.
Thứ hai, mục tiêu của Sir Jim Ratcliffe và BLĐ đội bóng là giảm mức lương trần tại MU. Theo một số nguồn uy tín, Donnarumma đang nhận mức lương và thưởng tại PSG khoảng gần 300.000 bảng/tuần, bằng đội trưởng Bruno Fernandes và chỉ kém tiền vệ Casemiro (350.000 bảng/tuần). Mục tiêu của MU lúc này bình ổn quỹ lương nên chắc chắn sẽ không mắc sai lầm bằng việc đáp ứng yêu cầu này.
Thứ ba, MU vẫn chưa thể bán Andre Onana - người chỉ hưởng mức lương 120.000 bảng/tuần. Sẽ là rất sai lầm nếu nhốt "hai con hổ chung một chuồng", khi tài năng và đẳng cấp của hai cầu thủ này không chênh lệch quá nhiều. Thay vì lựa chọn Donnarumma, MU có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Onana đồng thời tìm kiếm lựa chọn trẻ hơn, rẻ hơn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Senne Lammens của Royal Antwerp là một lựa chọn thú vị dành cho MU.
Cuối cùng, Donnarumma có phản xạ tốt, kỹ năng bắt bóng nằm trong top thế giới. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ người Italia là khả năng chơi chân rất tệ. Bóng đá hiện đại bây giờ thủ môn nếu trình độ chơi chân không ổn sẽ rất dễ bị đào thải, David de Gea là bằng chứng sống tại MU. Ở PSG, Donnarumma có sự hỗ trợ cực tốt của hàng hậu vệ cũng như tiền vệ, những người thoát pressing tốt để giúp anh tránh những sai lầm. Chưa kể, môi trường bóng đá Pháp tính cạnh tranh cũng thua kém rất nhiều so với Ngoại hạng Anh.