HLV Phan Thanh Hùng (SHB Đà Nẵng): 'Số tôi có lẽ đen đủi, nhưng cuộc sống thì phải luôn tiếp tục'

Sau 4 vòng đầu tiên tại V.League 2023, thành tích của SHB Đà Nẵng không được như mong đợi khi họ đang đứng chót bảng với đúng 1 điểm sau 1 trận hòa và 3 trận thua. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV Phan Thanh Hùng về kết quả chưa tốt của đội bóng sông Hàn.

P/V: Ông có thể cho biết lý do tại sao không trả lời họp báo sau trận SHB.ĐN thua Bình Định ngay phút chót trên sân nhà Hòa Xuân?

HLV Phan Thanh Hùng: Trận thua đó khiến tôi buồn lắm, hay đúng hơn là một cảm giác bất lực. Chưa bao giờ tôi bị rơi vào cảm giác kinh khủng như thế. Gặp Bình Định ở vòng 4 ngay trên sân nhà có thể nói là trận hay nhất của SHB Đà Nẵng kể từ đầu mùa. Trận ấy chúng tôi có lực lượng mạnh nhất, nhưng có lẽ số của tôi đen đủi nên dù đội nhà quá nhiều cơ hội mà sút hoài không thành bàn, lại còn thua ngược ngay phút bù giờ cuối. Thất bại ấy khiến tôi chẳng biết nói gì với các anh em báo chí. Tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và lãnh đạo đội bóng, những người đã tin tưởng tôi, nhưng có lẽ tôi đã làm họ thất vọng. Tôi nghĩ anh em báo chí cũng có thể hiểu và cảm thông cho tôi.

Giờ đây sau vài ngày nghỉ, cảm giác của ông đã ổn hơn chưa?

Hiện tôi đã ổn nhiều rồi. Sau trận đấu đó, rất nhiều anh em đồng nghiệp, các học trò và cả phóng viên đã gọi điện tâm sự và chia sẻ với tôi. Những tình cảm ấy thật sự quý báu và tôi luôn rất trân trọng. Sự động viên ấy cũng giúp tinh thần của tôi ổn hơn. Giờ tôi lại tiếp tục lên kế hoạch cho đội nhà trong quãng nghỉ sắp tới, bởi cuộc sống phải luôn tiếp tục.

Ông có thể nói rõ nguyên nhân khiến SHB Đà Nẵng có 4 trận đầu không tốt?

SHB Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị rất tốt về lực lượng so với mùa giải năm ngoái, đặc biệt là về ngoại binh khi chúng tôi mang về được trung vệ Mauricio, tiền vệ Olsen và tiền đạo Rodrigo chất lượng. Trước thềm V.League 2023, chúng tôi còn tham dự giải giao hữu tại Bình Dương để kiểm tra lực lượng và mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ngay đầu V.League năm nay, Mauricio dính chấn thương, Olsen cũng thế, trong lúc tiền đạo Văn Long bị đau ở trận mở màn gặp SLNA.

Bên cạnh đó, Rodrigo cũng chưa có phong độ tốt. Thậm chí Olsen ngay từ vòng 2 đã cố gắng vào đá, nhưng do chấn thương chưa bình phục nên thể lực chưa đảm bảo. Mãi đến vòng 4 gặp Bình Định trên sân Hòa Xuân vừa qua, các cầu thủ này mới tạm ổn để có thể thi đấu. Việc các trụ cột liên tiếp gặp chấn thương ngay trước giải khiến SHB Đà Nẵng chơi chưa tốt trong 4 trận vừa qua. Đấy có lẽ cũng là điều xui rủi mà tôi phải chấp nhận.

Nhiều người bảo, có vẻ ông không may mắn khi về nắm đội bóng quê hương Đà Nẵng?

Tôi không biết, nhưng có vẻ đúng thế thật. Kể từ lúc tôi rời Đà Nẵng để dẫn dắt Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) vào năm 2010 và sau đó về Than Quảng Ninh từ năm 2016, thậm chí khi về làm ở B.Bình Dương trong vài vòng đầu của mùa giải 2020, tôi cũng chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn như khi làm tại SHB Đà Nẵng. 

Năm 2020 lần đầu tôi về nắm SHB Đà Nẵng, điều tôi đau đầu nhất chính là ngoại binh. Thời điểm ấy do dịch Covid-19 nên việc bay từ nước ngoài đến Việt Nam không đơn giản, vì vậy việc lấy ngoại binh gặp nhiều khó khăn. SHB Đà Nẵng và nhiều CLB khác hầu như chẳng thử được ngoại binh, nên nhiều cầu thủ đến thi đấu mới phát hiện ra họ không phù hợp, hoặc trình độ chuyên môn không tốt. Vậy nên, có thời điểm chúng tôi thi đấu mà gần như chấp ngoại binh. Năm nay lực lượng đã tốt hơn, nhưng như đã nói SHB Đà Nẵng gặp một số ca chấn thương ngay trước thềm giải đấu, khiến thành tích của đội chưa như mong đợi. Số tôi có lẽ đen đủi nên phải chịu, nhưng tôi vẫn tin thời gian tới mọi thứ sẽ ổn.

Kế hoạch của ông với SHB Đà Nẵng ra sao ở thời gian tạm nghỉ của V.League?

Sau một tuần nghỉ ngơi, đến ngày 25/2 chúng tôi sẽ tập trung trở lại để bước vào tập luyện. Đầu tiên tôi sẽ nâng cấp thể lực cho các cầu thủ, rèn kỹ chiến thuật và tìm những CLB để thi đấu giao hữu cọ xát. Tôi nghĩ đợt nghỉ này sẽ rất bổ ích cho các cầu thủ của SHB Đà Nẵng.

Vậy mục tiêu của SHB Đà Nẵng có thay đổi so với hồi đầu mùa không, thưa ông?

Trước mùa giải 2013, mục tiêu của SHB Đà Nẵng là cố lọt vào Top 3 cuối mùa, nhưng sau 4 vòng đấu có lẽ điều này sẽ có chút thay đổi. Thực tế sau 4 vòng đầu, khoảng cách giữa SHB Đà Nẵng với các đội ở nhóm trên chưa lớn, thậm chí chỉ cách 3 điểm so với đội đứng thứ 8 là Công an Hà Nội (1 so với 4), nên chỉ cần một trận thắng là mọi thứ sẽ khác. Tuy nhiên, với thành tích không như mong đợi hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để có kết quả tốt hơn. Đấy có lẽ là điều thực tế nhất!

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

“Tôi xin lỗi người hâm mộ Đà Nẵng”
Thành tích không tốt của SHB Đà Nẵng dẫu vì nhiều lý do khách quan, nhưng tôi vẫn phải là người chịu trách nhiệm. Vì thế, tôi muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Đà Nẵng về điều này. Thực sự thành tích của đội không tốt, tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí sẵn sàng từ chức nếu lãnh đạo CLB muốn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ hơn 1 tháng sắp tới, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho đội thật tốt. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt

    Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x