Chuyển nhượng trước thềm V.League 2018: Thanh Hóa và TP.HCM chiếm diễn đàn

Hồng Quảng
09:28 ngày 10-01-2018
Khi các đội bắt đầu chuẩn bị cho V.League 2018 thì cũng là lúc thị trường chuyển nhượng sôi động. Ở cuộc đua này, dường như mọi ngả đường đều đang hướng đến FLC Thanh Hóa và TP.HCM.
Chuyển nhượng trước thềm V.League 2018: Thanh Hóa và TP.HCM chiếm diễn đàn

Nhanh chân kẽo lỡ

Thực ra, không ít đội có biến động mạnh về lực lượng nên cần bổ sung nhiều chứ không chỉ riêng FLC Thanh Hóa hay TP.HCM. Nhưng cho rằng mọi con đường đều hướng về 2 CLB này là bởi, đây là 2 đội chịu chi nhất, quyết tâm chiêu mộ cho bằng được những bản hợp đồng có chuyên môn nhất để cải thiện sức mạnh. 

Cả TP.HCM lẫn FLC Thanh Hóa thừa hiểu, nếu không nhanh chân ngay ở vạch xuất phát thì có thể lỡ các thương vụ cầu thủ giỏi. Đó là lý do 2 đội này đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng bằng những hợp đồng có giá trị lớn nhất của V.League 2018 cho đến thời điểm này. TP.HCM đã sở hữu nhiều gương mặt mới nhưng nổi bật nhất vẫn là 2 cái tên Ngọc Thịnh và Phi Sơn. Đây là những bản hợp đồng mà giá trị chuyển nhượng bình quân chắc chắn phải cỡ 2 tỷ đồng/mùa trở lên. 

Đội bóng chịu chơi nhất phải kể đến FLC Thanh Hóa. Với túi tiền rủi rỉnh, họ đã tậu được nhiều gương mặt mới. Trong đó, bộ ba Minh Tùng, Minh Tuấn và Bửu Ngọc được coi là những sự bổ sung giá trị. Thương vụ Minh Tuấn được coi là bất ngờ lớn nhất. 

Bởi TP.HCM theo đuổi tiền vệ này ngay từ khi V.League 2017 đang cao trào nhưng rút cuộc, FLC Thanh Hóa đã “phỗng tay trên” của TP.HCM dù rằng trước đó, Than.QN đã thông báo đã đạt được thỏa thuận tái ký hợp đồng với tiền vệ đội trưởng này.

Đâu rồi đại gia một thời?

Nhìn thiên hướng chuyển nhượng trong thời gian qua thì có thể thấy, các đại gia có máu mặt trong thời gian dài vừa qua đang im hơi lặng tiếng. Phải chăng, những đội bóng đã thâu tóm các danh hiệu V.League trong thời gian đang muốn “mai danh ẩn tích”? Đó là một sự thật đối với một số đội bóng.


Chẳng hạn, B.BD với 4 lần vô địch V.League đang tiếp tục chiến dịch “ngủ Đông” khi không màng đến các ngôi sao lớn như một thời. Thay vào đó, đội bóng miền Đông Nam Bộ chỉ tìm kiếm những cầu thủ dạng tiềm năng. Một cựu vương khác là SHB.ĐN lại vừa trải qua cuộc cách mạng nhân sự ở cấp thượng tầng, nên chuyển nhượng cầu thủ vẫn còn trong vòng bí mật.

Hà Nội FC - đội bóng từng được coi là “địa chỉ đỏ” của các cầu thủ giỏi - vẫn im hơi lặng tiếng. Thực ra, đội bóng Thủ đô không phải hết khát vọng như B.BD, hay gặp bế tắc về tài chính như Than.QN, cũng không phải thay đổi thượng tầng như  SHB.ĐN. Cái chính là sau một thời gian dài trồng cây, Hà Nội FC giờ đang được hái quả ngọt. 

Nguồn đào tạo trẻ của họ trong thời gian qua đang vào giai đoạn chín và được đánh giá thuộc loại tốt nhất của Việt Nam. Khi nguồn tự cung sẵn có lại chất lượng cao thì chẳng có lý do gì để đội bóng từng 3 lần vô địch V.League phải móc hầu bao tiền tỷ để mua sắm. 

Vì thế, dù không tạo sóng trên thị trường chuyển nhượng nhưng những đội có máu trở thành đại gia, đứng trên đỉnh V.League như FLC Thanh Hóa hay TP.HCM cũng phải hết sức dè chừng Hà Nội FC. 

Than.QN chỉ có thể tự trách mình
Than.QN từng thông báo đã đạt được thỏa thuận (miệng) với Minh Tuấn, nhưng mới đây, cầu thủ này đã bất ngờ ký hợp đồng với FLC Thanh Hóa. Vụ áp-phe này của đội bóng xứ Thanh khiến đội bóng vùng Mỏ ngẩn ngơ nhưng chỉ có thể tự trách mình. Bởi nếu ràng buộc ngay khi thỏa thuận xong bằng hợp đồng có chữ ký thì đã không có chuyện Minh Tuấn đến với FLC Thanh Hóa.  

Than Quảng Ninh rèn quân tại Móng Cái
Than Quảng Ninh vừa chính thức hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng đất Mỏ sẽ có chuyến rèn thể lực tại Móng Cái cho đến ngày 15/1. HLV Phan Thanh Hùng muốn có một đợt rèn thể lực hiệu quả trong bối cảnh Than Quảng Ninh có biến động mạnh mẽ về lực lượng. 

Một loạt cầu thủ trụ cột của đội đã ra đi, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của Minh Tùng, Minh Tuấn và Văn Hiếu. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, ông Phan Thanh Hùng đã quyết định bổ sung 6 cầu thủ trẻ từ tuyến hai của đội. Bên cạnh đó, đội cũng tiến hành tuyển mộ một số nội binh khác. Ngoài ra, Than Quảng Ninh đang xúc tiến việc thử một cầu thủ ngoại nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x