HAGL BAY CAO TRÊN ĐỈNH V.LEAGUE

Khi hàng thủ HAGL không còn là 'cơn ác mộng'

Đức Nguyễn
14:04 ngày 14-04-2021
Hiện tại HAGL là 1 trong 3 đội bóng có hàng phòng ngự chơi tốt nhất V.League. Và đằng sau con số chỉ để thủng lưới 6 bàn là cả một “công trình” với đội bóng phố Núi.

“Ác mộng” nơi hàng phòng ngự

Câu chuyện bắt đầu từ kể từ khi bầu Đức quyết định đôn lứa cầu thủ Học viện HAGL-JMG lên V.League. HLV Guilaume Graechen đã có phần tự tin với những cậu học trò có chiều cao khiêm tốn nhưng có kỹ thuật điêu luyện, kiểm soát bóng tốt. Rốt cuộc, ông đã “vỡ mộng” với Đông Triều, Đức Lương, Văn Quí… Thậm chí, có thời điểm (giai đoạn 2, mùa 2015) HAGL đã phải “cầu cứu” Viettel để mượn trung vệ Bùi Tiến Dũng. 

5 mùa giải đã qua, hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thật sự của HAGL. Trong đó, hẳn các CĐV không thể nuốt trôi cái “kỷ lục” để thủng lưới đến 53 bàn sau 26 vòng đấu ở mùa 2018. Vấn đề nằm ở chỗ, HAGL biết và đã cố gắng xây dựng một hàng thủ như ý muốn, tuy nhiên, những cầu thủ được mang về đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Thế mới có chuyện, chưa bao giờ HAGL giữ 1 trung vệ ngoại quá 1 mùa giải, ngoại trừ Memovic mùa này. 

Kiatisak đã nhìn thấy điểm yếu của HAGL và chính nhà cầm quân này đã có những đề nghị được kiểm tra chất lượng của tất cả các cầu thủ. Nhờ quy trình, quan điểm được đưa ra của nhà cầm quân người Thái, đội bóng phố Núi đang có một hàng phòng ngự ưng ý nhất.

Trung vệ Kim Dong Su (giữa) bọc lót cho thủ môn Tuấn Linh ôm gọn bóng - Ảnh: Minh Tuấn

Cả hệ thống phòng ngự

HAGL đang chơi với sơ đồ 3-4-3 (và biến thể), trong số đó 3 trung vệ được lựa chọn đá chính nhiều nhất là Memovic (phải), Kim Dong Su (giữa) và Hữu Tuấn (trái). Ngoài 3 cầu thủ nói trên, Kiatisak còn có tuyển thủ QG Nguyễn Văn Việt, Lê Đức Lương… Trong số những cầu thủ nói trên, Kim Dong Su do chính tay Kitisak lựa chọn. Còn lại đều gia nhập HAGL theo những kênh khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều phải qua sự sàng lọc của nhà cầm quân người Thái. Điển hình như Memovic, từng nằm trong danh sách phải ra đi nhưng cuối cùng đã được giữ lại.

Cùng với thủ môn Tuấn Linh, hàng phòng ngự đang trở thành điểm sáng của HAGL. Bàn tay sắp xếp cùng với triết lý của Kiatisak đang tạo nên sự khác biệt so với các mùa giải trước. Dù vậy, phải nhấn mạnh, HAGL không “đá khoán” mà họ phòng ngự, tấn công với tất cả các hệ thống. Văn Toàn, Công Phượng, Brandao lùi về phần nhà để phòng ngự khi đối thủ tấn công. Còn khi có những pha bóng lợi thế, đặc biệt là những tình huống cố định, cả 3 trung vệ của HAGL đều trở thành những “tiền đạo” trong vòng cấm địa. 

Dưới triều đại của Kiatisak, tấn công không còn là lẽ sống bởi với nhà cầm quân này, trước khi ghi bàn thì không được phép thủng lưới. Cách chơi ấy đã và đang giúp đội bóng phố Núi gặt hái được hái được thành công nhất định. Dẫu vậy, nếu nhìn từ những sai số mà HAGL đã gặp trong trận đấu với Nam Định vòng 9, nhà cầm quân người Thái cần phải nhìn lại thái độ của các học trò. Nên nhớ, trước mắt họ đã là trận “đại chiến” với Hà Nội FC, chắc chắn, hàng phòng ngự của HAGL không được phép mắc những sai lầm nếu như không muốn sắm vai kẻ… chiến bại.

HAGL để thua 278 bàn trong 5 mùa gần đây
Theo thống kê, kể từ khi đôn lứa Công Phượng và các đồng đội lên chơi V.League 2015, HAGL đã thua tổng cộng 278 bàn thắng sau 126 trận đấu. Tức mỗi trận đấu, tung bình họ để thua hơn 2,2 bàn. Chính vì vậy, con số 6 bàn thua sau 9 vòng đấu của đội bóng phố Núi cho đến thời điểm này là vô cùng cùng ấn tượng. Đây chính là cơ sở để các CĐV HAGL tin vào một mùa giải thành công.

HAGL biến trận gặp Hà Nội FC thành ngày hội
Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC xứng đáng được xem là “Siêu kinh điển” của V.League. Trước giờ bóng lăn, giới truyền thông 3 miền Bắc – Trung – Nam đang hẹn hò đổ bộ lên Pleiku và sẽ tích cực truyền tải những vấn đề xung quanh trận đấu này. Chủ nhà HAGL, mà cụ thể là các cộng sự của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã và đang có những kế hoạch cụ thể để biến trận tiếp Hà Nội FC thành trung tâm của mọi sự chú ý. Ở mùa này, HAGL đã thu hút được khá nhiều tài trợ và họ có tham vọng, muốn tìm những đối tác lớn hơn để đầu tư cho bóng đá bằng cách đẩy mạnh khai khác hình ảnh của Công Phượng cùng các đồng đội.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x