Tài dụng binh độc đáo của thầy Gong Oh Kyun

Ngọc Anh
08:36 ngày 09-06-2022
Thay đổi nhiều về nhân sự và cho học trò tấn công đa dạng, U23 Việt Nam thi đấu thong dong trước U23 Malaysia và có được điều mình cần đó là chiến thắng. Một trận đấu trên cơ hoàn toàn của U23 Việt Nam được HLV Gong Oh Kyun “vẽ” ra khá hoàn hảo.
Tài dụng binh độc đáo của thầy Gong Oh Kyun

Trước khi bước vào trận đấu với U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã đem đến rất nhiều điều thú vị đối với giới chuyên môn và NHM. 2 trận đấu gặp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đều có rất nhiều sự thay đổi và cách tiếp cận trận đấu cũng không hề giống nhau. Và đến trận gặp U23 Malaysia, HLV Gong Oh Kyun lại khiến nhiều người ngạc nhiên về cách xếp đội hình của mình. Những cầu thủ ít được thi đấu ở 2 trận trước như Quang Nho, Thanh Nhân, Văn Công, Hai Long, Công Đến lần đầu được đá chính và tất cả những sự thay đổi đó để từ tuyến giữa và trên hàng công.

Vẫn là sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 nhưng việc U23 Việt Nam có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát thực sự là điều đáng để bàn. Nhiều ý kiến cho rằng tại sao ông Gong không đưa những cầu thủ đá chính nhiều ở 2 trận trước xuất trận khi gặp U23 Malaysia bởi đây là trận đấu mà U23 Việt Nam cần 1 chiến thắng và những cầu thủ đã thi đấu nhiều trước đó sẽ có cảm giác bóng, bước chạy đà tốt về phong độ. Nhưng ông Gong lại quyết định thay đổi ở trận đấu mang tính bước ngoặt quyết định tấm vé đi tiếp của U23 Việt Nam. Nếu như U23 Việt Nam không có được kết quả tốt thì chắc chắn áp lực, dành cho ông thầy người Hàn Quốc sẽ cực lớn. Thế nhưng, các quyết định đầy táo bạo của thầy Gong đã đem đến những điều thú vị. 

HLV Gong Oh Kyun chỉ đạo chiến thuật trong trận		Ảnh: CTV

Với cách bố trí đội hình thiên về tấn công, U23 Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn về thế trận so với U23 Malaysia. Kể cả trước khi đối thủ bị mất người, U23 Việt Nam vẫn là những người nắm giữ thế trận. Đặc biệt 3 cầu thủ trên hàng công Quang Nho, Thanh Nhân và Mạnh Dũng đã hoạt động rất năng nổ. Trong lần đá chính Thanh Nhân đã có pha chuyền bóng sắc bén cho Mạnh Dũng mở tỷ số, còn Quang Nho đã tạo nên pha bóng bước ngoặt khiến hậu vệ U23 Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Có thể thấy, ông Gong đã biết cách tạo nên sự khác biệt lớn với đội hình “siêu tấn công” bằng những cầu thủ có thiên hướng chơi dâng cao, hướng vào vòng cấm địa đối thủ. Phương án này đã khiến cho U23 Malaysia chỉ biết giơ mặt chịu trận và 2 bàn thắng là quá ít so với những gì mà U23 Việt Nam tạo nên. Bàn thắng liên tục đến và nhìn cách U23 Việt Nam dồn ép chơi trên chân đối thủ mới thấy được nhãn quan chiến thuật và tài dụng binh của ông Gong.

Tất nhiên, chiến thắng trước U23 Malaysia không phải là điều quá ghê gớm nhưng ít ra việc U23 Việt Nam “đảo” lực lượng và giúp nhiều cầu thủ được ra sân thi đấu cũng là cách để ông Gong sớm chuẩn bị cho vòng tứ kết tới đây.

U23 Việt Nam vượt trội đối thủ
Trong trận đấu tối qua, U23 Việt Nam đã thể hiện rõ sự lấn lướt về thế trận khi có đến 21 cú sút và 6 trong số đó trúng đích, còn U23 Malaysia chỉ có 6 cú sút và không lần nào trúng đích. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam chiếm 77% tỷ lệ kiểm soát bóng còn U23 Malaysia chỉ có 23%. Đặc biệt, U23 Việt Nam có 625 lần chuyền bóng còn U23 Malaysia chỉ có 186 lần. Chỉ những thông số cơ bản như vậy đủ thấy U23 Việt Nam đá trên cơ đối thủ và thong dong thế nào ở trận đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp.

VFF thưởng U23 Việt Nam 600 triệu đồng

Sau trận đấu thắng Malaysia, thay mặt Thường trực Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF), Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích vào tứ kết của ĐT U23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng C, cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Quyền Chủ tịch VFF chúc đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung tối đa cho vòng tứ kết. Với kết quả này, VFF thưởng 600 triệu đồng cho ĐT U23 Việt Nam. Ngay sau trận đấu, ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Nga cũng đã chúc mừng chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x