Hoàng Đức 'lớn nhanh như thổi'

Đam San
09:35 ngày 03-11-2020
3 năm sau “cú trượt chân lịch sử” tại VCK U20 World Cup 2017, Nguyễn Hoàng Đức đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt. Không quá khi nói rằng, tiền vệ của Viettel là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại V.League ở thời điểm hiện tại.
Hoàng Đức 'lớn nhanh như thổi'

Nhắc tới Hoàng Đức bây giờ người ta sẽ nhắc tới những “cực phẩm” trong màu áo U23 Việt Nam hay Viettel. Nhưng với tiền vệ này, nó không đáng nhớ bằng cú trượt chân tại U20 World Cup 2017. Đó là phút 86, trong cuộc so giày giữa U20 Việt Nam và U20 New Zealand, Hà Đức Chinh chuyền bóng như “dọn cỗ” trước khung thành, ở cự ly chỉ khoảng 5m, Hoàng Đức lại đệm bóng ra ngoài một cách khó tin.

Nhiều người gọi đó là “cú trượt chân lịch sử”, bởi Hoàng Đức đứng trước cơ hội là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một sân chơi World Cup. Cú dứt điểm không thành ấy cũng khiến cho bóng đá Việt Nam “bay” mất cơ hội đi vào lịch sử khi có thể giành quyền lọt vào vòng 1/8. Nuối tiếc, thất vọng là những cảm giác đan xen không chỉ của Hoàng Đức mà còn tất cả các thành viên U20 Việt Nam.

Sau cú trượt chân ấy, nếu Hoàng Đức lẩn khuất đâu đó thì những đồng đội cùng lứa với anh trở thành những trụ cột trong màu áo CLB lẫn các ĐTQG. Không có nhiều người nhắc đến Hoàng Đức cho đến cái ngày anh loé sáng trong màu áo U22 Việt Nam với “siêu phẩm” vào lưới U22 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình. Đỉnh cao nhất chính là màn trình diễn thượng thặng tại SEA Games 2019, trong đó khoảnh khắc kỳ diệu nhất là cú ra chân, tạo nên bàn thắng tuyệt đẹp từ khoảng cách khoảng 25m làm tung lưới U22 Indonesia ở vòng bảng trên sân Rizal Memorial (Philippines).

Hoàng Đức ăn mừng bàn thắng trong màu áo Viettel   	Ảnh: Minh Tuấn

Hoàng Đức bước sang một trang mới trong sự nghiệp của mình. Cái chân trái kỳ diệu ấy tiếp tục khiến người ta mê mẩn trong màu áo Viettel. Con số 21 trận đá chính ở mùa 2019 của cầu thủ sinh năm 1998 này đủ để chứng minh, anh là một phần không thể thiếu đội bóng. Mùa giải năm nay, ở giữa một “rừng sao”, Hoàng Đức vẫn khẳng định được chỗ đứng của mình với phong độ tuyệt vời. 14 trận đá chính, 2 bàn thắng và rất nhiều đường chuyền kiến tạo đã nói lên tầm ảnh hưởng của “số 98” trong màu áo Vietttel.

“Hoàng Đức đã và đang có những bước tiến kinh ngạc. Là đồng đội của cậu ấy nên tôi biết, Đức có những tố chất tuyệt vời và sẽ càng thêm tuyệt vời trong thời gian tới. Hoàng Đức mới 22 tuổi nhưng những gì cầu ấy thể hiện ở V.League thì không thể chê được. Không ai dám nói cậu ấy sinh năm 1998 cả vì Đức quá già dặn trong phong cách chơi bóng. Không chỉ tôi và rất nhiều người thấy được ở tương lai gần, Đức sẽ trở thành trụ cột của ĐTQG. Đương nhiên, cậu ấy sẽ là “linh hồn” của Viettel không chỉ mùa giải này mà cả chặng đường phía trước”, trung vệ Bùi Tiến Dũng không ngớt lời khen ngợi người đồng nghiệp khoác áo cùng CLB.

Hoàng Đức trên đường trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam. Ai cũng thấy và mường tượng được điều đó. Dẫu vậy, cũng như bao cầu thủ khác, Hoàng Đức cũng cần phải tập trung cao độ cho bóng đá. Ngoài ra, anh cũng cần nâng cao thể trạng để cải thiện thể lực và sức mạnh của mình. Nếu tự rút cho mình những kinh nghiệm từ những cú vấp của các đồng đội cùng thời, con đường mà Hoàng Đức đi sẽ trải nhiều hoa hồng!

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo tiến cử HLV thủ môn cho ĐT Việt Nam

Đỗ Hùng Dũng: 'Về nhì là thất bại với Hà Nội FC'

Nam Định mất 4 cầu thủ trước trận sống còn với Hải Phòng 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x