
Đây là CLB thứ tư mà chân sút 38 thi đấu trong sự nghiệp, sau Lyon, Real Madrid và Al Ittihad. Benzema chuyển đến Al Ittihad theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm sau khi rời Real Madrid vào mùa hè năm 2023, với hợp đồng tại CLB dự kiến hết hạn vào tháng 6 tới.
CLB Lyon của Pháp, nơi Benzema trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ, từng cân nhắc đón anh trở lại vào tháng 1/2024, sau khi cầu thủ này vắng mặt khỏi các hoạt động của đội bóng trong quãng nghỉ giữa mùa giải tại Saudi Arabia.
Benzema khi đó đã tự ý đi nghỉ mát mà không xin phép trước khi trở lại tập trung muộn. Ngôi sao người Pháp vẫn ở lại Al Ittihad sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024 khép lại, song tình hình của anh tại CLB kể từ đó vẫn luôn phức tạp.
Benzema từng là đội trưởng của Al Ittihad và đã ghi 54 bàn sau 83 lần ra sân. Cựu tuyển thủ Pháp là một trong số nhiều ngôi sao tên tuổi rời bóng đá châu Âu để sang Saudi Arabia vào mùa hè năm 2023, thời điểm Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF) tiếp quản quyền kiểm soát 4 CLB lớn nhất nước này gồm Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal và Al Ahli.

Những tân binh của Al Ittihad trong mùa hè năm đó còn có các tiền vệ N’Golo Kante từ Chelsea và Fabinho từ Liverpool. Tuy nhiên, Benzema cảm thấy các sự bổ sung của đội bóng là chưa đủ. Tháng 4/2024, anh đã công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB, cho rằng "cần thêm những cầu thủ khác". Dù vậy, Al Ittihad vẫn giành chức vô địch Saudi Pro League ở mùa giải 2024/25.
Khi chuyển đến Al Ittihad, Benzema cũng được bổ nhiệm làm đại sứ cho Saudi Arabia trong chiến dịch đăng cai World Cup 2034. Ở mùa giải này, Al Ittihad đang đứng thứ 6 tại Saudi Pro League sau 19 vòng đấu, kém đội đầu bảng Al Hilal 13 điểm.
Đội hình của Al Hilal hiện có nhiều gương mặt đáng chú ý như cựu tiền vệ của Wolves, Ruben Neves; cựu tiền đạo của Liverpool, Darwin Nunez và thủ môn của đội tuyển Morocco, Yassine Bounou.





















