Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất muốn tái ngộ với Erling Haaland tại Old Trafford bởi 2 thầy trò từng cộng tác ở CLB Molde (Na Uy).
Tưởng chừng Haaland sẽ chuyển tới M.U thì tới phút cuối, anh lại đầu quân cho Dortmund với giá 17 triệu bảng (20 triệu euro). GĐTT Christoph Freund của Salzburg từng nói rằng M.U “rất quan tâm” nhưng không tiết lộ chi tiết về lời đề nghị.
Nhưng theo Sportbild, M.U có tới 3 lần trả giá với mức cao nhất lên tới 50 triệu bảng (60 triệu euro) trong nỗ lực thuyết phục RB Salzburg bán Haaland. Vấn đề cốt lõi khiến M.U thất bại là họ không chấp nhận thanh toán các khoản hoa hồng cho người đại diện Mino Raiola cũng như cha của tiền đạo này là Alf Inge Haaland.
Nếu thành công, bộ đôi này có thể kiểm soát tương lai của tiền đạo trẻ người Na Uy và M.U đương nhiên không muốn điều này xảy ra. Vì thế mà Haaland đã tới với Bundesliga thay vì sân cỏ nước Anh.
Có nguồn tin cho rằng, Dortmund giành được Haaland từ tay M.U cũng bởi họ đồng ý trả những khoản phụ phí "cắt cổ". Ngoài phí chuyển nhượng, Dortmund phải chi thêm 8 triệu euro tiền lót tay cho Haaland (có thông tin cho rằng số tiền này là cho bố Haaland) cộng thêm 15 triệu euro cho siêu cò Mino Raiola và tổng lương 35 triệu euro cho bản hợp đồng kéo dài đến năm 2024. Như vậy, tổng số tiền mà Dortmund bỏ ra lên đến 80 triệu euro.
Tất nhiên chuyện phụ phí này có hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng dẫu sao lúc này M.U vẫn là phía phải tiếc nuối bởi Haaland đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund. Anh đã có 10 bàn và 1 kiến tạo cho đội bóng vùng Ruhr trên mọi đấu trường.
XEM THÊM
Cầu thủ Man City thừa nhận không hiểu chiến thuật của Pep Guardiola
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn