Chân dung CLB Thanh Hóa: 'Rũ bùn' đứng dậy sáng lòa

Tú Phạm Tú Phạm
06:22 ngày 09-02-2020
Sau một mùa giải vất vả trụ hạng bằng tấm vé play-off, Thanh Hóa cho thấy sự chuẩn bị đầy quyết tâm khi tạo ra cuộc “thay máu” về lực lượng, sẵn sàng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” ở V.League 2020...
Chân dung CLB Thanh Hóa: 'Rũ bùn' đứng dậy sáng lòa

Thêm một cuộc “thay máu”
Thanh Hóa là đội chuẩn bị sớm nhất cho mùa giải 2020. Ngay khi chính thức trụ hạng sau trận play-off với Phố Hiến, đội bóng xứ Thanh đã bắt tay vào công việc làm mới lực lượng để hướng đến mùa giải mới.

Kết thúc V.League 2019, Thanh Hóa chia tay gần nguyên một đội hình gồm những trụ cột quan trọng trước đây như Rimario, Gramozt, Stevens, Văn Hiếu, Văn Nam, Thế Dương... Tuy nhiên, cũng rất nhanh chóng, bầu Đệ đưa về sân Thanh Hóa hai bản hợp đồng chất lượng là bộ đôi ngoại binh Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) và Epassi Ewonde (TP.HCM). 

Trong khi Epassi là trung vệ chơi cực hay, góp công lớn giúp TP.HCM giành ngôi á quân V.League 2019 thì Hoàng Vũ Samson được xem là chân sút ngoại hàng đầu Việt Nam suốt 10 năm qua. Sự xuất hiện của hai ngôi sao tên tuổi ở 2 tuyến giúp Thanh Hóa như “hổ mọc thêm cánh”.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng đón thêm hàng loạt tân binh chất lượng, từng nhiều năm chinh chiến ở V.League gồm: Văn Lợi, Xuân Hùng, Hoàng Dương, Thành Long (Hải Phòng), Thanh Diệp (TP.HCM)... 

Không chỉ “thay máu” lực lượng, Thanh Hóa cũng tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trên băng ghế huấn luyện. Sau khi thất bại trong việc tìm một HLV nội chất lượng và phù hợp, bầu Đệ quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân 46 tuổi người Italia, Fabio Lopez vào vị trí HLV trưởng của đội bóng kể từ mùa giải 2020. 
Dù xuất thân ở vị trí thủ môn, nhưng với kinh nhiệm từng nhiều năm dẫn dắt các đội bóng tại Saudi Arabia, Oman, Malaysia, Indonesia, Maldives và Banglades, HLV Lopez được kỳ vọng sẽ mang đến những nét khởi sắc cho Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

CLB Thanh Hóa đã có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2020 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Động lực trở lại 
Bỏ lại sau lưng mùa giải 2019 đáng quên, Thanh Hóa cho thấy quyết tâm lớn sẽ trở lại mạnh mẽ ở V.League 2020. Bên cạnh việc tăng cường nhân sự, đội bóng xứ Thanh cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn.

Thời gian qua, HLV Fabio Lopez liên tục cho các học trò thi đấu giao hữu nhằm cọ xát và tìm ra bộ khung ưng ý nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi ở mùa giải năm nay, Thanh Hóa có sự biến động lớn về lực lượng. 

Để tránh đi vào “vết xe đổ” mùa giải năm ngoái, đội bóng xứ Thanh cần tìm ra một đội hình ổn định, thay vì liên tục xáo trộn sau mỗi trận đấu. Tất nhiên, ngoài những vấn đề chuyên môn, BLĐ Thanh Hóa cũng mong muốn xây dựng đội bóng giàu bản sắc, tinh thần chiến đấu trẻ trung.

“Mặc dù Thanh Hóa có lực lượng không bằng nhiều đội bóng khác, nhưng chúng tôi vẫn có những cá nhân tương đối tốt so với một vài CLB. Tuy nhiên, với tinh thần và ý chí của người con Thanh Hóa, bằng bản sắc quê hương, tôi mong mỏi đội bóng sẽ khắc phục những điều chưa thể làm được trong mùa giải vừa qua, làm cho người dân không còn thất vọng. CLB Thanh Hóa sẽ phải chơi bóng xứng đáng với màu áo vàng truyền thống của quê hương”, bầu Đệ khẳng định.

Trong khi đó, HLV Fabio Lopez khẳng định: “Tôi hoàn toàn yên tâm với đội ngũ trợ lý trước mùa giải mới. Tôi muốn khắc phục những điểm yếu của các cầu thủ và phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Thanh Hóa sẽ cố gắng giành những kết quả tốt nhất chứ chưa thể đưa ra mục tiêu cụ thể. Tôi tạm thời hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội bóng”.

HLV trưởng: Fabio Lopez
Sân vận động: Thanh Hóa (sức chứa 12.000 người)
Thành tích mùa trước: 13
Dự đoán mùa này: 8

DANH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

Đi: Văn Hiếu, Văn Nam (Bình Định), Văn Long (tự do), Vĩnh Lợi (tự do), Tuyên Quang (tự do), Thế Dương (Hải Phòng), Stevens (tự do), Gramozt (tự do), Rimario (Hà Nội FC), Quốc Trung (SLNA), Xuân Hưng, Văn Sáu (SHB.ĐN).
Đến: Thanh Diệp, Epassi (TP.HCM), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC), Hoàng Dương, Văn Lợi, Xuân Hùng, Thành Long (Hải Phòng), Ngọc Nam (DNH.NĐ), Balic (tự do).

DANH SÁCH DỰ MÙA GIẢI 2020

Thủ môn: Lương Bá Sơn, Trịnh Xuân Hoàng, Nguyễn Thanh Diệp.
Hậu vệ: Nguyễn Minh Tùng, Lê Văn Đại, Nguyễn Hữu Lâm, Epassi, Phạm Văn Hội, Trịnh Đình Hùng, Hoàng Thái Bình, Lê Ngọc Nam, Trịnh Văn Lợi.
Tiền vệ: Nguyễn Vũ Hoàng Dương, Lê Xuân Hùng, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Trọng Hùng, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Anh Tuấn, Balic.
Tiền đạo: Lê Thanh Bình, Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Hoàng Vũ Samson. 

XEM THÊM

Vì sao chưa có thêm cầu thủ Việt Nam xuất ngoại?

V.League 2020 lùi 1 đến 2 tuần có khi lại tốt cho các CLB

Hà Nội FC bác tin đồn cho Muangthong mượn Hùng Dũng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x