U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong oh Kyun: Sự phá cách đáng chờ đợi

Trí Công
09:50 ngày 04-06-2022
Đúng như tuyên bố trước ngày lên đường tham dự VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh Kyun áp dụng chiến thuật mới và triết lý mới cho U23 Việt Nam, thay vì theo khuôn mẫu của HLV Park Hang Seo. Có thể, điều đó không giúp U23 Việt Nam chiến thắng trước U23 Thái Lan. Nhưng cách chơi cởi mở với nhiều phá cách đem đến một U23 Việt Nam đáng xem.
U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong oh Kyun: Sự phá cách đáng chờ đợi

4-3-3 với cách sắp xếp bất ngờ 

Không phải đến tận trận đấu với U23 Thái Lan, giới truyền thông mới bất ngờ khi U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 4-3-3 (hay 4-1-4-1) thay cho đội hình truyền thống đã tồn tại nửa thập kỷ qua mang tên 5-3-2. Trong hơn 10 ngày trước đó, khi chính thức tiếp quản ghế HLV trưởng U23 Việt Nam thay ông Park Hang Seo, vị chiến lược gia Gong Oh Kyun đã nhấn mạnh về một sự thay đổi lớn trong cách xây dựng đội hình và triển khai lối chơi cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”. 

Dẫu vậy, cách mà ông Gong bố trí người vẫn khiến giới chuyên môn trong nước chứ đừng nói đến Thái Lan, tương đối bất ngờ. Đầu tiên, ông Gong kéo Nhâm Mạnh Dũng, tiền đạo ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31 về chơi vị trí trung vệ với Bùi Hoàng Việt Anh. Lương Duy Cương, một trung vệ được chơi tiền vệ phòng ngự cùng Văn Trường và Văn Khang. Bên cạnh đó, ông Gông kéo trung vệ Tiến Long ra đá hậu vệ phải, đồng thời đẩy hậu vệ Văn Đô lên đá tiền đạo trái. 

Cách bố trí người lạ lẫm ấy lập tức tạo nên hiệu quả. Nỗ lực của Văn Đô và Danh Trung trong việc pressing tầm cao ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu khiến các hậu vệ Thái Lan lúng túng. Kết quả, việc phá bóng lên không dứt khoát của hậu vệ phía Thái Lan đủ để Tuấn Tài băng lên và ghi bàn chớp nhoáng cho U23 Việt Nam ở giây thứ 17. Lại nói về cách dùng người, trong hiệp 2, ông Gong đưa Văn Tùng vào sân. Và đây chính là cầu thủ đã sút tung lưới U23 Thái Lan sau đó. Những phá cách về nhân sự của HLV này đã tạo nên nhiều nét mới thú  vị cho U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam đáng xem nhưng vẫn cần cải thiện 

U23 Việt Nam chủ động gây sức ép tầm cao và thường xuyên duy trì khối đội hình 3 tuyến ở trục giữa là cách mà HLV Gong Oh Kyun vận hành trước U23 Thái Lan. Điều đó khiến đội bóng xứ Chùa vàng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên 1/3 sân của U23 Việt Nam. Thậm chí, họ còn rơi vào trạng thái dễ bị U23 Việt Nam tổ chức tấn công ngược lại. Ngoài ra, theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Việt Nam cũng được khuyến khích tích cực đột phá và dứt điểm từ xa thay vì phối hợp với nhau. Bàn thắng của Tuấn Tài là minh chứng điển hình. 

BLV Quang Huy hào hứng: “U23 Việt Nam thực sự chơi tốt ở trận đấu với U23 Thái Lan. Chúng ta có lối chơi phóng khoáng, mạnh dạn tấn công, không quá phòng ngự tiêu cực như trước. HLV Gong đã xây dựng lối chơi theo kiểu của ông ấy chứ không phải theo đối thủ, cũng không phải theo người tiền nhiệm”. 

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn đó những vấn đề cần phải cải thiện trong thời gian tới. Cựu HLV ĐT nữ Việt Nam, Steve Darby chia sẻ: “HLV Gong Oh Kyun nhìn chung có màn ra mắt chính thức khá ổn, nhưng vẫn cần phải quan tâm tới một số vấn đề như sự mất tập trung của hàng phòng ngự và đặc biệt là thể lực của các cầu thủ, khi U23 Việt Nam đá pressing tầm cao ngay từ đầu.

Như ở bàn thua đầu tiên, không ai ập vào áp sát Davis và cậu ấy đã tìm được khoảng trống ngay trước hàng thủ U23 Việt Nam. Việc chơi với 4 hậu vệ thường khiến những khoảng trống kiểu này lớn hơn. Đường bóng chắc hẳn đã đổi hướng vào khoảnh khắc cuối, khiến thủ môn tin cậy như Văn Toản không thể bắt dính. Cậu ấy đã chọn đúng vị trí và tưởng sẽ bắt được bóng dễ dàng. Nhưng bằng cách nào đó, bóng vuột khỏi tay và nảy vào lưới”. 

U23 Thái Lan suốt 5 năm chưa thắng U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang được xem “vật cản” khó vượt qua của U23 Thái Lan ở thời điểm hiện tại. 1 điểm có được trước U23 Thái Lan ở ngày ra quân VCK U23 châu Á 2022 cũng giúp U23 Việt Nam nối dài mạch bất bại trước chính đối thủ này lên 7 trận liên tiếp, gồm 5 thắng, 2 hòa. 

Kể từ năm 2017, U23 Thái Lan chỉ hòa và thua trước U23 Việt Nam. Khởi đầu là chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở M-150 Cup tại Buriam. Tiếp đến là ở vòng loại U23 châu Á 2020, thầy trò ông Park Hang Seo đã quật ngã đội quân trẻ xứ Chùa vàng đến 4-0. Ở đấu trường SEA Games, U23 Việt Nam hòa 2-2 trước U23 Thái Lan ở giải đấu năm 2019 và thắng 1-0 trong trận chung kết SEA Games 2021 vừa qua. Tại giải U23 Đông Nam Á 2022 ở Campuchia, thầy trò ông Đinh Thế Nam cũng đã đả bại đối thủ ở vòng bảng và trong trận chung kết cùng với tỷ số 1-0. Mới nhất, U23 Việt Nam tiếp tục khiến U23 Thái Lan “hút chết” bằng trận hòa 2-2 đầy đáng tiếc.

Các cầu thủ U23 Thái Lan thất vọng sau trận hòa Việt Nam

Chỉ có được trận hòa may mắn trong ngày ra quân trước U23 Việt Nam, rất nhiều cầu thủ U23 Thái Lan đã không giấu được thất vọng. Sau trận, trung vệ Khemdee (ảnh) cho biết: “Tôi thất vọng quá, không còn gì để nói. Chúng tôi rất muốn thắng trận này, nhưng bóng đá là vậy, đành phải cố gắng bước tiếp”. 

Khemdee sinh năm 2002, đang thi đấu cho CLB Odense (Đan Mạch). Anh là tài năng triển vọng trong làn sóng “Thái kiều” được LĐBĐ Thái Lan kêu gọi trở về cống hiến cho U23 Thái Lan. Cầu thủ này đã có “dấu ấn” đáng quên khi pha cản phá bằng vai của anh vô tình khiến đường bóng từ cú sút của Tuấn Tài ngay phút đầu trận đi lạc hướng khiến U23 Thái Lan bị thủng lưới. Chưa hết, ở bàn thua thứ hai, Khemdee cũng không thể kiềm tỏa Tuấn Tài trước khi hậu vệ này có đường chuyền sắc bén để Văn Tùng nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.    

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x