Dịch bệnh lại làm khó VPF

Thành Văn
10:07 ngày 20-02-2021
Do dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương nên các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải tạm dừng. Tới đây, hàng loạt giải đấu quốc tế nữa sắp diễn ra buộc VPF phải căng mình tính toán làm sao để đưa mùa giải về đích an toàn.
Dịch bệnh lại làm khó VPF

Năm 2020 đã chứng kiến rất nhiều đổi thay của bóng đá Việt Nam. Dịch Covid-19 bùng phát khiến V.League phải 3 lần tạm dừng. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng hàng loạt kế hoạch thi đấu của các ĐTQG rồi sân chơi châu lục của các CLB đại diện cho Việt Nam đã bị hủy hoặc dời sang năm 2021 nên việc bố trí, sắp xếp, tổ chức giải quốc nội có nhiều thuận lợi, không bị chồng chéo lên nhau. Năm nay, dịch Covid-19 lại bùng phát và V.League đã phải tạm dừng sau khi “lăn bánh” được 2 vòng đầu. Vấn đề nan giải ở chỗ, năm nay rất nhiều giải quốc tế diễn ra và khi đó các CLB của Việt Nam là Viettel dự AFC Champions League, Sài Gòn FC và Hà Nội thi đấu ở sân chơi AFC Cup, đặc biệt ĐTQG tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup khiến cho việc đưa ra lịch thi đấu cho V.League, Cúp QG và Hạng Nhất là điều không hề dễ dàng.

Đầu tiên, vào đầu tháng 6 tới đây, ĐTQG sẽ bước vào thi đấu 3 trận còn lại bảng G trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 và theo kế hoạch, sau khi thi đấu xong thì ngày 15/6, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ về nước và thực hiện cách ly tập trung theo quy định 2 tuần. Tính ra, suốt tháng 6, các giải VĐQG Việt Nam sẽ phải tạm dừng. Đó là chưa kể, các nhà ĐKVĐ Viettel sẽ tranh tài tại đấu trường AFC Champions League. Mà theo kế hoạch tổ chức, vòng bảng AFC Champions League theo thể thức tập trung từ 21/4 đến 7/5 và điều chắc chắn là sau khi thi đấu xong, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định 14 ngay khi về nước. 

Mặt khác, 2 đại diện của V.League là Hà Nội và Sài Gòn FC sẽ dự AFC Cup 2021 và điều đó càng kéo theo nhiều gian khó trong khâu tổ chức giải quốc nội của chúng ta. 

Cả Viettel (giữa) và Hà Nội FC đều sẽ phải căng mình thi đấu trên nhiều mặt trận ở mùa này	Ảnh: Đức Cường

Theo kế hoạch, vòng bảng của giải đấu này sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 28/6/2021 đối với khu vực Đông Nam Á. Như vậy, suốt từ tháng 5 đến hết tháng 6, ĐTQG và 3 đội bóng Việt Nam sẽ ra nước ngoài thi đấu và lúc đó, việc bố trí xếp lịch thi đấu V.League sẽ rất chồng chéo, gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa kể, trong trường hợp Viettel, Sài Gòn FC hay Hà Nội vượt qua vòng bảng, giành quyền đi tiếp thì sẽ phải đá tập trung ở nước ngoài kèm theo việc phải cách ly 14 ngày khi về nước càng khiến cho quỹ thời gian tổ chức V.League bị eo hẹp đi rất nhiều. Nên nhớ, cuối năm nay, AFF Suzuki Cup sẽ diễn ra và nó càng khiến cho lộ trình tổ chức V.League bị chi phối bởi yếu tố khách quan, không thể chủ động đưa ra lịch thi đấu sớm để từ đó các đội có thêm thời gian chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Lúc này, V.League 2021 đang phải tạm dừng vì dịch bệnh. Và trong trường hợp dịch Covid-19 sớm được kiểm soát, trái bóng V.League có thể lăn trở lại vào giữa tháng 3 thì mùa giải chỉ có thể diễn ra thêm hơn 1 tháng trước khi nhường quỹ thời gian cho kế hoạch ĐTQG cũng như việc Viettel, Hà Nội, Sài Gòn FC ra thi đấu ở sân chơi châu lục.

Dịch bệnh bùng phát là điều không ai mong muốn và nó đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tổ chức giải V.League. Và dù đã thay đổi thể thức thi đấu so với cách đá lượt đi, về giống như các năm 2019 trở về trước thì năm nay giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong khâu tổ chức, sắp xếp lịch thi đấu.

Thai League sống chung với dịch

Sau một thời gian tạm ngưng do dịch bùng phát, Thai League cũng đã quay trở lại dù dịch bệnh do Covid-19 vẫn chưa dứt. Đây có thể coi là quyết định “sống chung với dịch” của BTC Thai League. Theo báo chí xứ Chùa vàng, mỗi ngày, Thái Lan phát hiện gần 150 ca nhiễm mới để nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 25 ngàn người. 

Một trận đấu tại giải Thai League

 Đến thời điểm này, giải đấu của Thái Lan đã đi qua 20 vòng. Pathum United đang dẫn đầu với 56 điểm, bỏ xa đội nhì là Thai Port 16 điểm. Quyết định “đi xuyên giữa dịch” cho thấy, Thai League quyết tâm đưa mùa giải kết thúc đúng hạn là vào cuối tháng 5 tới. Kể từ năm ngoái, giải đấu này đã phải thay đổi thời gian thi đấu cho một mùa giải trong 2 năm (bắt đầu thứ tháng 8 hàng năm và kết thúc vào năm sau như các giải châu Âu), thay vì gói trong 1 năm như nhiều giải của châu Á.  

