Tiền đạo nội không 'chết yểu'

Dù bị cuốn vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đồng đội ngoại quốc, nhưng các chân sút nội vẫn biết cách tỏa sáng và bây giờ họ không phải sống cảnh “đời thừa” như những gì đã thể hiện ở V.League 2020.
Tiền đạo nội không 'chết yểu'

Tiền đạo nội không còn bị thất thế

Mùa giải 2020 đã chứng kiến nhiều điều thú vị trong đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số CLB gặp khó khăn trong việc tuyển mộ ngoại binh. Đa phần các chân sút ngoại ở mùa giải vừa qua đều là những gương mặt cũ. Trong bức tranh đó, danh sách chân sút hàng đầu vẫn là sự lấn át của các tiền đạo “lính lê dương”. Dù vậy, các chân sút nội vẫn không hề kém cạnh trong việc cạnh tranh vị trí và “nổ súng” khá đều đặn.

Trên thực tế, đa phần các CLB vẫn xếp 2 tiền đạo ở tuyến trên nhưng không vì thế mà những “vệ tinh” nội binh không tỏa sáng. Tính ra, những Tuấn Tài (SLNA), Văn Quyết (Hà Nội), Tiến Linh (B.BD), Đức Chinh (SHB.ĐN), Công Phượng (TP.HCM), Quang Hải (Hà Nội),… khi được xếp đá hộ công hoặc dạt ra biên đã thi đấu rất thăng hoa trở thành chỗ dựa cho các đội bóng trong việc ghi bàn.

Ở mùa này, Tuấn Tài, Văn Quyết, Tiến Linh đều mỗi người ghi được 5 bàn thắng còn Đức Chinh, Quang Hải đã ghi được tổng cộng 8 bàn thắng. Cá biệt, Công Phượng đã 6 lần xé lưới đối phương dù trên thực tế anh chỉ đá được giai đoạn 1, còn sau đó dính chấn thương phải nghỉ dài hạn. 

Nhiều người đã tiếc nuối cho Công Phương rằng giá như anh không bị chấn thương thì con số bàn thắng của anh sẽ còn lớn hơn nhiều. Điểm chung của các chân sút nội đó là sự thích ứng nhanh trong các kiểu sơ đồ chiến thuật khác nhau và việc chọn vị trí luôn rất chính xác giúp họ tỏa sáng đúng lúc. Việc các chân sút nội không quá lép vế trước đồng nghiệp ngoại quốc đã cho thấy chưa chắc tiền đạo ngoại được hưởng tiền lót tay, lương cao hơn đã hiệu quả bằng.

Tiến Linh (thứ 2, bìa phải) ăn mừng bàn thắng trong màu áo B.BD	Ảnh: Đức Cường

Tín hiệu vui cho thầy Park

Trước khi mùa giải 2020 khởi tranh, HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng cho vị trí tiền đạo của ĐT Việt Nam. Việc các chân sút nội bị xếp trái vị trí sở trường và có nhiều người phải ngồi ghế dự bị triền miên đẩy bài toán ai sẽ ghi bàn cho ĐT Việt Nam trở thành vấn đề nan giải, nhất là năm sau đội tuyển có 2 mặt trận quan trọng là AFF Cup và vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, nỗi lo đó phần nào vơi đi. Đặc biệt, trong năm mà Hà Nội liên tục bị tổn thất lực lượng, bộ đôi Omar, Rimario thường xuyên vắng mặt vì thẻ phạt, chấn thương khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải xếp Văn Quyết đá cao nhất trên hàng công của đội bóng Thủ đô. Quyết “rừng” vẫn rất sắc bén và cách anh chạy chỗ thông minh, cài đè hiệu quả chẳng khác nào tiền đạo ngoại đã giúp anh ghi đến 5 bàn thắng cho Hà Nội.

Và chính màn thể hiện đó đã giúp anh được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt tập trung ngày 6/12 tới đây. Trong khi đó, Quang Hải quá “khủng khiếp” với những cú ra chân nhanh, bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC ở vòng 6 giai đoạn 2 cuả anh đã được bầu chọn là pha lập công đẹp nhất mùa giải. Còn việc Tiến Linh, Tuấn Tài hay Đức Chinh đều “nhả đạn” đã cho thấy kỹ năng săn bàn vẫn còn nguyên với tiền đạo nội.

