
Trong 4 đội giành vé vào bán kết, U23 Việt Nam là cái tên duy nhất toàn thắng cả 4 trận kể từ vòng bảng. Trang tin 163 của Trung Quốc đánh giá thầy trò HLV Kim đang tạo ra bất ngờ thú vị, đồng thời thừa nhận U23 Trung Quốc cần phải dè chừng U23 Việt Nam.
“Ở vòng bảng, U23 Việt Nam thể hiện phong độ thuyết phục với 3 trận toàn thắng, ghi 5 bàn. Họ lần lượt vượt qua Jordan, Kyrgyzstan cùng Saudi Arabia, qua đó khẳng định sức mạnh một cách rõ ràng”, tờ 163 viết.
Tờ báo của Trung Quốc tiếp tục phân tích sức mạnh của U23 Việt Nam: “Không dừng lại ở đó, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại vòng tứ kết bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép lên đối thủ. Sự tự tin và táo bạo trong cách triển khai bóng đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE, góp mặt ở top 4 đội mạnh nhất. Với phong cách thi đấu kỹ thuật, dám chơi và dám thể hiện, U23 Việt Nam đang được giới chuyên môn ví như phiên bản Barcelona của bóng đá châu Á”.

Trang tin 163 cũng tiếp lời khi nhận định "U23 Việt Nam là đối thủ khó chịu nhất từ đầu giải”. Tờ báo nhấn mạnh hiệu quả trong cách vận hành lối chơi của đội bóng Đông Nam Á.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc vừa vượt qua U23 Uzbekistan bằng loạt luân lưu 11m với tỷ số 4-2 để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, truyền thông nước này vẫn tỏ ra rất thận trọng khi bàn về cuộc đối đầu với Việt Nam sắp tới. Trang Sohu viết: "Đối thủ tiếp theo của U23 Trung Quốc là U23 Việt Nam, đội đang đạt phong độ cực cao với 4 trận toàn thắng. Chúng ta phải xác định rằng họ là thử thách khó khăn hơn cả Uzbekistan, thậm chí có thể là thử thách lớn nhất giải".
Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc chạm trán giữa hai đội sắp tới cũng mang ý nghĩa chứng minh năng lực, sự phát triển của hai nền bóng đá. “Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ rõ rệt ở cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia, trong khi Trung Quốc vẫn loay hoay tìm lại vị thế vốn có. Với Trung Quốc, đó là cơ hội để kiểm chứng hiệu quả của công tác đào tạo trẻ và những cải tổ đã được nhắc đến nhiều năm qua. Với Việt Nam, đây là dịp để khẳng định vị thế mới ở châu lục, rằng thành công không còn là hiện tượng nhất thời”, Sohu viết.

























