Chung Hae Soung: ‘Cầu thủ HAGL bị stress’

Thiên Minh
10:11 ngày 14-11-2020
HLV Chung Hae Soung, người từng dẫn dắt HAGL năm 2018 chỉ ra vấn đề ở CLB này.
Chung Hae Soung: ‘Cầu thủ HAGL bị stress’

Ông Chung Hae Soung vừa nói lời chia tay CLB TP.HCM, sau khi đưa đội bóng này kết thúc ở vị trí thứ 5 chung cuộc tại V.League 2020. Trước đó 2 năm, ông Chung từng có 1 năm làm việc với HAGL. Bản thân vị chiến lược gia Hàn Quốc đánh giá cao thái độ, lối sống của nhiều cầu thủ ở đội bóng phố Núi. Trong một chia sẻ gần đây, ông Chung cho hay: “Cầu thủ HAGL đúng là hiền nhất Việt Nam. Có lẽ 20 năm ăn tập ở Trung tâm Hàm Rồng, họ chỉ biết đến bóng đá. Họ khiến tôi có cảm giác đây là những người sống có tâm, tình cảm”…

Còn nhớ khi mới nắm quyền HAGL trên cương vị GĐKT, ông Chung đã hoạch định chiến lược để HAGL đi từ top 3 lên cạnh tranh ngôi vô địch V.League. Nhưng sau cùng ông Chung đã không thành công. 2 năm sau khi ông Chung rời HAGL, đội bóng phố Núi vẫn chỉ hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thay vì có thể hướng đến nhóm đầu ở V.League.

HAGL không vui

Ông Chung chia sẻ ngắn gọn: “Tôi nghĩ vấn đề của cầu thủ HAGL không nằm ở chuyên môn. Phần lớn trong số họ đều là những tuyển thủ Việt Nam rồi mà. Vấn đề cũng không nằm ở chuyên môn, lương hay tiền bạc. Tôi nghĩ cầu thủ HAGL cần người giúp họ không bị stress. Nhờ vậy, họ có thể tập trung hơn vào chuyện chuyên môn. Tôi rất muốn các lãnh đạo có thể giúp các học trò cũ của tôi vui hơn”.

Ông Chung bày tỏ: “Khi xem các trận đấu của HAGL, tôi thấy buồn. Bởi vì các cầu thủ chơi bóng mà không vui. Tôi muốn lãnh đạo HAGL có thể giúp các cầu thủ vui hơn trong cuộc sống và tìm niềm vui ở bóng đá”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hà Nội FC mất chức vô địch đầy tiếc nuối: Vì đâu mà thất bại? Hà Nội FC mất chức vô địch đầy tiếc nuối: Vì đâu mà thất bại?

    Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói Hà Nội FC về nhì là thất bại. Vậy nên, ngay cả khi giành Siêu Cúp và Cúp QG, ngay cả khi giành ngôi á quân V.League ấn tượng, cầu thủ Hà Nội FC vẫn không vui.

  • Cách Hà Nội FC đón nhận thất bại... Cách Hà Nội FC đón nhận thất bại...

    Khi cả làng bóng đá nói về Viettel và chiến công ấn tượng của họ thì ở Hà Nội FC, người ta coi tấm HCB mùa giải 2020 là… thất bại. Nhưng, cái cách mà Hà Nội FC đón nhận thất bại lại cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của một ông lớn. Không ủ rũ, hoảng loạn, cay cú, họ coi đó là cơ hội để thay đổi, để làm mới chính mình, làm mới cuộc đua.

  • HLV Chung Hae Soung: ‘Từ lúc đính hôn, Công Phượng chăm về sớm ăn cơm với vợ’ HLV Chung Hae Soung: ‘Từ lúc đính hôn, Công Phượng chăm về sớm ăn cơm với vợ’

    Đó là nhận xét của ông Chung Hae Soung, cựu HLV TP.HCM. Ông khẳng định việc Công Phượng lập gia đình giúp anh tập trung và chuyên nghiệp hơn trong khi thi đấu.

  • Geovane ở rất gần Hà Nội, nhận lương nửa tỷ đồng/tháng? Geovane ở rất gần Hà Nội, nhận lương nửa tỷ đồng/tháng?

    Tiền đạo Geovane Magno đã có mặt ở sân Hàng Đẫy. Điều đó dấy lên việc chân sút ghi 8 bàn ở V.League năm ngoái sẽ gia nhập Hà Nội FC.

  • Văn Hậu chưa để tâm tin đồn sang đầu quân cho Jeonbuk Văn Hậu chưa để tâm tin đồn sang đầu quân cho Jeonbuk

    Hậu vệ Đoàn Văn Hậu muốn dành thời gian này để hồi phục chấn thương hoàn toàn cũng như chuẩn bị cho V.League 2021, thay vì quan tâm tới tin đồn “gã khổng lồ” Hàn Quốc – Jeonbuk để tâm đến mình.

  • Quyết tâm trở lại V.League, Quảng Nam FC chiêu mộ 6 cầu thủ Sài Gòn FC Quyết tâm trở lại V.League, Quảng Nam FC chiêu mộ 6 cầu thủ Sài Gòn FC

    Đội bóng xứ Quảng xác nhận sẽ chiêu mộ 6 cầu thủ thuộc biên chế của Sài Gòn FC để thi đấu ở giải hạng Nhất 2021.

  • Thể Công có bao giờ biến mất! Thể Công có bao giờ biến mất!

    CLB Viettel vô địch V.League nhưng khắp nơi chỉ rộn vang tiếng hô “Thể Công vô địch”. Cái gì tồn tại, cái gì không tồn tại? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần quán tưởng đến sự vĩ đại của tính Không.

  • Khát vọng Viettel Khát vọng Viettel

    Viettel là một trong không nhiều thương hiệu tỷ đô của Việt Nam. Đáng nói, Tập đoàn này đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và một trong những nguyên nhân giúp Viettel vươn ra khỏi biên giới Việt Nam chính là tài trí và khát vọng. Bây giờ, đến một lĩnh vực khác của Viettel, đó là bóng đá phải vươn khơi thành công.

  •  Viettel hậu đăng quang: Đường đi đầy chông gai Viettel hậu đăng quang: Đường đi đầy chông gai

    Vô địch V.League 2020 nên Viettel sẽ mang trên mình trọng trách lớn. Không chỉ trong nước, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng còn phải biết cách để giữ hình ảnh của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Thế nên, Viettel cần phải có sự chuẩn bị chủ động về tinh thần cũng như nhân sự để tránh gặp rủi ro lớn.

  • Trung vệ Bùi Tiến Dũng: 'Tôi vẫn là người của Viettel' Trung vệ Bùi Tiến Dũng: 'Tôi vẫn là người của Viettel'

    Sau chức vô địch V.League 2020, câu chuyện đi hay ở của trung vệ Bùi Tiến Dũng đang nhận được sự quan tâm của giới truyền thông cũng như các CĐV Viettel. Tiến Dũng đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Bóng đá.

  • Sài Gòn FC chia tay 16 cầu thủ: Nghịch lý sau tấm HCĐ Sài Gòn FC chia tay 16 cầu thủ: Nghịch lý sau tấm HCĐ

    Về đích ở V.League 2020 với vị trí thứ ba, nhưng ngay cuối mùa giải Sài Gòn FC đã chia tay đồng loạt 16 cầu thủ, tức hơn nửa đội hình đăng ký thi đấu. Con số ấy khiến nhiều người giật mình, vì nó còn hơn cả một đội bóng rớt hạng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x