Chiều 16/9, CLB Hà Nội quyết định có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo khi nói lời chia tay HLV trưởng Makoto Teguramori. Chiến lược gia Nhật Bản đến với đội bóng thủ đô ở giai đoạn lượt về mùa 2024/25. Ông cùng Hà Nội cán đích ở vị trí á quân V.League. Đây cũng trở thành đòn bẩy để HLV Makoto Teguramori được ban lãnh đạo đội bóng thủ đô ký hợp đồng 1 năm, kèm điều khoản gia hạn 1 mùa (tuỳ vào thành tích CLB).
Dẫu vậy sau 4 trận đầu của mùa 2025/26, Hà Nội thua 3 trận và chỉ hoà 1 lần. 1 trong 4 kết quả tệ hại này đã khiến đại diện thủ đô bị loại ngay từ vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã làm việc với HLV Makoto Teguramori, trước khi đôi bên đi đến thống nhất chia tay.
Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, thượng tầng CLB Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội.
Ông Yusuke Adachi, sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản, được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam. Ông Adachi từng có thời gian làm Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam (VFF), góp phần xây dựng, phát triển hệ thống HLV theo bằng chuyên nghiệp.
Sau đó, ông Adachi đến Bình Phước, chung tay xây dựng bản sắc theo phong cách Nhật Bản cho đội bóng miền Đông Nam Bộ. Đáng chú ý, ông là một trong những nhân tố tác động trong việc Công Phượng trở về Việt Nam chơi bóng. Sau quãng thời gian thi đấu tại J.League 2 nhưng không thành công, Công Phượng quyết định về nước. Anh đã có dịp gặp gỡ ông Adachi, qua đó hào hứng với mức độ và kế hoạch đầu tư của Bình Phước.
Trong thời gian ấy, Bình Phước có môi trường hoạt động như Nhật Bản. Một trong số đó, đội bóng miền Đông Nam Bộ còn tiến hành xây dựng học viện bóng đá trẻ theo mô hình xứ sở hoa anh đào. Chính điều đó đã thuyết phục Công Phượng về đầu quân cho Bình Phước.
3 tháng qua, trong vai trò Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội, ông Adachi thường xuyên theo dõi các giải đấu mà tuyến trẻ Hà Nội tham dự. Căn cứ từ quan sát và đánh giá, vị chiến lược gia Nhật Bản đưa ra tham vấn cho Ban huấn luyện về những tài năng trẻ triển vọng mà bóng đá thủ đô đào tạo, phát triển.