Trong ký ức kinh hoàng của HAGL
Cho đến nay, thầy trò HLV Kiatisak vẫn chưa thể “tiêu hoá” được trận thua 0-4 trước Hải Phòng tại giải Tứ hùng vừa diễn ra trên sân Lạch Tray cách đây không lâu. Những người đất Cảng mộng mơ chẳng dám tin, đội bóng của mình lại có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng cho HAGL bằng lối chơi đầy tốc độ và hợp lý. Càng khó quên bởi những người HAGL đang khoác áo Hải Phòng chính là những tác nhân lớn nhất trong trận thua ấy. Triệu Việt Hưng chính là tác giả của bàn thắng thứ 2 và nó xuất phát từ pha pressing đoạt bóng của Châu Ngọc Quang. Bàn thắng cuối cùng của Hải Phòng đến từ việc Ngọc Quang bị truy cản trong vòng cấm và một người cũ của HAGL khác là Thành Đồng đã làm rất tốt công việc của mình trên chấm penalty.
Kịch bản ấy có thể tái hiện khi 2 đội đụng độ tới đây và có lẽ các CĐV của HAGL sẽ có nhiều câu chuyện để nói về những “gà nhà” đang khoác áo Hải Phòng như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết… Châu Ngọc Quang hẳn có nhiều tâm sự ngổn ngang bởi quãng thời gian này, anh đang hạnh phúc tại đất Cảng. Tiền vệ người Quảng Nam lần thứ 2 được gọi lên ĐTQG cũng nhờ phong độ ấn tượng. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, Quang cũng được gọi nhưng rồi do dính Covid -19, anh đã lỡ cơ hội khoác áo tuyển thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trước khi dính Covid-19, nhiều người nói Châu Ngọc Quang “ăn may” vì anh được chọn thay thế cho Tô Văn Vũ cũng do dính Covid-19. Ở lần thứ 2, khi ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Afghanistan trên sân Thống Nhất hồi đầu tháng 6, Ngọc Quang đã lên bằng đường “chính ngạch”. Thậm chí, Quang còn có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Trong sơ đồ 3-5-2, anh chơi như một tiền vệ lệch phải và đã phối hợp khá nhịp nhàng với Thái Quý và Quang Hải ở giữa sân. Cầu thủ của HAGL đang cho Hải Phòng mượn đã thi đấu khá xông xáo, xử lý bình tĩnh trong các pha chạm hay chuyền bóng. Tuy nhiên, Ngọc Quang chưa đóng góp nhiều trong những tình huống tấn công của đội nhà. Phút 61, anh được rút ra để thay thế bằng Công Phượng.
Tiền vệ người xứ Quảng chia sẻ rằng: “Trận đầu ra mắt ĐTQG trên sân vận động chật kín khán giả, tôi cảm thấy rất hào hứng nhưng cũng có chút áp lực. Thực tế, tôi tự đánh giá mình chơi chưa tốt, nếu có thang điểm thì tôi tự chấm cho mình điểm 5 mà thôi. Tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để được gọi trở lại ĐTQG. Nguyên do, ở đội tuyển bây giờ có rất nhiều cầu thủ giỏi, tính cạnh tranh rất quyết liệt. Thật sự hạnh phúc khi được chơi hơn 60 phút trên sân. Hy vọng đây sẽ là tiền đề tốt với cá nhân tôi để hướng tới tương lai. Trong đó, tôi khát khao được thi đấu tại AFF Cup 2022 diễn ra cuối năm nay”.
Quang có một khát khao
Phong độ cao trong màu áo Hải Phòng đương nhiên giúp Ngọc Quang chiếm được niềm tin của HLV Park Hang Seo. Dẫu vậy, hãy đừng quên một dữ kiện chưa cũ, năm 2018, sau một lần xem Ngọc Quang thi đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã điền tên anh vào danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á. Thực tế ở Thường Châu (Trung Quốc) năm đó, Ngọc Quang chủ yếu ngồi trên ghế dự bị. Nhưng có như thế nào đi nữa, anh cũng là chứng nhân lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Không nhiều người biết, Ngọc Quang là sản phẩm của lò Năng khiếu HAGL chứ không phải là của Học viện HAGL JMG. Sự nghiệp của Ngọc Quang cũng lên xuống như con nước. Mùa giải 2017, Châu Ngọc Quang và Triệu Việt Hưng đã chơi cực hay trong bối cảnh HAGL không có sự phục vụ của cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường. Nhưng bấy nhiêu không đủ giúp bộ đôi này tìm được vị trí đá chính khi các ngôi sao khác trở lại. Ngọc Quang cũng từng được HAGL cho Viettel mượn. Trở về HAGL, anh lại tiếp tục ngồi dự bị trường kỳ và anh lại tiếp tục được tạm “gả” về Hải Phòng.
Quãng thời gian này đúng là đang đẹp với Châu Ngọc Quang. Đang vui như thế, chẳng có cầu thủ nào lại muốn kìm hãm sự sung sướng để trở về với băng ghế dự bị. Trong thân tâm, có lẽ Quang muốn tiếp tục được gắn bó với Hải Phòng, ít nhất cho đến mùa giải năm nay, thậm là mùa giải năm sau. Châu Ngọc Quang chẳng có quyền nói “có” hay “không” bởi anh vẫn là người của HAGL. Thế nhưng, khát vọng của Quang là chính đáng khi nó chính là cơ hội mở ra những cánh cửa tươi sáng cho sự nghiệp của anh.
VÀI NÉT VỀ CHÂU NGỌC QUANG
Sinh năm 1996; tại: Quảng Nam
Cao: 1m69, nặng: 63 kg
Vị trí: Tiền vệ trung tâm
2007: Gia nhập Năng khiếu HAGL khóa 1
2014-2015: Phú Yên
2016-2018: HAGL
2018: Viettel
2019-2020: HAGL
2021-nay: Hải Phòng
Vô địch giải U21 Quốc tế 2015 cùng U21 HAGL
HCB U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam
2022: Được gọi lên ĐTQG.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn