
Bối cảnh của thương vụ này khá rõ ràng, khi hợp đồng giữa Silva và Man City sẽ đáo hạn vào tháng 6 này, đồng nghĩa với việc anh có thể ra đi theo dạng tự do trong Hè 2026. Đây chính là cơ hội để Juve tiếp cận một cầu thủ đẳng cấp mà không phải trả phí chuyển nhượng, vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đội bóng Italia luôn tính toán kỹ lưỡng về tài chính.
Theo đề xuất được đưa ra, Juventus sẵn sàng ký hợp đồng 3 năm với Silva, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Mức lương mà “Lão bà” dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha rơi vào khoảng 7 đến 8 triệu euro mỗi mùa, con số thể hiện rõ quyết tâm của đội bóng áo sọc trắng-đen trong việc thuyết phục anh cập bến Allianz Stadium.
Không phải ngẫu nhiên Juventus coi Silva là mục tiêu trọng điểm. Với kinh nghiệm dày dạn và sự ổn định trong màu áo Man City, tiền vệ 31 tuổi được xem là mảnh ghép có thể nâng tầm tuyến giữa của đại diện Serie A. Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn không dễ dàng.

Juventus sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ đáng gờm như Barca, Benfica hay Galatasaray, bên cạnh sự quan tâm từ các CLB tại Saudi Arabia và Mỹ. Điều đó khiến cuộc đua giành chữ ký của Silva trở nên khó lường.
Dẫu vậy, cánh cửa vẫn đang mở với Juventus. Bản thân Silva đã khẳng định anh sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào trước cuối tháng 4, đồng nghĩa với việc mọi kịch bản vẫn còn ở phía trước. Và trong cuộc chơi này, Juve đã có bước đi đầu tiên.


























