Theo Manchester Evening News, HLV Ruben Amorim cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ không coi việc tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu.
Dù đã chi 215 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Senne Lammens và Diego Leon, Man United vẫn “án binh bất động” với khu trung tuyến.
Nguồn tin nội bộ cho biết CLB MU tin rằng họ đã sở hữu những lựa chọn đủ mạnh và đa năng. Hiện tại, Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Mason Mount và Kobbie Mainoo đều sẵn sàng phục vụ Amorim. Trong đó, Casemiro và Fernandes đã góp mặt trọn vẹn 3 trận mở màn Premier League.
Man United có tìm hiểu về Carlos Baleba, nhưng Brighton hét giá tới 100 triệu bảng cho tiền vệ này. Với quỹ chuyển nhượng đã cạn kiệt sau những thương vụ lớn, việc chi đậm cho một tiền vệ mới gần như bất khả thi.
Toby Collyer đã được cho phép gia nhập West Brom theo dạng cho mượn cả mùa để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn.
Trong khi đó, Kobbie Mainoo bất ngờ gửi yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn vào tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, Man United đã từ chối. Amorim khẳng định trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley rằng ông muốn giữ tài năng trẻ này ở lại.
Sau trận hòa Fulham, Amorim tiết lộ rằng Mainoo đang cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes cho một suất đá chính.
"Cậu ấy đang chiến đấu cho vị trí này cùng với Bruno". Amorim nói. "Tôi thay đổi hai tiền vệ, để Mason Mount chơi ở đó vì chúng tôi cần bàn thắng. Khi thay người, tôi thấy đội bóng cần quay lại với một tiền vệ trụ bên cạnh Bruno".
"Vì vậy, Mainoo chỉ cần tiếp tục cạnh tranh với Bruno cho vị trí đó, điều vốn dĩ phải có ở Manchester United. Đôi khi cậu ấy sẽ được đá cùng Bruno, nhưng hiện tại cậu ấy phải nỗ lực trong tập luyện để giành lấy suất thi đấu".
Mainoo đã được đá chính trong thất bại tại Carabao Cup trước Grimsby và cũng vào sân từ hiệp hai trận gặp Burnley sau khi Mount dính chấn thương.
Nhìn chung, tình hình nhân sự nơi tuyến giữa của MU không được khả quan cho lắm. Nhưng BLĐ xác định họ không thể đầu tư cho tất cả các tuyến chỉ trong 1 mùa chuyển nhượng. Vậy nên, tuyến giữa có lẽ sẽ được tập trung vào các kỳ chuyển nhượng sau.