Các cầu thủ V.League làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Đỗ Tuấn
08:09 ngày 16-08-2021
Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, đây có lẽ là quãng nghỉ dài nhất của rất nhiều cầu thủ V.League, dẫu mùa giải 2021 vẫn còn tiếp diễn. Nghỉ nhiều, nhưng thực tế các cầu thủ đều chẳng được đi đâu vì dịch bệnh đang hoành hành.
Các cầu thủ V.League làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Từ khoảng cuối tháng 7, khi VFF đồng ý để giai đoạn còn lại của V.League 2021 dời sang tháng 2 năm sau mới tổ chức tiếp, khi ấy nhiều đội đã cho quân xả trại nghỉ ngơi, dẫu trước đó đã có nhiều đội buộc phải nghỉ vì giãn cách xã hội như CLB TP.HCM, Sài Gòn, Hà Nội…

Lê Tấn Tài – cầu thủ thuộc dạng cao tuổi nhất đang chơi bóng ở V.League, trong màu áo CLB Hà Nội, chia sẻ: “Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, có lẽ đây là kỳ nghỉ lâu nhất của tôi khi kéo dài đến gần 3 tháng. Trong lúc bình thường những kỳ nghỉ cuối mùa cao lắm cũng chỉ cỡ 1 tháng. Nghỉ nhưng thật sự chẳng ai vui!”. Tấn Tài nói đúng, bởi đây là kỳ nghỉ bất đắc dĩ vì dịch Covid-19 bùng phát, thêm vào đó các CLB phải nhường sân chơi cho tuyển Việt Nam tập trung nên kỳ nghỉ đã kéo dài hơn mong đợi.

Thời gian này, ngoài các tuyển thủ đang tập trung đội tuyển phải tập luyện chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, hầu hết các đội đều đang xả trại, nhưng chẳng phải ai cũng được về bên gia đình. Nói thế, vì nhiều cầu thủ của CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, HAGL… đã không thể về nhà vì lệnh phong tỏa ở các địa phương.

Cầu thủ Nguyễn Công Thành của Sài Gòn FC cho biết: “Bọn em được nghỉ suốt từ đầu tháng 7 đến nay, nhưng hầu hết phải ở lại trung tâm Thành Long chứ không về nhà được vì Bến Tre quê em cũng đang giãn cách xã hội. Ở đây, nhưng cũng chẳng thể tập luyện, trong lúc không được về nhà nên rất sốt ruột”. Trong khi đó, thủ môn Bửu Ngọc của HAGL cho biết: “Ở Gia Lai không bị giãn cách xã hội, nhưng tôi không thể về Đồng Tháp vì nơi ấy đang bị phong tỏa theo chỉ thị 16. Ở nhà có người thân đang bệnh, trong lúc mình lại ngồi không ở đây thực sự rất buồn”.

Thủ môn Tiến Dũng (bìa trái) tất bật chuyển đồ cứu trợ cho vùng dịch TP.HCM

Nếu các cầu thủ mắc kẹt chưa thể về với gia đình, nhiều cầu thủ được về nhà nghỉ ngơi cũng chẳng thể đi đâu được khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Cầu thủ Nguyễn Quốc Long của Hà Nội bày tỏ: “Vừa qua bản thân tôi không có nhiều thời gian cho con trai khi phải đi tập và thi đấu, nên đợt nghỉ này cũng là cơ hội để tôi dành nhiều thời gian hơn cho con”. Trong khi đó, tiền vệ Võ Huy Toàn của CLB TP.HCM cho biết: “Gia đình nhỏ của tôi hiện đang ở TP.HCM, mà nơi này thì như đã biết đang bị phong tỏa theo chỉ thị 16, nên chẳng đi đâu ra khỏi nhà được. Tuy nhiên, một ngày ở nhà của tôi cũng khá bận rộn. Ngoài việc tập thể lực để giữ phong độ, việc dành thời gian để chăm sóc và chơi với cậu con trai mới được 1 tuổi cũng khiến tôi chẳng mấy khi rảnh rỗi”…

Chăm sóc gia đình và chơi với con như Quốc Long và Huy Toàn, một số cầu thủ độc thân lại chọn cách lao vào công việc xã hội trong những ngày nghỉ của mình. Cách đây vài hôm, khi tôi gọi cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, chàng trai trẻ này bảo: “Con đang chở đồ cho các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM chú ơi. Con nói chuyện với chú sau nhé”.

Tối hôm ấy về đến nhà, Tiến Dũng mới kể, thời gian qua anh và những người bạn của mình đi tặng quà và hỗ trợ việc chuyên chở những thiết bị y tế cho các bệnh viện ở khu vực TP.HCM trong mùa dịch bệnh, thậm chí anh còn đang là nhân viên hậu cần của bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) cho đến ngày 31/8. Dũng bảo: “Mình còn trẻ, CLB lại đang phải nghỉ vì dịch bệnh, nên con muốn làm một điều gì đó có ích cho xã hội” và những ngày qua, chàng thủ môn trẻ của CLB TP.HCM vẫn đang miệt mài với những công việc thiện nguyện của mình!

Mạc Hồng Quân về Czech thăm gia đình
Trong các nội binh, về thăm nhà xa nhất có lẽ là Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh. Vừa qua, anh đã đáp chuyến bay về CH Czech để thăm vợ con và gia đình của mình sau 8 tháng xa nhà. Hồng Quân cho biết khả năng anh sẽ quay lại Việt Nam vào tháng 11 tới để chuẩn bị cho giải đấu.

*Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x