Ngày 2/10, Đức Chiến ghi bàn giúp Ninh Bình hòa Thể Công Viettel 1-1 ở vòng 6 V.League 2025/26. Phút 37, Ninh Bình được hưởng quả penalty sau tình huống Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Gustavo trong vòng cấm. Đức Chiến chủ động xin quyền đá phạt đền trong ngày tái ngộ với đội bóng cũ. Trên chấm 11m, Đức Chiến thực sút hiểm hóc hạ gục Văn Việt, đưa Ninh Bình vươn lên dẫn trước 1-0.
Tiền vệ 27 tuổi không kìm nén được cảm xúc. Anh ăn mừng cuồng nhiệt theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Đội trưởng Hoàng Đức cũng lập tức lao tới, chia vui cùng người đồng đội “cũ mà mới”. Khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn bởi cả hai cầu thủ đều trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel, nơi đã làm nên tên tuổi của họ trước khi chuyển tới CLB Ninh Bình.
Sau khi trận đấu khép lại, Đức Chiến và cả Hoàng Đức đã vấp phải chỉ trích nặng nề từ phía NHM. Có ý kiến cho rằng Đức Chiến thể hiện sự thiếu tôn trọng tới đội bóng cũ sau hiềm khích chuyển nhượng đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cũng có quan điểm ủng hộ cầu thủ này không sai khi "ăn cây nào rào cây ấy".
Chia sẻ sau trận, Đức Chiến nói: “Tôi vui sướng khi ghi được bàn, việc ăn mừng hôm nay là sự tôn trọng lớn nhất tôi dành cho cả hai đội. Quá khứ là quá khứ, không ai có thể thay đổi được. Tương lai cũng là điều chẳng ai biết trước. Còn hiện tại tôi là người của CLB Ninh Bình, tôi hạnh phúc khi ghi bàn cho đội bóng vì tôi là người sống cho hiện tại”.
Trước đó Đức Chiến rời khỏi Thể Công Viettel không yên ả. Được biết, phía Đức Chiến phải trả 3 tỷ đồng cho 2 tháng còn lại trong hợp đồng với đại diện áo lính. Những rắc rối về thủ tục kết thúc hợp đồng và tiền lót tay khiến mối quan hệ giữa các bên sứt mẻ. Phía đội bóng áo lính đã chỉ trích công khai Đức Chiến và người đại diện.
Dù có tình huống ăn mừng “cuồng nhiệt” nhưng Đức Chiến vẫn thể hiện sự tôn trọng dành cho đội bóng đã đào tạo ra anh. “Chúng tôi bị tinh thần của của các cầu thủ Thể Công Viettel lấn lướt. Khi mà Ninh Bình có bàn thắng từ sớm và được chơi hơn người thì lại mắc sai lầm. Đội bóng lùi sâu xuống và nhường phần sân cho đối phương.
Thực sự Thể Công Viettel vẫn là một đội bóng rất mạnh. Đối với tôi, bóng đá có thắng có thua. Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Ninh Bình nhập cuộc với tâm thế là một tân binh, chứ không phải là một đội đầu bảng. Thế nên việc chia điểm trước một đội bóng mạnh như Thể Công Viettel cũng là một điều gì đó không quá tệ”, Đức Chiến chốt lại.