So với mọi năm, số lượng khán giả năm nay không cao bằng. Điều đó đến từ thực tế các sân đấu phải hạn chế người vì dịch bệnh, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ khiến các giải đấu sôi động và sức nóng từ các trận đấu vẫn làm cho mọi người háo hức đến sân. Nói thế, vì thực tế ngoài việc các giải đấu được diễn ra hấp dẫn thì đến sân theo dõi các trận đấu sẽ khiến mọi người có cảm giác bình an vì được sống trong một môi trường an toàn giữa bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành trên toàn cầu.
Cứ nhìn các giải đấu lớn trên thế giới mà xem, khi giải ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha, hoặc các nước ở khu vực châu Á như Nhật, Hàn Quốc vẫn là những khán đài trống khán giả, nên việc các giải đấu ở Việt Nam vẫn thu hút một lượng lớn người đến sân theo dõi các trận đấu chính là niềm vui và cả tự hào.
Không chỉ đông khán giả, các khán đài năm nay cũng an toàn hơn rất nhiều khi ý thức của mọi người đến sân cũng thể hiện sự văn minh hơn, bên cạnh công tác tổ chức giải được siết chặt. Sở dĩ thế, vì hiếm xảy ra các vụ đốt pháo sáng, khiến BTC giải và ban tổ chức sân luôn phải đau đầu tìm cách đối phó như trước. Đấy là những điều khiến những nhà tổ chức cảm thấy vui và hài lòng.
Thế mới nói, trong một năm có quá nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên toàn cầu, nhưng sức sống của các giải đấu Việt Nam vẫn hừng hực và điều ấy đến từ các khán đài, khiến đây chính là điểm sáng lớn nhất. Vậy mới càng mong dịch bệnh tại Việt Nam và trên toàn cầu sẽ được kiểm soát ổn trong năm sau để đời sống xã hội trở lại bình thường. Khi ấy, tất cả các hoạt động của xã hội, trong đó có thể thao sẽ trở về như cũ, qua đó các khán đài sẽ ngày càng thu hút khán giả và sức nóng cũng mãnh liệt hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn