
Đội bóng xứ Catalunya đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Anh từ MU. Điều đó đồng nghĩa Barcelona sẽ không chi ra 30 triệu euro để sở hữu Rashford, và cầu thủ này sẽ trở lại MU ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT Anh ở World Cup 2026.
Việc Barcelona chiêu mộ Anthony Gordon cách đây ít ngày đã là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự quan tâm dành cho Rashford đã giảm đáng kể. Gordon thi đấu ở cùng vị trí với Rashford bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, vị trí này vốn đã thuộc về Raphinha trong đội hình chính thức. Sự xuất hiện của Gordon khiến hàng công Barcelona rơi vào tình trạng "mất cân bằng" nhưng đó là việc mà Hansi Flick sẽ phải xử lý.
Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou cũng đã đầu tư rất lớn cho thương vụ này khi bỏ ra tới 70 triệu euro để đưa Gordon về đội bóng. Dù vậy, khi Barcelona hoàn tất bản hợp đồng với Gordon, khả năng mua đứt Rashford vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Ban lãnh đạo CLB từng cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá tình hình.
Kịch bản duy nhất có thể khiến đội bóng thay đổi quyết định là xuất hiện một ca chấn thương nghiêm trọng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Tuy nhiên, thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt sẽ hết hạn vào thứ Hai vừa qua và hiện không còn dấu hiệu nào cho thấy Barcelona sẽ đổi ý.

Có hai lý do chính dẫn tới quyết định cuối cùng của Barcelona. Thứ nhất là khả năng hỗ trợ phòng ngự của Anthony Gordon. HLV Hansi Flick đánh giá rất cao cường độ pressing và tinh thần tranh chấp của cầu thủ người Anh.
Theo chiến lược gia người Đức, việc gây áp lực ngay từ tuyến đầu là yếu tố then chốt trong hệ thống chiến thuật của ông. Đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của Rashford so với Gordon.
Yếu tố thứ hai là tuổi tác. Rashford sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 10 tới, nhiều hơn Gordon khoảng ba tuổi rưỡi. Xét về khía cạnh kinh tế, hai thương vụ gần như không có nhiều khác biệt.
Rashford sở hữu mức lương rất cao, dù anh đã chấp nhận giảm gần 40% thu nhập để tiếp tục ở lại Barcelona. Với mức phí mua đứt 30 triệu euro, chi phí khấu hao hàng năm của thương vụ này vào khoảng 10 triệu euro.
Ngược lại, Gordon nhận lương thấp hơn đáng kể, nhưng mức phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu euro khiến chi phí khấu hao hàng năm tăng lên khoảng 14 triệu euro. Khi cộng cả lương và khấu hao, tổng chi phí mỗi mùa của hai cầu thủ gần như tương đương.
Về mặt chuyên môn, Rashford đã có một mùa giải khá thành công trong màu áo Barcelona với những thống kê được đánh giá là tích cực. Dù vậy, tiền đạo người Anh từng trải qua khoảng ba tháng sa sút phong độ trước khi lấy lại sự ổn định ở giai đoạn cuối mùa.
Chính trong quãng thời gian đó, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong bộ phận thể thao của CLB. Sau quá trình đánh giá, Barcelona quyết định từ bỏ quyền mua đứt.
Cuối cùng, quan điểm của HLV Hansi Flick được xem là yếu tố mang tính quyết định. Nhà cầm quân người Đức tin rằng Anthony Gordon phù hợp hơn với định hướng chiến thuật lâu dài của đội bóng, và điều đó khép lại tương lai của Rashford tại Barcelona.





















