Bóng đá Việt: Khi những ông thầy... thất nghiệp

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:03 ngày 06-04-2021
Bóng đá Việt Nam không thiếu HLV giỏi, nhưng hiện có nhiều ông thầy đang lâm vào cảnh thất nghiệp hoặc làm tạm một công việc nào đó theo kiểu… chờ thời, khiến nhiều người trong giới chuyên môn cảm thấy bất ngờ.
Khi những ông thầy... thất nghiệp

Những cái tên một thời

Trong khi các HLV gạo cội như Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh, Trần Bình Sự, Lê Thuỵ Hải… đã lớn tuổi và lui về ở ẩn, ngược lại một số HLV không trẻ nhưng cũng chưa già như Hoàng Anh Tuấn, Vũ Quang Bảo, Lai Hồng Vân, Nguyễn Liêm Thanh, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Tuấn Phong, Phan Văn Tài Em… vẫn đang lâm cảnh thất nghiệp.

Cách đây vài hôm, gặp HLV Liêm Thanh tại quán ăn của vợ chồng cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, anh bảo: “Tôi nghỉ huấn luyện ở đội Cần Thơ từ cuối mùa giải 2020, giờ đang thất nghiệp và chưa biết tìm việc gì để làm trong thời gian này”. Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Dũng cũng đã chia tay đội Bình Phước sau mùa giải 2020. Thời gian qua, anh muốn quay lại làm công tác đào tạo trẻ ở tỉnh này, nhưng lãnh đạo ngành thể thao Bình Phước không chấp thuận, thế là đành chia tay.

Nếu như HLV Nguyễn Liêm Thanh và Nguyễn Minh Dũng lâm cảnh thất nghiệp sau mùa giải 2020, các HLV Hoàng Anh Tuấn, Phan Văn Tài Em, Lai Hồng Vân… đã “ngồi không” từ trước đó và đến giờ vẫn chưa có CLB nào mời về hợp tác.

Bất ngờ nhất trong số này có lẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn. Nói thế, bởi từ sau thất bại ở giải U18 Đông Nam Á năm 2019 đến nay, HLV này đã không trực tiếp cầm quân suốt một thời gian dài. Có thời điểm ông được mời về làm trưởng ban huấn luyện ở trung tâm đào tạo trẻ PVF, nhưng thực sự “mối lương duyên” này cũng không kéo dài quá lâu. Sở dĩ nói bất ngờ, bởi thực tế HLV Hoàng Anh Tuấn vốn là người được giới chuyên môn đánh giá rất cao khi từng đưa đội U19 Việt Nam góp mặt ở U20 World Cup năm 2017 và là HLV Việt Nam có bằng PRO FIFA đầu tiên, nhưng có vẻ như ông thầy này lại không có duyên với các CLB ở trong nước.

Trong khi đó, các HLV Lai Hồng Vân, Phan Văn Tài Em… sau những thất bại ở các đội V.League, đến nay chưa thấy xuất hiện trở lại ở sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam, dẫu chuyên môn của họ vẫn được đánh giá cao.

HLV Hoàng Anh Tuấn khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam	Ảnh: Minh Tuấn

Ẩn mình chờ cơ hội

Trong số cái tên tuổi kể trên, có lẽ HLV Lai Hồng Vân là người đã sớm nói chia tay với sự nghiệp huấn luyện. Sau khi đội bóng Kienlongbank Kiên Giang bỏ V.League 2014 vì không có kinh phí tham dự giải, HLV Lai Hồng Vân đã chuyển về Đồng Tháp huấn luyện một thời gian ngắn rồi sau đó chính thức chia tay nghề huấn luyện.

Cách đây vài ngày, gọi điện hỏi thăm, cựu HLV Lai Hồng Vân đã cho tôi biết, ông hiện đang làm ở nông trường Cỏ May tại Cao Lãnh (Đồng Tháp). “Công việc mới dẫu có vất vả một chút, nhưng được cái nhẹ đầu chứ không căng thẳng như hồi làm huấn luyện. Giờ tôi đã quen và thấy hợp với môi trường mới này hơn”, ông Lai Hồng Vân chia sẻ. 

Ngược lại, HLV Hoàng Anh Tuấn đang làm công tác đào tạo trẻ như một cách ẩn mình chờ thời. Cụ thể, hồi cuối năm 2020, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận lời về làm Phó chủ tịch kiêm Giám đốc kỹ thuật của CLB Phù Đổng – một đội bóng đang đá ở giải hạng Nhất. Hiện ông Tuấn đang xây dựng nền bóng đá trẻ cho đội bóng này bên cạnh đội hạng Nhất. Tuy nhiên, có thể thấy Phù Đổng chưa phải là CLB mà ông Tuấn mong muốn, bởi thực tế đích nhắm của ông vẫn là các đội tuyển hoặc ít nhất là một CLB của V.League.

Trong khi đó, HLV  Phan Văn Tài Em ở Sài Gòn FC hồi năm 2018 đã quay về quê nhà làm công tác huấn luyện bóng đá cộng đồng. Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Tôi vẫn còn nhớ bóng đá chuyên nghiệp lắm và rất muốn quay lại, nhưng giờ đây có nhiều HLV trẻ hơn nên mọi người chắc đã quên tôi rồi”. Trong khi đó, HLV Tài Em ngoài việc dạy bóng đá cộng đồng, anh còn mở một gara chuyên sửa chữa và tân trang các loại xe ô tô.

Có thể thấy, các HLV bóng đá Việt dẫu lâm cảnh thất nghiệp hoặc đang làm những công việc khác để mưu sinh, nhưng lòng họ vẫn đau đáu đến sân chơi chuyên nghiệp và mong một ngày sẽ quay lại với niềm đam mê của mình.

Mở quán ăn mưu sinh

Sau khi chia tay đội bóng Sài Gòn, trợ lý Nguyễn Tuấn Phong cũng nhận được nhiều lời mời gọi về làm công tác huấn luyện ở các đội Quảng Nam và BRVT, nhưng anh đều từ chối. Hiện Tuấn Phong đang mở quán ăn tại TP.HCM với những món ốc và hải sản, quán ăn của anh rất được giới bóng đá ủng hộ.

Chuộng HLV trẻ

Các đội bóng ở Việt Nam đang ngày càng chuộng những HLV trẻ trong công tác huấn luyện. Một lãnh đạo CLB cho biết: “Các HLV trẻ ngày càng xuất hiện nhiều trong làng bóng đá Việt, nên chúng tôi muốn tạo cơ hội cho họ. Dẫu chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng sức trẻ và sự nhiệt huyết chính là điểm cộng của các HLV này”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x