
Hiện PVF-CAND đang xếp chót bảng với 11 điểm, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ 13 là Đà Nẵng, 2 điểm so với Thanh Hóa (xếp thứ 12) và 4 điểm so với HAGL (xếp thứ 11). Thực tế, khoảng cách điểm số này không quá lớn, bởi chỉ cần 1 trận đấu có kết quả tốt là mọi thứ sẽ thay đổi ngay trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, PVF-CAND đang phải đối diện với những vòng đấu cực kỳ khó khăn ở phía trước.
Theo đó, ngay sau kỳ nghỉ FIFA Days, PVF-CAND sẽ có 3 trận đấu cực khó. Ngày 4/4, họ sẽ về sân nhà tiếp đón Becamex TP.HCM ở vòng 17 V.League, sau đó tiếp tục chạm trán CAHN cũng trên sân nhà ở vòng 18 (ngày 12/4), trước khi làm khách tại Ninh Bình ở vòng 19 (18/4). Cả 3 CLB trên đều mạnh hơn hẳn so với PVF-CAND và tất cả đều muốn giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với đội bóng trẻ ngành công an, hòng nuôi hy vọng cho chính mình.

Becamex TP.HCM nhiều khả năng là đối thủ dễ chịu nhất trong 3 cái tên mà PVF-CAND sắp chạm trán. Nói thế, vì lối chơi của CLB đất Thủ Dầu Một đang khá bế tắc và từng bị PVF-CAND đánh bại ngay trên sân Gò Đậu ở lượt đi V.League mùa này. Vì thế trong trận tái đấu vào ngày 4/4 tới, Becamex TP.HCM hẳn rất muốn đòi lại món nợ để thua ở lượt đi, nên sẽ rất khó cho thầy trò ông Trần Tiến Đại trong việc giành trọn 3 điểm. Dẫu vậy, nếu chơi cẩn trọng và biết cách tận dụng lợi thế sân nhà, PVF-CAND vẫn đủ sức giành điểm trong cuộc so kè này.

Tuy nhiên, ở cuộc tiếp đón CAHN, mọi thứ sẽ không dễ như khi đá với Becamex TP.HCM. Theo đó, CAHN đang đứng đầu bảng, sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn so với PVF-CAND. Dẫu đá sân khách nhưng thầy trò HLV Mano Polking chắc chắn phải giành trọn 3 điểm để đua tranh ngôi vô địch, bởi nếu không thể thắng nổi đội cuối bảng, họ sẽ bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách. Với một đối thủ như thế, đây rõ ràng là trận đấu cực kỳ khó khăn cho PVF-CAND.
Sau 2 trận sân nhà kể trên, thầy trò ông Trần Tiến Đại sẽ có chuyến làm khách trên sân Ninh Bình, thêm một thách thức nữa. Nói thế, bởi hiện Ninh Bình tuy khó đua tranh ngôi vô địch, nhưng họ vẫn rất muốn thắng để có thể nằm trong 3 thứ hạng đầu của V.League. Nếu cán đích trong Top 3, đấy vẫn là một thành công của đội bóng cố đô, do đó Ninh Bình quyết chẳng mất điểm trong cuộc so kè với PVF-CAND. Đừng quên ở trận lượt đi V.League và ở tứ kết Cúp QG mùa này, PVF-CAND đều là bại tướng của Ninh Bình, nên khi làm khách của đối thủ, rất khó tin thầy trò ông Trần Tiến Đại sẽ có điểm.

Các trận đấu ở vòng 17, 18, 19 chính là “khúc cua định mệnh” của PVF-CAND ở cuộc chiến trụ hạng. Chỉ cần giành 3 điểm trong 3 trận đấu này, đấy đã có thể xem là thành công của đội bóng trẻ ngành công an. Nói thế, bởi sau 3 thử thách ấy, PVF-CAND sẽ nhẹ thở hơn khi đến làm khách trên sân Thanh Hóa, rồi tiếp theo sẽ gặp Hà Tĩnh và HAGL để tìm lấy cơ hội cho chính mình. Dẫu vậy, đây chẳng hề là điều dễ dàng cho PVF-CAND.
Trả lời câu hỏi về hy vọng trụ hạng của PVF-CAND, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của đội bóng trẻ ngành công an cho biết: “Trước mắt chúng tôi sẽ phải nỗ lực và cố gắng trong từng trận đấu để tìm cơ hội cho chính mình. Thực sự, tôi vẫn tin đội bóng sẽ có thể thoát hiểm để về đích an toàn”.
LỊCH THI ĐẤU 5 VÒNG TỚI CỦA PVF-CAND
NGÀY GIỜ CẶP ĐẤU
04/04 18h00 PVF-CAND - B.TP.HCM
12/04 18h00 PVF-CAND - CAHN
18/04 18h00 Ninh Bình - PVF-CAND
25/04 18h00 Thanh Hóa - PVF-CAND
02/05 18h00 PVF-CAND - Hà Tĩnh


























