
Những năm gần đây, thành tích của đội bóng Đà Nẵng bết bát cùng cực. Họ rớt xuống chơi ở giải hạng Nhất hồi cuối mùa 2023, sau đó quay lại V.League và phải đi tranh play off mới trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt ở mùa giải 2024/25. Cứ ngỡ đội bóng này sẽ có những chuyển biến tích cực sau mùa giải hút chết ấy, nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ và giờ đây đội bóng sông Hàn đang đối diện với nguy cơ rớt hạng.
Chính vì thế, trong thời điểm các giải đấu đang tạm dừng nhường sân chơi cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, SHB Đà Nẵng buộc phải có những thay đổi nhằm giúp đội bóng có thể tránh được cảnh rớt hạng vào cuối mùa giải. Thay đổi đầu tiên của họ đến từ mặt lực lượng.

Trước khi giải đấu bước vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa, lãnh đạo Đà Nẵng đã mang về những cái tên như trung vệ Quế Ngọc Hải, cùng hai chân sút Võ Nguyên Hoàng và Ribamar đều của Thanh Hoá. Sau đó, đội bóng sông Hàn tiếp tục lấy về thêm tiền vệ Pierre Lamothe từ Hà Nội và hiện họ đang thoả thuận để lấy thêm 1 tiền vệ ngoại nữa. Chưa kể, Đà Nẵng hoàn thành thủ tục nhập tịch cho trung vệ Gustavo. Cầu thủ này sẽ có tên tiếng Việt là Đỗ Phi Long và sẵn sàng thi đấu tại giai đoạn 2 của mùa bóng.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã cho đội bóng xứ Thanh mượn 2 cầu thủ Duy Dương và Lê Văn Hưng, ngoài ra thanh lý 2 ngoại binh Kim Dong Du và Emerson. Cần nói thêm, do thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa giải, nên HLV Lê Đức Tuấn đang tìm thêm 1 thủ môn để hỗ trợ cho thủ thành Văn Biểu, nhưng vẫn chưa có người như ý, đây là điều khiến ban huấn luyện của đội khá đau đầu.

Mừng là do chuẩn bị lực lượng sớm cho giai đoạn còn lại, nên các cầu thủ mới chuyển đến Đà Nẵng có thời gian để gắn kết với các đồng đội và hiểu được triết lý bóng đá của HLV Lê Đức Tuấn. Vì thế, sau thời gian rèn kỹ chiến thuật tại đại bản doanh đóng tại Đà Nẵng, ngày 6/1 tới đây, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ di chuyển ra tập huấn tại khu vực phía Bắc. Đây là chuyến du đấu cực kỳ quan trọng của Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải.
Sở dĩ nói thế, vì ở chuyến tập huấn này, đội bóng sông Hàn sẽ có những trận đấu “thử lửa” với Hải Phòng, PVF-CAND, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, trước khi quay lại Đà Nẵng vào ngày 18/1 để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải.

HLV Lê Đức Tuấn cho biết: “Đây là chuyến tập huấn rất quan trọng của chúng tôi, bởi ở đấy tôi sẽ kiểm tra thực lực của đội, đặc biệt là những tân binh vừa lấy về chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Bên cạnh đó, cũng phần nào có cái nhìn chuẩn xác về thực lực của các đối thủ để có sự chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn quyết định của mùa giải”.
Thực tế, nhóm cuối của V.League 2025/26 hạng từ vị trí thứ 9 đến 14 chỉ cách nhau đúng 3 điểm. SLNA và Nam Định - hai đội cùng có 10 điểm, chỉ hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. Trong lúc đó, Thanh Hoá, HAGL và PVF-CAND cùng có 8 điểm, hơn đội bóng sông Hàn đúng 1 điểm. Do đó, cuộc đua trụ hạng sẽ rất khó lường trong thời gian tới. Vì thế, nếu thầy trò HLV Lê Đức Tuấn có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, khả năng họ thoát hiểm rất cao, qua đó khiến cuộc đua trụ hạng rất quyết liệt và căng thẳng trong thời gian tới.
Đổi tên sân Hoà Xuân
Thời gian qua, Đà Nẵng có thành tích không tốt trên sân nhà Hoà Xuân khi chỉ mới giành được 1 điểm trong trận hoà SLNA ở vòng 9, vì thế lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã để xuất đổi tên sân Hoà Xuân thành sân Chi Lăng và đã được sự chấp thuận của UBND thành phố Đà Nẵng. Hy vọng việc đổi tên sân thi đấu này sẽ mang lại may mắn cho Đà Nẵng, bởi từ ngày chuyển sang sân thi đấu này, thành tích của đội bóng sông Hàn rất phập phù và những năm gần đây toàn lo chạy trụ hạng.























-ngay-25-12-20.jpg)


