TỔNG THƯ KÝ VFF LÊ HOÀI ANH NÓI VỀ SỰ CỐ SÂN HÀNG ĐẪY:

'BTC sân vẫn chủ quan trong công tác chuẩn bị'

Sau sự cố đáng tiếc trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và DNH Nam Định trên sân Hàng Đẫy, chiều qua báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh để lắng nghe quan điểm của VFF về vụ việc này.
'BTC sân vẫn chủ quan trong công tác chuẩn bị'
- PV: Khi biết tin sự việc xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối ngày 11/9, quan điểm và phản ứng của VFF như thế nào, thưa ông?

- Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: Sự cố tại sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội FC và DNH.NĐ thực sự rất nghiêm trọng. Trước đó chúng tôi đã có rất nhiều cảnh báo, các clip vận động khán giả khi đến sân xem các trận đấu một cách văn mình rồi. Tuy nhiên, vẫn có những người quá khích giấu vật dụng nguy hiểm gây mất an toàn vào sân. 

Đây là điều đáng tiếc và đó là lý do dẫn đến chuyện không mong muốn trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy. Sau khi có những biện pháp giáo dục, tuyên truyền mà vẫn có hành vi như vậy thì cần thiết đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý.

- Sự cố vừa qua đã đi quá giới hạn cho phép. Ông nghĩ liệu có phải vấn nạn này ở Việt Nam đã tiến lên một bước mới, cần báo động?
- Thực ra, VFF rất muốn loại bỏ những hiện tượng này. Tuy nhiên, ngay cả những trận đấu của ĐT Việt Nam, mặc dù đã tiến hành biện pháp gắt gao cấm mang vật dụng vào sân, nhưng bằng cách nào đó pháo sáng vẫn xuất hiện. Cũng cần phải nói thêm, khi khán giả cố tình thực hiện hành động đấy và được cổ vũ bởi người khác, có hiệu ứng đám đông rất dễ gây đến hiện tượng mất kiểm soát. 

Trong các sự kiện của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, hiện tượng pháo sáng vẫn xảy ra. Chúng tôi rất nhiều lần bị các tổ chức bóng đá quốc tế đưa ra án phạt nghiêm khắc. Thế nhưng, về ý thức chúng tôi luôn mong muốn có sự kiểm soát ngay từ đầu khi hiện tượng đám đông chưa hình thành. 


Do vậy, chúng tôi sẽ có kiến nghị với Ban chấp hành VFF, yêu cầu các CLB có camera an ninh ở khu vực tập trung đông CĐV, có thể xảy ra hỗn loạn, từ đó sẽ phân tích hình ảnh, bóc tách được đối tượng gây rối để xử lý.

- Để xảy ra sự cố đáng tiếc trên, BTC sân Hàng Đẫy được cho là có phần trách nhiệm lớn. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?
- BTC sân Hàng Đẫy vẫn chưa chấp hành nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Ban điều hành giải. Việc phối hợp các biện pháp đảm bảo chưa đạt yêu cầu, trong đó có những cái chủ quan, vẫn còn buông lỏng, chưa kiểm soát hết. Đây là nhận định của Ban điều hành giải về BTC trận đấu. 

Tất nhiên, vấn đề này không riêng gì ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, mà có thể xảy ra bất kể lúc nào khi chúng ta lơ là. Lực lượng an ninh khi kiểm tra ban đầu chưa chặt chẽ. Do vậy, khi đám đông đã hình thành thì giải quyết sự cố rất khó khăn. 

Sau trận đấu này, Ban kỷ luật VFF sẽ có những xem xét trong quá trình chuẩn bị của các bộ phận liên quan để có án kỷ luật. Tuy nhiên, có hai vấn đề quan trọng cần lưu tâm là đối tượng vi phạm pháp luật trong trận đấu phải bị xử lý; tiếp đến xem xét lại công tác tổ chức ngay từ ban đầu, cần có những phương án khi sự cố xảy ra.

- Trên vai trò là lãnh đạo của VFF, ông có muốn nhắn gửi thông điệp gì đến các CĐV sau sự cố tại sân Hàng Đẫy vừa qua?
- Thông điệp của chúng tôi từ rất lâu rồi là không pháo sáng. Hãy biến những trận đấu bóng đá thành những ngày hội, những ngày vui và có khoảnh khắc tự hào thay vì chỉ đem đến nỗi buồn. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi muốn nhắn gửi các CĐV quá khích hãy cổ động văn minh, an toàn, không gây tổn hại đến sức khỏe của những người khác. 

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x