
Rashford gia nhập Barca theo dạng cho mượn vào mùa hè, sau khi bị hạn chế sử dụng tại Man United và trải qua nửa sau mùa giải trước ở Aston Villa. Việc rời Old Trafford được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh, và anh nhanh chóng tìm lại hình ảnh đỉnh cao tại Camp Nou. Sau 23 trận trên mọi đấu trường, Rashford đã ghi 7 bàn thắng và đóng góp 11 kiến tạo, con số đủ để khiến ban huấn luyện và lãnh đạo Barca hài lòng.
Dưới thời Hansi Flick, Rashford được sử dụng linh hoạt cả ở cánh trái lẫn vai trò trung phong. Lối chơi tốc độ, trực diện và khả năng tạo đột biến của anh đặc biệt phù hợp với triết lý mà Flick đang xây dựng. Phong độ ổn định này cũng giúp Rashford gần như chắc suất trở lại đội tuyển Anh của Thomas Tuchel, hướng tới World Cup mùa hè năm sau.
Mối quan hệ giữa Rashford và Hansi Flick được đánh giá là rất tích cực. Flick không chỉ trao niềm tin về mặt chiến thuật mà còn tạo điều kiện để Rashford hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới. Quan trọng hơn, HLV người Đức đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thượng tầng Barca.
Theo BILD (dẫn lại bởi Goal), Barcelona đang chuẩn bị một đề nghị cụ thể để gia hạn hợp đồng với Flick tới năm 2028. Đây là một động thái hiếm thấy, bởi CLB thường không đàm phán hợp đồng mới với HLV khi mùa giải còn đang diễn ra.
Việc Barca sẵn sàng “phá lệ” cho Flick cho thấy họ hài lòng thế nào với công việc ông đang làm. Và Rashford cũng là một phần trong bức tranh tích cực ấy. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định ban lãnh đạo Barca đánh giá rất cao tác động của tiền đạo người Anh, cả về chuyên môn lẫn tinh thần trong phòng thay đồ.
Barca hiện có điều khoản mua đứt Rashford với mức phí khoảng 28 triệu bảng. Theo Mundo Deportivo, khả năng kích hoạt điều khoản này đã “tăng lên đáng kể” so với thời điểm đầu mùa. Nội bộ Barca tin rằng Rashford đã thích nghi rất tốt với CLB và tập thể, tạo ra sự hài lòng rõ rệt chỉ sau vài tháng khoác áo Blaugrana.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ. Báo chí Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng giai đoạn hai của mùa giải sẽ mang tính quyết định, đặc biệt trong bối cảnh Raphinha đã bình phục chấn thương và lấy lại phong độ.
Câu hỏi đặt ra là Rashford sẽ phản ứng ra sao nếu thời gian thi đấu của anh bị ảnh hưởng khi sự cạnh tranh trên hàng công trở nên khốc liệt hơn. Thái độ, sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong những thời điểm không còn là lựa chọn số một sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định cuối cùng của Barca.
Về phía Rashford, cầu thủ sinh năm 1997 tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống mới. Anh từng mô tả trải nghiệm tại Barcelona là “tuyệt vời” và coi việc khoác áo “CLB lớn nhất Tây Ban Nha” là một vinh dự lớn. Sự ổn định cả trong lẫn ngoài sân cỏ đang giúp Rashford lấy lại niềm vui chơi bóng, điều anh đã đánh mất trong giai đoạn cuối ở Man United.
22h15 ngày 21/12: Villarreal vs Barca
Giám đốc thể thao Deco cũng lên tiếng thận trọng về tương lai của Rashford. Trong cuộc phỏng vấn với Cadena SER, ông khẳng định “chưa phải lúc để đưa ra quyết định”, nhưng nhấn mạnh rằng Barcelona “rất hài lòng” với những gì Rashford đang đóng góp. Theo Deco, ban lãnh đạo và ban huấn luyện đều hài lòng khi thấy tiền đạo người Anh tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên lối chơi chung của đội.
Với việc Hansi Flick nhiều khả năng sẽ gắn bó lâu dài với Barca, tương lai của Marcus Rashford tại Camp Nou đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.
Dù vậy, chặng đường phía trước vẫn đòi hỏi sự kiên định và ổn định phong độ. Nếu tiếp tục đáp ứng kỳ vọng trong giai đoạn quyết định của mùa giải, Rashford hoàn toàn có thể biến bản hợp đồng cho mượn này thành một chương mới lâu dài trong sự nghiệp, lần này là trong màu áo đỏ lam của Barcelona.

