V.League 2020 đã chứng kiến nhiều biến động vì đại dịch Covid-19. Nhưng không vì thế mà chân sút nội rơi vào cảnh “chết yểu”. Sự bừng sáng của Công Phượng cùng các chân sút khác đã tô vẽ nên bức tranh đa sắc màu và gián tiếp khẳng định rằng việc các chân sút nội liên tục thay phiên nhau xuất hiện trên bảng điện tử ghi bàn không còn là chuyện hiếm có khó tìm nữa.

5 CHÂN SÚT NỘI TỐT NHẤT 2020

Nguyễn Công Phượng (TP.HCM)

Chỉ đá ở giai đoạn 1, nhưng Công Phượng đã thi đấu rất ấn tượng, ghi được 6 bàn thắng cho TP.HCM. Anh cũng là cầu thủ nội có số bàn thắng nhiều nhất V.League năm nay. Đấy là chưa nói đến những bàn thắng Công Phượng ghi ở Cúp QG và AFC Cup. Tài năng của Phượng có lẽ không cần phải nói nhiều và anh đang được xem là tiền đạo tốt nhất của Việt Nam. Vì vậy, sau mùa 2020, lãnh đạo HAGL đã lấy Công Phượng trở về để chuẩn bị cho tham vọng của phố Núi ở mùa giải mới.

Hồ Tuấn Tài (SLNA)

Trong màu áo SLNA, Tuấn Tài là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất với 5 bàn ở V.League 2020. Tuy nhiên, mãi đến vòng 8 anh mới bắt đầu “nổ súng” ngay ở trận thua Quảng Nam 1-2. Thực tế, cơ hội làm bàn của Tuấn Tài rất nhiều, nhưng anh đã bỏ lỡ khá đáng tiếc. Dẫu thế, 5 bàn anh mang lại cho SLNA cũng đã giúp họ xếp thứ 2 ở nhóm B và đứng thứ 10 tổng sắp. Ngay sau mùa 2020, Tuấn Tài đã kết thúc hợp đồng với SLNA và lập tức được CLB TP.HCM đón về.

Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội)

Tại V.League Awards 2020, Văn Quyết đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Thực tế, đây là một giải thưởng hoàn toàn xứng đáng với Văn Quyết khi anh ra sân đủ 20 trận, đá 1.755 phút. Văn Quyết cũng tham gia vào hơn 20 tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng trong số 37 pha lập công của CLB Hà Nội, riêng anh ghi 5 bàn. Đây là một mùa giải thành công với Văn Quyết, chỉ tiếc đội Hà Nội lại để vuột chức vô địch vào tay Viettel. 

Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương)

Tiến Linh đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình ở B.Bình Dương và cả trong các ĐTQG. Thực tế, 5 bàn Tiến Linh ghi được cho B.Bình Dương ở V.League 2020 không thể nói là nhiều, nhưng đấy vẫn là số bàn thắng cao xếp thứ nhì của các chân sút nội ở mùa giải năm nay. Thành tích của Tiến Linh cũng đã giúp B.Bình Dương xếp ở vị trí thứ 6 của V.League 2020, đồng thời sự trưởng thành của anh sẽ ngày càng giúp đội bóng đất Thủ an tâm hơn trên hàng công.

Nguyễn Văn Toàn (HAGL)

Ngoài những ngoại binh, Văn Toàn chính là cầu thủ nội chơi tốt nhất trên hàng công của HAGL. Dẫu vậy, năm nay số bàn thắng anh ghi được cho đội bóng phố Núi không nhiều khi chỉ có 5 bàn, trong đó có 3 bàn ở giai đoạn 1, nhưng ngần ấy cũng đủ giúp đội bóng phố Núi có mặt trong nhóm 8 đội đứng đầu của V.League sau giai đoạn lượt đi. Ở lượt về, thành tích của HAGL rất sa sút khi chỉ có 1 trận thắng duy nhất cuối mùa giải và đứng thứ 7 tổng sắp, nhưng đóng góp của Văn Toàn vào thành tích chung của đội nhà rất lớn. Hiện nay, Văn Toàn là gương mặt không thể thiếu của ĐTQG cùng với người đồng đội Công Phượng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x