CLB Bồ Đào Nha đã phải chạy đua với thời gian để hoàn tất thương vụ trước nửa đêm, thời điểm mà điều khoản giải phóng hợp đồng của Conceicao sẽ tăng từ 30 triệu euro lên 45 triệu euro. Tuy nhiên, đây không được xem là việc Juventus kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Bởi lẽ nếu làm vậy, họ sẽ phải trả toàn bộ số tiền trong một lần duy nhất.
Thay vào đó, theo nhà báo Fabrizio Romano, Juventus đã chấp thuận lời đề nghị trị giá 30 triệu euro được thanh toán làm bốn đợt – dài hơn cả kế hoạch 3 đợt như tờ O Jogo đưa ra trước đó trong ngày. Theo O Jogo và Sky Sport Italia, mức phí chuyển nhượng cuối cùng mà Juventus sẽ chi trả thực chất là 32 triệu euro, chia đều thành 4 đợt, mỗi đợt 8 triệu euro.
Thỏa thuận này cũng đồng nghĩa với việc Francisco Conceicao phải ký xác nhận bằng văn bản rằng anh sẽ không nhận toàn bộ 20% phần chia từ phí chuyển nhượng mà lẽ ra anh được hưởng nếu thương vụ diễn ra thông qua điều khoản phá vỡ hợp đồng. Theo các nguồn tin, sáng nay Conceicao đã đồng ý từ bỏ một nửa khoản tiền đó, chỉ nhận 3 triệu euro thay vì 6 triệu euro.
Francisco Conceicao gia nhập Juventus mùa hè năm ngoái theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải với chi phí 10 triệu euro, mà không kèm theo điều khoản mua đứt. Mặc dù có những CLB sẵn sàng chi nhiều tiền hơn Juventus, nhưng Conceicao chỉ muốn tiếp tục hành trình của mình tại Turin.
Việc Juventus mua đứt Conceicao cũng khiến cho thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho từ MU có nguy cơ đổ bể do cả hai chơi cùng vị trí và có phong cách khá tương đồng. Trước đó, Juventus gần như đã đạt thỏa thuận về giá với MU nhưng do Sancho không chịu giảm lương nên thương vụ đi vào ngõ cụt.