Hà Nội FC không có đối thủ trong cuộc đua vô địch?

TÚ PHẠM
10:31 ngày 05-10-2022
Hà Nội FC thị uy sức mạnh khi vừa có chiến thắng 5-1 trước B.BD để xây chắc ngôi đầu bảng sau vòng 17. Với 6 điểm nhiều hơn hai đối thủ xếp sau là Viettel và Hải Phòng, đội bóng Thủ đô đang rộng mở cơ hội để trở lại ngôi vương ở mùa giải năm nay.
Hà Nội FC không có đối thủ trong cuộc đua vô địch?

“Hà Nội FC quá xuất sắc. Chúng tôi thua đậm thì đương nhiên có vấn đề và phải tổ chức lại đội bóng. Thời gian qua đội chấn thương nhiều, các cầu thủ không đủ thể lực, không có lực lượng tốt nhất. Hà Nội thắng xứng đáng. Tôi không có gì phải nói thêm về điều này. Họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này”, HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ sau khi B.BD nhận thất bại 1-5 trước Hà Nội FC. Trước đó vài vòng đấu, chính nhà cầm quân này vẫn nhận định mùa giải còn dài, Hà Nội FC không dễ “một ngựa về đích”. Nhưng sau thất bại đậm đà trên sân Hàng Đẫy của B.BD, cựu trợ lý ĐT Việt Nam thừa nhận Hà Nội FC quá đẳng cấp, xứng đáng là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2022.

Thực tế, quan điểm của HLV Lư Đình Tuấn cũng là nhận định chung của hầu hết giới chuyên môn thời điểm hiện tại. Mùa giải vẫn còn 9 vòng đấu nữa mới khép lại, nhưng đội bóng Thủ đô đang nắm trong tay lợi thế lớn để có lần thứ 6 đăng quang ở sân chơi V.League.

Trận thắng 5-1 trước B.BD giải tỏa nhiều áp lực cho đội bóng Thủ đô. Trước đó, đội quân của HLV Chun Jae Ho đã trải qua giai đoạn tương đối khó khăn với 3 trận không thắng liên tiếp. Họ để đối thủ trực tiếp Bình Định đả bại 3-0 ngay trên sân nhà và bị SLNA cùng đội bét bảng khi đó là Sài Gòn FC cầm chân trên sân khách. Những kết quả không tốt khiến ngôi đầu và khoảng cách điểm số của Hà Nội FC cùng các đội xếp sau như Bình Định, Hải Phòng và Viettel bị thu hẹp đang kể. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn ít nhiều có sự đồng hành của may mắn bởi ở một số thời điểm quyết định, các đối thủ trực tiếp của họ sảy chân, không thể tận dụng cơ hội bứt lên. Và với đội hình đẳng cấp, sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như vậy, Hà Nội FC nhanh chóng tìm lại được phong độ vốn có bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước B.BD.

Hà Nội FC thể hiện sức mạnh vượt trội trước B.BD - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Với bước tiến vững chắc qua từng vòng đấu, sẽ không bất ngờ khi đội bóng Thủ đô vô địch thêm lần nữa. Cuối tuần này, Hà Nội FC sẽ nghỉ đá vòng 18. Tuy nhiên, họ vẫn chễm chệ ở ngôi đầu khi nhiều hơn hai đội cùng xếp thứ nhì là Viettel và Hải Phòng tới 6 điểm (34 so với 28). Trong 8 vòng còn lại, Hà Nội FC sẽ còn thêm 2 trận đối đầu với hai đối thủ xếp ngay sau là Viettel và Hải Phòng. Nếu có được kết quả tốt trước hai đội bóng này, đồng thời không sảy chân trong các vòng còn lại, Hà Nội FC gần như sẽ chạm tay vào chiếc cúp năm nay.

“Tháng 9 chúng tôi không đạt kết quả tốt, cụ thể là không có chiến thắng nào. Nhưng ngay đầu tháng 10 đội đã có trận thắng đậm trên sân nhà. Chiến thắng này đến từ sự hy sinh, tập luyện không biết mệt mỏi của các cầu thủ”, HLV Chun Jae Ho phát biểu sau trận thắng đậm của Hà Nội FC trước B.BD.

Nói về cuộc đua vô địch, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn thể hiện sự khiêm tốn dù đội nhà đang tạo ra khoảng cách an toàn với những đối thủ xếp sau. Ông Chun Jae Ho cho biết: “Tôi không nghĩ Hà Nội có lợi khi đối thủ sảy chân ở vòng này, vì thời gian còn nhiều phía trước. Tôi không quan tâm tới kết quả của đối phương mà là sự chuẩn bị và thi đấu như thế nào của Hà Nội”.

Rimario một mình một ngựa ở cuộc đua Vua phá lưới
Rimario Gordon đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp ở sân chơi V.League. Tiền đạo người Jamaica thể hiện phong độ ấn tượng khi liên tiếp “nổ súng” mang về những kết quả tốt cho Hải Phòng kể từ đầu giải. Theo nhận định của HLV Chu Đình Nghiêm, Rimario có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng đất Cảng. Tiền đạo này cùng hai ngoại binh khác là Moses và Mpande hợp lại giúp Hải Phòng duy trì sự ổn định. Việc đội chủ sân Lạch Tray có được vị trí thứ 3, tiếp tục bám đuổi Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch có đóng góp không nhỏ của Rimario. Nếu không tính trận gặp SLNA bị treo giò, Rimario ra sân tổng cộng 15 trận cho Hải Phòng ở V.League 2022. Sau 15 trận, chân sút người Jamaica đã có 13 bàn thắng. Trung bình cứ đều đặn gần 1 trận là anh lại “nổ súng” cho Hải Phòng. Hiện tại, Rimario đang không có đối thủ trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới khi bỏ xa Geovane và Đỗ Merlo lần lượt 6 và 7 bàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, không ngạc nhiên khi Rimario sẽ giành Chiếc giày vàng ở V.League 2022.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x