HAGL mất nhiều hơn được sau trận thua TP.HCM

Đam San
09:45 ngày 11-10-2022
Thắng, thua trong bóng đá là điều bình thường nhưng với HAGL, sau thất bại trước CLB TP.HCM ở vòng 18 V.League 2022, họ mất nhiều hơn được.
HAGL mất nhiều hơn được sau trận thua TP.HCM

Cần phải nhắc lại, ở trận đấu diễn ra trên sân Pleiku chiều 9/10, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã trình diễn bộ mặt đáng thất vọng khi đón tiếp CLB TP.HCM, đội bóng đang nằm dưới đáy BXH. Khi trái bóng chưa lăn, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi HLV Kiatisak xếp một hàng thủ xộc xệch với Mauricio, Văn Sơn và cầu thủ trẻ Thành Nhân đá trung vệ. Trong khi đó, Văn Thanh, Hồng Duy và Xuân Trường hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng lại ngồi trên ghế dự bị.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, HAGL đã để Hoàng Thịnh và Gygrave ghi một lèo 2 bàn thắng ở phút 57 và 58. Nhận hai bàn thua chóng vánh, cộng với tiếng la ó thất vọng từ khán đài, HLV Kiatisak mới đưa Văn Thanh, Hồng Duy và Xuân Trường vào sân. Đến lúc này HAGL mới vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Công Phượng. Mọi thứ gần như kết thúc sau pha làm bàn của số 10 bởi người ta có cảm giác, đội bóng phố Núi không còn chạy ở những phút còn lại.

Trận thua trước TP.HCM đã là trận thứ 6 liên tiếp HAGL không thể thắng tại V.League 2022. Họ bị tụt xuống vị trí thứ 7 với 22 điểm, bị “gác” đến 7 điểm so với nhóm cạnh tranh tấm HCĐ là Viettel và Hải Phòng (có cùng 29 điểm). Cơ hội vô địch của HAGL gần như không còn và mộng giành hạng ba cũng đang dần rời xa họ. Rõ ràng, trận thua trước TP.HCM không chỉ khiến HAGL mất đi những điểm số mà họ còn đối diện nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay.

Viễn cảnh ấy không còn xa vời và nếu nó trở thành sự thật, thì điều đó thật khó chấp nhận so với sự đầu tư lẫn sự hô hào quyết tâm của đội bóng phố Núi. Đã 7 năm kể từ ngày bầu Đức đôn lứa cầu thủ “gà nòi” của Học viện HAGL-JMG lên chơi tại V.League. HAGL trở thành đội bóng được yêu mến bậc nhất Việt Nam nhờ sự tinh khôi và cả những tầng văn hoá được tạo ra với những tiêu chí khắt khe khi “trồng người”. HAGL cũng trở thành đội bóng lạ lùng nhất bởi họ vẫn nhận được sự yêu mến ngay cả khi đối diện nguy cơ rớt hạng. 

HAGL (áo trắng) để lại sự thất vọng trong trận đấu với TP.HCM vừa qua 	Ảnh: MINH TRẦN

HAGL cũng khiến người ta say mê bởi đã biết cách xây dựng hình tượng cầu thủ lý tưởng. Và họ cũng biết xây dựng hình mẫu một đội bóng luôn đi trước thời đại, nhờ sự lan toả năng lượng tích cực trong cộng đồng. Đương nhiên, không thể không nhắc tới bầu Đức, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá Việt Nam với những hành động và cả những phát ngôn được cho là “có vấn đề” cũng như thấu tình đạt lý.

Bầu Đức luôn mang đến cho người ta cảm giác thân thiện bằng những lời nói bộc trực. Ông cũng tạo ra sự tin tưởng cho những người yêu HAGL, yêu bóng đá Việt Nam với những tuyên bố làm bóng đá xanh - sạch - đẹp, đề cao nhân cách cầu thủ hơn câu chuyện chuyên môn. HAGL trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều CĐV dù những năm qua, lứa cầu thủ mà họ dày công đào tạo trắng tay ở giải đấu quốc nội.

Như đã nói ở trên, HAGL có thể mất nhiều hơn được sau trận thua TP.HCM. Trên sân Pleiku vừa qua, sự hời hợt trong từng pha bóng đã khiến đội bóng phố Núi bại trận. Sẽ phải chờ những hiệu ứng trái chiều sau một trận thua từ các CĐV, nhưng người ta vẫn mong HAGL sẽ tiếp tục được yêu như thuở ban đầu.

Tương lai của nhiều cầu thủ HAGL vẫn chưa quyết định
Cho đến thời điểm này, tương lai của những cầu thủ được cho là hết hạn hợp đồng với HAGL vẫn chưa được đưa ra. Trong cuộc trò chuyện mới đây trên báo chí, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức nói rằng, các cầu thủ vẫn còn là người của HAGL nhưng họ có quyền ra đi nếu muốn. Được biết giữa đội bóng phố Núi và các cầu thủ đã có những tiếp xúc đàm phán hợp đồng mới nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x