Cristiano Roland, từ thủ quân Hà Nội T&T đến trợ lý ở B.Bình Dương

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:10 ngày 19-02-2021
Sau 8 năm chia tay bóng đá Việt Nam, đầu năm 2021, người ta thấy Cristiano Roland trở lại V.League trong một vai trò khác hẳn, đó là làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở B.Bình Dương. Hành trình quay về với bóng đá Việt Nam của cựu thủ quân Hà Nội T&T là cả một câu chuyện dài…
Cristiano Roland, từ thủ quân Hà Nội T&T đến trợ lý ở B.Bình Dương

Tìm về với V.League

Cuối tháng 1 vừa qua, cựu trung vệ Cristiano Roland gửi cho tôi tấm ảnh anh vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và đang chuẩn bị cách ly y tế. Khi ấy, cựu cầu thủ này nói rằng sẽ về làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở B.Bình Dương tại mùa giải 2021. Thực tế, việc cựu thủ quân của Hà Nội T&T muốn tìm công việc tại Việt Nam cũng không lạ. Bởi tháng 11 năm ngoái, Cristiano Roland đã từng nhắn tin nói chuyện với tôi rằng, anh rất nhớ Việt Nam và muốn tìm một công việc phù hợp ở đây. Thời điểm đó, Cristiano Roland cũng xin tôi số điện thoại của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ở CLB TP.HCM, nhưng giờ lại bất ngờ chuyển về B.Bình Dương.

Hôm qua, trò chuyện cùng tôi, Cristiano Roland chia sẻ: “Tôi đã có 5 năm thi đấu trong màu áo Hà Nội T&T dưới sự huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng. Khi chia tay đội bóng này về Bồ Đào Nha, tôi thực sự rất nhớ Việt Nam và mong muốn được làm việc trong môi trường bóng đá ở đây. Tôi cảm thấy rất vui khi HLV Phan Thanh Hùng đã tạo cơ hội cho tôi quay lại”…

Cần nhắc lại một chút, Cristiano Roland sinh năm 1976 tại Brazil và xuất thân từ CLB bóng đá trẻ Gremio, sau đó chuyển sang Vasco da Gama. Đến cuối năm 1998, anh chuyển qua Bồ Đào Nha sinh sống và gia nhập CLB Beira Mar (từ năm 1998 đến 2002). Từ năm 2002 đến 2005, Cristiano Roland thi đấu ở Benfica, sau đó chuyển thêm một vài CLB nữa trước khi khoác áo Hà Nội T&T từ mùa giải 2009 đến 2013.

Trong thời gian thi đấu cho Hà Nội T&T, Cristiano Roland từng là thủ quân và 2 lần cùng đội bóng này vô địch V.League vào các năm 2010 và 2013… Sau khi chia tay Hà Nội T&T, Cristiano Roland quay về Bồ Đào Nha và thi đấu một thời gian ngắn cho CLB Beira Mar, trước khi giã từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang học các lớp Huấn luyện viên do UEFA mở và đã có bằng B.

Sau 8 năm chia tay bóng đá Việt Nam, Cristiano Roland đã trở lại V.League đầy bất ngờ và lần này ở vai trò trợ lý cho thầy cũ Phan Thanh Hùng ở B.Bình Dương.

Cristiano Roland từng rất thành công khi còn thi đấu cho Hà Nội T&T 	Ảnh: MINH TUẤN

Mới chỉ là khởi đầu

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Cristiano Roland đã chia tay bóng đá Việt Nam khá lâu, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Khi nhận lời về cầm quân ở B.Bình Dương, người tôi nghĩ ngay đến là Cristiano Roland, vì anh ấy rất thích hợp hỗ trợ cho tôi một số công việc chuyên môn. Tôi đã liên lạc để mời Cristiano Roland và rất vui vì anh ấy nhận lời”.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết thêm: “Trước đây khi Cristiano Roland chia tay Hà Nội T&T, tôi cũng đã nhắm anh ấy vào vai trò trợ lý cho tôi ở đội bóng này, nhưng không được lãnh đạo chấp thuận. Nay khi về B.Bình Dương, đây là trợ lý người nước ngoài mà tôi nghĩ sẽ rất cần cho tôi trong công việc”.

Chiều ngày 17/2, Cristiano Roland đã có màn ra mắt các cầu thủ B.Bình Dương trong buổi tập khai Xuân của đội. Ấn tượng của mọi người về vị tân trợ lý này là sự thân thiện, dễ mến cùng những câu tiếng Việt mà anh vẫn còn nhớ để chào hỏi. Trò chuyện cùng tôi, Cristiano Roland bày tỏ: “Tôi vừa bắt tay vào việc, tất cả vẫn còn rất mới mẻ và tôi sẽ phải học hỏi những đồng nghiệp, đặc biệt là HLV Phan Thanh Hùng rất nhiều. Dẫu vậy, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm được điều gì đó giúp B.Bình Dương trong thời gian làm việc tại đây”.

Thực tế, cựu danh thủ Cristiano Roland chỉ mới bắt tay vào làm nhiệm vụ ở môi trường bóng đá Việt Nam sau một thời gian giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Tất cả với anh chỉ là bước khởi đầu, nhưng nói như HLV Phan Thanh Hùng thì: “Nói thật, điều khiến tôi nghĩ đến Cristiano Roland đầu tiên khi về cầm quân ở B.Bình Dương là anh ấy từng là thủ quân của Hà Nội T&T trước đây. Với thủ quân của một đội bóng thì tiêu chí đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu, nay khi chuyển sang vai trò mới, tôi tin Cristiano Roland vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Trưa ngày hôm qua (18/2), BHL B.Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ và chúc Tết lãnh đạo đội bóng nhân dịp đầu năm. Trong không khí vui vẻ của ngày đầu Xuân, tất cả đã cùng nâng ly chúc mừng tân trợ lý mới của B.BD và mong anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lần đầu tiên trong lịch sử

Bóng đá Việt Nam từng có không ít trợ lý người nước ngoài đến làm việc. Nhưng Cristiano Roland có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử khi từng thi đấu ở V.League trong màu áo Hà Nội T&T, nay khi giải nghệ đã quay lại trong vai trò trợ lý HLV ở B.Bình Dương cũng tại V.League. 

Vài nét về Cristiano Roland

Sinh ngày: 4/10/1976; tại: Brazil.
Thi đấu ở vị trí: Trung vệ
Bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở CLB Gremio (1994-1995)
1996-1997: Khoác áo Vasco da Gama
1998: Khoác áo Gremio
1998-2002: Khoác áo Beira Mar
2002-2005: Khoác áo Benfica
2006: Khoác áo Juventus
2006-2007: Khoác áo Atromitos
2008: Khoác áo Hà Nội T&T
2008-2009: Khoác áo Beira Mar
2009-2013: Khoác áo Hà Nội T&T
2015: Khoác áo Beira Mar
Thành tích: 2 lần VĐQG năm 2010 và 2013 (trong màu áo Hà Nội)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x