CLB Đông Á Thanh Hóa: Niềm cảm hứng mang tên Hoàng Vũ Samson

Phương Anh
06:56 ngày 05-01-2021
“Samson là cầu thủ chuyên nghiệp, trách nhiệm và luôn nỗ lực hết mình vì đội bóng. Anh ấy thực sự là chỗ dựa chuyên môn khi đội bóng cần một người để chờ đợi tỏa sáng”, HLV Nguyễn Thành Công, “thuyền trưởng” cũ của CLB Thanh Hóa từng nhận xét như thế khi đánh giá về Hoàng Vũ Samson.
CLB Đông Á Thanh Hóa: Niềm cảm hứng mang tên  Hoàng Vũ Samson

Mặc dù đã bước sang tuổi 33, không còn ở đỉnh cao phong độ lại phải chuyển đến đội bóng thất thường như Thanh Hóa, Samson vẫn khẳng định được đẳng cấp ở mùa giải 2020. Chân sút nhập tịch ra sân 17 trận, đóng góp 6 bàn thắng cho Thanh Hóa. Trong số này, có rất nhiều bàn quan trọng giúp Thanh Hóa vượt qua Than.QN, Viettel và B.BD. 

Giá trị của Samson không chỉ dừng lại ở những bàn thắng. Với băng thủ quân trên tay, chân sút gốc Nigeria luôn thi đấu đầy trách nhiệm, là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội ở những thời điểm khó khăn nhất. Chuẩn bị cho mùa giải 2021, Đông Á Thanh Hóa chiêu mộ thêm tiền đạo Chevaughn Walsh để tăng cường sức mạnh trên hàng công. Với việc có thêm đối tác chất lượng, Samson được kỳ vọng sẽ còn chơi hay nữa trong mùa giải thứ hai khoác áo đội bóng xứ Thanh.

Hoàng Vũ Samson (Phải) vẫn thể hiện tầm quan trọng dù đã 33 tuổi - Ảnh: PHAN TÙNG

Hoàng Vũ Samson vẫn đang là chân sút số 1 trong lịch sử V.League với 168 pha lập công. Và ở tuổi 33, tiền đạo nhập tịch vẫn không giấu khát vọng vượt qua những cột mốc của bản thân, chinh phục những thành công mới cùng Đông Á Thanh Hóa.

VÀI NÉT VỀ HOÀNG VŨ SAMSON
Năm sinh:
1988, tại Nigeria
Từng thi đấu cho Than.QN, Đồng Tháp, Hà Nội FC, Quảng Nam, Thanh Hóa.
3 lần vô địch V.League vào các năm 2013, 2016, 2018; 3 lần á quân V.League vào các năm 2012, 2014, 2015; á quân Cúp QG 2019.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Cựu GĐKT Nhật Bản đầu quân cho Sài Gòn FC Cựu GĐKT Nhật Bản đầu quân cho Sài Gòn FC

    Trong kế hoạch dài hơi của mình, Sài Gòn FC đã quyết định mời ông Shimoda Masahiro về làm cố vấn cao cấp, hoạch định chiến lược phát triển nhất là công tác đào tạo trẻ.

  • V.League tìm cách tạo nguồn… trọng tài V.League tìm cách tạo nguồn… Vua

    Ai cũng hiểu vai trò của đội ngũ trọng tài trong sự thành bại của mỗi giải đấu. Đội bóng có thể tốt, BTC giải có thể hoàn hảo, nhưng chỉ cần một sau sót của trọng tài là mọi thứ đổ xuống sông xuống bể. Thế nên, việc tạo nguồn nhân lực đối với lực lượng cầm cân nảy mực luôn là yêu cầu bức thiết với các nhà quản lý bóng đá.

  • Viettel: Quyết bảo vệ ngôi vô địch V.League CLB Viettel: Quyết bảo vệ ngôi vô địch V.League

    Có mặt tại V.League chưa lâu, nhưng CLB Viettel đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng bóng đá Việt và khi nhắc đến các ứng cử viên vô địch, chắc chắn phải có tên Viettel.

  • Viettel: 'Họng pháo mới' Pedro Paulo Viettel: 'Họng pháo mới' Pedro Paulo

    Khác với 2 mùa giải gần đây, CLB Viettel bước vào thị trường chuyển nhượng trước V.League 2021 với thái độ thận trọng. Ngay cả “bom tấn” lớn nhất mà họ chiêu mộ - Pedro Paulo, Viettel cũng phải kiểm tra kỹ càng thông qua một đợt tập luyện. 

  • Văn hóa ứng xử với trọng tài Văn hóa ứng xử với trọng tài ở V.League

    Trọng tài là câu chuyện biết rồi, nói mãi của bóng đá Việt Nam. Câu hỏi làm sao để chuyên môn của những ông “vua áo đen” tốt hơn vẫn đang khiến các nhà tổ chức trăn trở. Dẫu vậy, cũng cần phải nhìn nhận đúng đắn và có sự khách quan, đặc biệt là văn hoá ứng xử văn hoá trên sân cỏ với trọng tài của các đội bóng.

  • Nâng cao bản lĩnh, hạn chế sai sót Trọng tài V.League 2021: Nâng cao bản lĩnh, hạn chế sai sót

    Chỉ còn 2 tuần nữa, V.League 2021 sẽ khởi tranh và ngay lúc này, công tác trọng tài đang nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn cũng như NHM. Sẽ có nhiều điều chỉnh, thay đổi về công tác của các ông “Vua sân cỏ” được áp dụng ở mùa giải mới.

  • Kiatisak: ‘Đây chưa phải HAGL mạnh nhất’ Kiatisak: ‘Đây chưa phải HAGL mạnh nhất’

    HLV Kiatisak Senamuang cho rằng HAGL tấn công tốt nhưng thủ lại không được như mong đợi trong trận hoà 1-1 trước DNH Nam Định.

  • Kết quả HAGL 1-1 Nam Định: Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt Kết quả HAGL 1-1 Nam Định: Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt

    Liên tục dồn ép DNH Nam Định nhưng HAGL vẫn không thể có nổi một chiến thắng, do sự vô duyên đến từ các tiền đạo như Công Phượng, Minh Vương, Văn Thanh.

  • Bình luận: Nước mắt đàn ông DNH Nam Định: Nước mắt đàn ông

    Đội bóng nào tốn nhiều nước mắt nhất trong năm 2020? Không khó để trả lời, đó là DNH Nam Định. 

  • B.Bình Dương tìm lại hào quang xưa B.Bình Dương tìm lại hào quang xưa

    Từng một thời là thế lực của bóng đá Việt Nam, nhưng ánh hào quang xưa đã rời xa B.Bình Dương suốt 5 mùa giải vừa qua. Nhiệm vụ của họ trong thời gian tới là quay lại thời kỳ hoàng kim của chính mình.

  • Chờ tài HLV Phan Thanh Hùng Becamex Bình Dương chờ tài HLV Phan Thanh Hùng

    Cuối cùng thì sau 6-7 năm theo đuổi HLV Phan Thanh Hùng, B.BD đã có chữ ký của nhà cầm quân người Đà Nẵng. Sự có mặt của ông Hùng trong giai đoạn này có ý nghĩa cực lớn với các nhà cựu vô địch V.League, bởi B.BD đang cải tổ mạnh mẽ về lực lượng với nền tảng là những gương mặt trẻ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x