Thêm giải Malaysia chuẩn bị trở lại sau Thái Lan và UAE

Các đối thủ của Việt Nam tại bảng G – Vòng loại World Cup 2022 gồm Thái Lan, UAE và Malaysia đã và đang tổ chức trở lại giải VĐQG. Nếu như Thai League đã triển khai thêm 4 vòng đấu từ đầu tháng 2, giải VĐQG UAE thi đấu liên tục 17 vòng đấu từ giữa tháng 10/2020 đến nay thì giải VĐQG Malaysia (M-League) mùa 2021 cũng sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 5/3 tới. 

Theo tờ News Strait Time, LĐBĐ Malaysia và BTC M-League đã có cuộc họp quan trọng để ấn định LTĐ cũng như tạo thời gian cho ĐTQG Malaysia tập trung. Được biết, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ có 4 ngày tập luyện vào cuối tháng 5 trước khi bước vào các trận đấu cuối của vòng loại. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cầu thủ Indonesia đánh giá Hà Nội ngang tầm đội Campuchia Cầu thủ Indonesia đánh giá Hà Nội ngang tầm đội Campuchia

    Tiền vệ Muhammad Rahmat của Bali United cho rằng trình độ của các đội bóng Đông Nam Á như Hà Nội FC và Boeung Ket của Campuchia cơ bản không có nhiều khác biệt.

  • Hà Nội FC mừng sinh nhật thủ môn Tấn Trường và hậu vệ Quốc Long Hà Nội FC mừng sinh nhật thủ môn Tấn Trường và hậu vệ Quốc Long

    Hôm nay (19/2), đội bóng Hà Nội đã cùng lúc tổ chức sinh nhật cho thủ môn Tấn Trường và hậu vệ Quốc Long. Đây cũng là hai trong số những cầu thủ… cao niên nhất của đội bóng.

  • TP.HCM thở phào với Lee Nguyễn TP.HCM thở phào với Lee Nguyễn

    Chấn thương mới gặp phải của Lee Nguyễn trong buổi tập đầu năm Tân Sửu 2021 không quá nghiêm trọng như lo lắng ban đầu.

  • Sau màn bị ‘ném đá’, Thanh Hoá sửa sân xanh mướt Sau màn bị ‘ném đá’, Thanh Hoá sửa sân xanh mướt

    Sau những chỉ trích mặt sân quá tệ, CLB Thanh Hoá đã quyết định sửa lại mặt sân. Sau 3 tuần, mặt sân đội bóng xứ Thanh đã cải thiện đáng kể.

  • Âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, Văn Toàn thả tim thở phào Âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, Văn Toàn thả tim thở phào

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cùng các đồng đội HAGL về Quảng Ninh, Hải Dương ăn Tết bắt buộc phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mới đây, tiền đạo này đã thở phào khi kết qủa xét nghiệm âm tính lần 1 và Văn Toàn đã thả tim thở phào.

  • CLB TP.HCM chi viện 4 cầu thủ cho Bà Rịa Vũng Tàu CLB TP.HCM chi viện 4 cầu thủ cho Bà Rịa Vũng Tàu

    Đội chủ sân Thống Nhất quyết định cho 4 cầu thủ Công Hiển, Trung Thành, Trung Phong và thủ môn Anh Tuấn gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu với bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

  • Bình luận: Thay đổi hơn là mất hết Bóng đá phải thay đổi hoặc là mất hết

    Một năm qua là khoảng thời gian vật lộn với đại dịch của ngôi nhà bóng đá thế giới. Các giải đấu đều đối diện với bài toán hoặc thay đổi thời gian, thậm chí là thể thức thi đấu hay là hủy hẳn giải.

  • Cristiano Roland, từ thủ quân Hà Nội T&T đến trợ lý ở B.Bình Dương Cristiano Roland, từ thủ quân Hà Nội T&T đến trợ lý ở B.Bình Dương

    Sau 8 năm chia tay bóng đá Việt Nam, đầu năm 2021, người ta thấy Cristiano Roland trở lại V.League trong một vai trò khác hẳn, đó là làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng ở B.Bình Dương. Hành trình quay về với bóng đá Việt Nam của cựu thủ quân Hà Nội T&T là cả một câu chuyện dài…

  • Phan Văn Đức: 'Tết ta không sợ, chỉ sợ… 'Tết Cô Vy' Phan Văn Đức: 'Tết ta không sợ, chỉ sợ… 'Tết Cô Vy'

    “Có lẽ bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với một kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay. Với tôi, những vất vả lo toan cho Tết Nguyên đán không đáng sợ mà chỉ sợ “Tết Cô Vy”, nó làm đảo lộn mọi thứ không chỉ bóng đá mà cả cuộc sống thường nhật”, tiền vệ Phan Văn Đức bắt đầu cuộc đối thoại đầu Xuân với chúng tôi như thế.

  • Các CLB tập luyện mùa Covid-19 thế nào? Các CLB tập luyện mùa Covid-19 thế nào?

    Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các đội bóng đều đã bước vào tập luyện trở lại. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khiến các CLB vẫn chưa biết giải đấu có trở lại đúng theo kế hoạch hay không.

  • Các đội V.League biến nguy thành cơ Các đội V.League biến nguy thành cơ

    Covid-19 khiến cả làng bóng đá đình trệ. Điều khiến các nhà quản lý lo lắng nhất chính là việc thu xếp dòng tiền cho giải đấu, cho chính các đội bóng. Nhưng, khoảng thời gian này lại mang đến cơ hội tái cơ cấu cho không ít đội bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x