Dư âm vòng 6 V.League: Trật tự ổn định

PHAN HỒNG
10:11 ngày 15-04-2023
Khép lại các diễn biến hấp dẫn của vòng 6 V.League, khoảng cách giữa các đội đã giãn ra đôi chút nhưng nhìn chung, trật tự trên bảng xếp hạng vẫn ổn định. Có chăng, đó là sự chững lại của Topenland Bình Định sau khi trở lại từ quãng nghỉ để ngôi đầu đang dẫn vuột xa tầm với.
Dư âm vòng 6 V.League:  Trật tự ổn định

Đã có lúc NHM Thanh Hóa có cảm giác sẽ phải nếm mùi thất bại đầu mùa sau khi Hà Tĩnh có bàn thắng dẫn trước đội nhà. Nhưng rút cuộc, trật tự vẫn được đoàn quân của ông Popov vãn hồi. Thậm chí, bàn thua ấy như hun đúc thêm tinh thần và ý chí của các cầu thủ đội bóng xứ Thanh. Thanh Hóa đã bị thủng lưới sau 4 trận không lọt bàn nào nhưng điều đó không quá quan trọng bằng 3 điểm chung cuộc. Cuối cùng, đội bóng này cũng đã hoàn thành mục tiêu bằng chiến thắng đậm đà nhất kể từ đầu mùa giải. Thắng lợi 4-1 trước Hà Tĩnh ở vòng đấu thứ 6 giúp cho Thanh Hóa tiếp tục đeo bám ngôi đầu của Hà Nội. Dù vậy, thầy trò ông Popov vẫn phải đứng sau lưng nhà ĐKVĐ bởi kết thúc vòng 6, Hà Nội đã vãn hồi lại trật tự bằng chiến thắng 3-0 trước đội bóng rất khó chơi là Hải Phòng.

Dường như quãng nghỉ vừa qua giúp cho Thanh Hóa và Hà Nội hoàn thiện hơn về lối chơi của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu khi các HLV ngoại của 2 đội bóng này đã có cái nhìn xác thực hơn bằng những trận cầu chính thức, qua đó có thể đưa ra những điều chỉnh chính xác hơn về lối chơi, chiến thuật cũng như cách sử dụng nhân sự. Hai trận toàn thắng của Hà Nội và Thanh Hóa sau kỳ nghỉ của V.League phần nào là minh chứng. Trong đó, Hà Nội đang cho thấy mình là một cỗ máy có sức công phá lớn với 6 bàn thắng vào lưới đối thủ chỉ trong 2 trận đấu.

Hà Nội FC đang cho thấy hình ảnh đáng sợ khi thắng đậm Hải Phòng 3-0

Một bước tiến chậm khi V.League quay trở lại bằng trận hòa trước Khánh Hòa ở vòng 5 nhưng Nam Định cũng đã trở lại mạch chiến thắng sau khi vượt qua SLNA ngay trên sân nhà. Bốn điểm sau 2 trận đấu vừa qua không phải là kết quả tồi đối với thầy trò ông Vũ Hồng Việt. Dù vậy, nó cũng đã khiến cho khoảng cách với 2 đội đầu bảng là Hà Nội và Thanh Hóa bị nới rộng ra chút ít. Chắc chắn, Nam Định thừa hiểu, một sự sẩy chân ở chặng đường phía trước sẽ khiến cho họ gặp khó trong việc tranh đua ngôi vô địch. Bởi đứng ở vị trí càng thấp sẽ gặp lịch thi đấu bất lợi khi phải đối đầu với đội có thứ hạng cao ở trên sân khách ở giai đoạn 2.

Nhưng dù sao, Nam Định vẫn đã tìm lại được cảm xúc chiến thắng trong khi Topenland Bình Định đang cho thấy sự chệch hướng khi V.League quay trở lại. Từng đứng ở vị trí số 1 sau 4 vòng bằng 3 chiến thắng liên tiếp nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng chỉ có 1 điểm sau 2 trận vừa qua. Từ chỗ hơn đối thủ 1 điểm thì nay, Topenland Bình Định đã bị  Hà Nội và Thanh Hóa tạo cách biệt lên 4 điểm và tụt xuống vị trí thứ tư trên BXH. Dường như, quãng nghỉ dài vừa qua đã khiến cho phong độ của các cầu thủ đội bóng đất Võ bị chững lại. Đơn cử như Rafaelson đã không có bàn thắng nào trong 2 trận vừa rồi dù trước đó, có 4 pha lập công để leo lên nhóm dẫn đầu Vua phá lưới.

Nhìn tổng thể trên BXH, chỉ có Topenland Bình Định là có sự biến động mạnh về kết quả so với trước. Còn lại, vị trí của các đội vẫn cơ bản giữ nguyên, ngay cả những đội ở nhóm cuối. Kỳ vọng vào những bước đột biến mạnh mẽ về chuyên môn sau hơn một tháng rèn giũa do V.League tạm dừng nhưng những SLNA, TP.HCM, SHB Đà Nẵng hay TP.HCM, Hải Phòng, Hà Tĩnh… vẫn “giẫm chân tại chỗ” khi chưa có (thêm) trận thắng nào trong 2 lượt đấu vừa qua. Điều đó đã khiến cho khán giả của những đội bóng này sốt ruột. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x