Chuyển nhượng tại PSG: Tân binh tiếp theo mang tên Ekitike?

MINH HUY
10:09 ngày 09-07-2022
PSG làm việc khẩn trương với Hugo Ekitike. Những cuộc đàm phán liên tục với người đại diện của tiền đạo đã ghi 10 bàn tại Ligue 1 mùa vừa qua. PSG quyết nẫng tay trên Newcastle đội cũng đang đàm phán mua Ekitike. Vậy cầu thủ của Reims này có tài năng ra sao mà khiến PSG quyết tâm mang về?
Chuyển nhượng tại PSG: Tân binh tiếp theo mang tên Ekitike?

Cố vấn bóng đá Luis Campos và ê-kíp của ông đang hướng chuyển nhượng của PSG vào thị trường Ligue 1. Và PSG đang học theo cách tuyển dụng của Bayern. Tức là chiêu mộ những phát hiện mới và cầu thủ tốt nhất tại giải vô địch quốc nội trước khi nhìn ra thế giới bên ngoài. Thực tế, trong suốt gần 1 thập kỷ qua (chính xác là 7 năm), Kylian Mbappe là vụ chuyển nhượng duy nhất mà đội bóng thủ đô nước Pháp thực hiện tại Ligue 1. Còn lại, những vụ đàm phán nổi bật nhất từ các “mục tiêu” Ligue 1 gần nhất của PSG đều từ thị trường nước ngoài như Fabinho, Ferland Mendy, Jules Kounde hay Leao…

Thời gian gần đây, thất bại với những Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouaméni khẳng định một vấn đề khác: ngay cả khi PSG quan tâm đến các tài năng ở Ligue 1, thì họ cũng khó có cơ hội đánh bại các đối thủ lớn châu Âu trong cuộc giành giật những ngôi sao ấy. Rào cản lớn nhất nằm ở mong muốn ra nước ngoài của những cầu thủ trẻ và đòi hỏi tài chính của các CLB Pháp - những đội bóng muốn tận dụng cơ hội PSG hỏi mua người để nâng giá cầu thủ lên cao nhất có thể. Đặc biệt, các đối thủ ở châu Âu luôn tận dụng một điểm yếu rằng một PSG không có tài năng của bóng đá Pháp trong đội hình là một PSG suy yếu, thiếu bản sắc.

Nhận thức rõ được thực tế này, Luis Campos đang sửa sai cho những gì mà cựu GĐTT Leonardo để lại. Sau khi tuyển dụng thành công một HLV Pháp đích thực (Christophe Galtier), vị lãnh đạo người Bồ Đào Nha đang cố gắng đem về sân Parc des Princes những bản hợp đồng tiềm năng đến từ Ligue 1. Renato Sanches của Lille đang tiến rất gần tới Paris. Đã có những cuộc gặp gỡ giữa người phụ trách tuyển dụng của PSG Antero Henrique với người đại diện của Ekitike từ đầu tuần tới giờ. PSG muốn tận dụng thời gian và khoảng cách để nhanh chóng đạt được thỏa thuận với tuyển thủ U20 Pháp này.

Ekitike là trụ cột trên hàng công của Reims mùa trước

Được biết, Newcastle sẵn sàng chi tổng cộng 46 triệu euro để chiêu mộ chân sút 20 tuổi này. Nếu muốn có sự phục vụ của cầu thủ đang thuộc biên chế Reims, PSG cũng phải chi ít nhất một khoản tương tự. Bắt đầu chơi bóng lúc 5 tuổi và gia nhập học viện đào tạo trẻ của Reims năm 11 tuổi, Ekitike nhanh chóng gây ấn tượng bằng thể hình lý tưởng và “kỹ năng chơi bóng khéo léo của người từng lăn lộn ở các con phố nhỏ với trái bóng trong chân”.

18 tuổi, Ekitike ký hợp đồng chuyên nghiệp với Reims và sang đá ở Vejle BK (VĐQG Đan Mạch) theo dạng cho mượn một mùa. Đến mùa giải năm ngoái, Ekitike trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trên hàng công của đội bóng vùng Champagne. “Hugo thuộc mẫu tiền đạo hiện đại, chơi đầu giỏi, chơi chân khéo léo và đặc biệt giỏi tranh chấp tay đôi. Các vệ tinh xung quanh Hugo được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng làm tường, tì đè và xoay xở cực khéo của cậu ấy. Nhìn chung, dù cao lớn (Ekitike cao 1,91m) nhưng Hugo lại rất khéo, nhãn quan chiến thuật tốt”, HLV Osca Garcia của Reims ca ngợi học trò cưng.

Chính vì thế, PSG rất muốn sở hữu Ekitike trong đội hình. Bởi anh chính là tương lai của bóng đá Pháp. Để chiêu mộ Ekitike thành công, Luis Campos cùng các cộng sự sẵn sàng đồng ý với ê-kíp của cầu thủ này về thời gian thi đấu ở mùa 2022/23.

Real nhắm Ekitike sau khi hụt Mbappe
Ngoài PSG và Newcastle, Ekitike còn lọt vào tầm ngắm của Bayern cũng như Real. Được biết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã liên hệ trực tiếp với người đại diện của Ekitike ngay sau khi đổ bể vụ Mbappe hồi cuối tháng 5 vừa qua. “Real muốn ngay từ bây giờ Hugo được Karim Benzema dìu dắt và tiến bộ dần dần theo sạng xoay tua như họ từng làm với Camavinga ở hàng tiền vệ”, HLV Oscar Garcia tiết lộ thêm.

“Tôi sẽ chẳng thay đổi gì. Tôi muốn tiến bộ dần dần và muốn ra sân vào mỗi cuối tuần. Hơn nữa, ở tuổi này, tôi ưu tiên thi đấu tại Ligue 1. Tôi không e ngại điều gì, nhưng tôi muốn tự hoàn thiện bản thân”, Hugo Ekitike nhấn mạnh trên L’Equipe.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x