
Haaland đưa Man City vượt lên dẫn trước MU tại Old Trafford sau một tình huống VAR gây không ít bối rối.
Ban đầu, Haaland bị xác định việt vị khi đệm bóng từ quả tạt bị đổi hướng của Josko Gvardiol bên cánh trái. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra khá lâu của trọng tài VAR, Matt Donohue, bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận.
Lý do là hậu vệ Patrick Dorgu đã vô tình giữ Haaland ở vị trí không việt vị. Khi Dorgu lao ra áp sát Gvardiol và cố gắng chắn quả tạt, phần chân vươn ra của anh nằm về phía sau Haaland.
Những góc máy quay đầu tiên dường như cho thấy Haaland đứng dưới hàng thủ MU ở cột xa. Dù vậy, công nghệ bắt việt vị bán tự động của Ngoại hạng Anh xác nhận tiền đạo người Na Uy thực tế vẫn đứng sau Dorgu.
Quá trình kiểm tra mất nhiều thời gian chủ yếu vì một cầu thủ khác của Man City, Enzo Fernandez, cũng đứng ở vị trí việt vị trong vòng cấm khi cố gắng tiếp cận quả tạt.


Fernandez lao xuống thực hiện cú đánh đầu song không chạm được bóng. Nếu tiền vệ này chạm bóng, anh chắc chắn sẽ bị phạt việt vị. Tuy nhiên, VAR xác định Fernandez không can thiệp vào tình huống.
Dẫu vậy, vẫn có tranh luận về việc liệu Fernandez có ảnh hưởng đến pha bóng hay không. Cầu thủ người Argentina có thể đã khiến Lisandro Martinez phân tâm, bởi trung vệ phía MU đứng giữa Fernandez và Haaland ở cột xa.
Về lý thuyết, nếu không có Fernandez xuất hiện trong khu vực này, Martinez có thể đã được kỳ vọng sẽ chủ động phá bóng, hoặc thủ môn Senne Lammens sẽ băng ra bắt quả tạt. Cuối cùng, bàn thắng của Haaland vẫn được công nhận và Man City vươn lên dẫn trước dù chỉ còn 10 người sau khi Phil Foden nhận thẻ đỏ trong hiệp 1 vì đá vào Bruno Fernandes.
Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của Haaland trong các trận derby Manchester tại Premier League, giúp anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử những cuộc đối đầu này ở sân chơi cao nhất xứ sở sương mù.






















