
Tính từ lần vô địch V.League ngay lần đầu tiên có mặt ở mùa giải 2023, đến nay CAHN mới có cơ hội tiến gần nhất đến ngôi đầu và đang ngày càng bỏ xa các đối thủ. Thực tế, sau chức vô địch ở mùa giải 2023, đội bóng ngành công an luôn là một trong trong những ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch. Nói thế, bởi đây là đội bóng có chiều sâu lực lượng, trình độ chuyên môn của các cầu thủ được đánh giá rất cao và đặc biệt là tham vọng của những người làm bóng đá ở đội bóng này.
Mùa giải lần này cũng thế, dẫu tham dự ở các đấu trường như V.League, Cúp QG, AFC Champions League 2 và Cúp các CLB Đông Nam Á, nhưng vô địch V.League vẫn là mục tiêu thầy trò HLV Polking hướng đến, nhất là sau khi họ đã phải chia tay các đấu trường khác như Cúp QG, AFC Champions League 2 và Cúp các CLB Đông Nam Á, do đó càng có thời gian để tập trung cho đấu trường V.League.

Sau trận đấu bù với Đà Nẵng, thầy trò HLV Mano Polking đã thi đấu đủ 16 trận của V.League và đang tạm dẫn đầu với 41 điểm, tức hơn đội bóng xếp thứ nhì là Thể Công Viettel đến 7 điểm (41 so với 34). Với khoảng cách này, thực tế vẫn chưa thể nói trước điều gì khi giải đấu vẫn còn đến 10 vòng nữa mới kết thúc, nhưng thực sự rất khó tin đội bóng ngành công an sẽ sảy chân khi lực lượng của họ quá ổn và những vòng đấu tới thầy trò ông Polking sẽ đối đầu với những đội thủ không quá mạnh.
Nói thế, vì ở vòng 17 tới, CAHn sẽ lại đối đầu với Đà Nẵng, đội bóng mà họ vừa giành trọn 3 điểm ngay trên sân Chi Lăng của đối thủ. Sau đó, họ sẽ đến làm khách trên sân nhà của PVF-CAND - đội bóng đáng nằm chót bảng, trước khi tiếp tục đến làm khách trên sân của CATP.HCM. Đây được xem là 3 trận bước ngoặc của thầy trò HLV Polking, qua đó giúp họ tiếp tục tăng tốc trên chặng đua vô địch trước khi bứt về đích.

Sau vòng 16, xem ra chỉ còn Thể Công Viettel mới có thể đua tranh với CAHN ở ngôi đầu, trong lúc các đối thủ còn lại đều rất khó đua tranh khi khoảng cách đang ngày càng xa, chẳng hạn như Ninh Bình dẫu xếp thứ 3 nhưng đang bị bỏ đến 13 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Popov cũng đang kém hơn đối thủ đến 7 điểm, vì thế Thể Công Viettel phải rất nỗ lực ở chặng đường còn lại, thậm chí phải thắng liên tục mới có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ.
Sau 2 mùa giải không được như mong muốn khi phải nhường ngôi vô địch cho Nam Định, nay CAHN mới quay lại cuộc đua ngôi đầu và đang dần đi đến đỉnh cao mà họ luôn mô ước. Nói như tiền vệ Nguyễn Quang Hải: “Chức vô địch luôn là điều chúng tôi mong ước và tất cả cầu thủ CAHN đang nỗ lực từng trận đấu một để hướng đến điều này”.

Vẫn còn 10 vòng đấu nữa để thực hiện ước mơ, ở đó CAHN vẫn phải nỗ lực và tung hết sức ở những trận đấu sắp tới hòng thực hiện khát khao của mình, bởi thực tế vẫn chưa biết điều gì xảy ra ở những vòng đầu còn lại của mùa giải, đặc biệt là ở giai đoạn bứt tốc. Chỉ còn 10 vòng đấu nữa, liệu ai có thể cản bước được CAHN lên ngôi vô địch?


























