CLB NAM ĐỊNH VÀ TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH

Lò Nam Định nguội lạnh vì nghèo

Kỳ Lâm
15:02 ngày 08-10-2018
Một điều hiếm thấy ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp: Cổ động viên đi quyên góp tiền trên khán đài để ủng hộ đội nhà vượt qua cơn khó khăn tài chính. Đấy là những điều vừa diễn ra với CLB Nam Định, một cái nôi đào tạo bóng đá từng có danh tiếng trong quá khứ.
Lò Nam Định nguội lạnh vì nghèo
17h00 chiều nay, loạt trận cuối cùng của giải Nuti Cafe V.League 2018 sẽ diễn ra. Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà XSKT Cần Thơ sẽ tiếp đội khách Nam Định trong trận đấu quyết định chiếc vé đá play-off tranh suất dự V.League mùa sau. Cần Thơ hiện kém đối thủ 3 điểm, và họ buộc phải thắng trong khi thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ cần một kết quả hòa. 

Đấy cũng là trận đấu của 2 đội bóng nghèo nhất V.League. Nghèo đi đôi với khó khăn và biết bao nỗi nhục nhằn, nhất là tại môi trường bóng đá vốn ngốn tiền như "thuyền chở mã". Có những câu chuyện khiến người ta xót xa, ví dụ như chuyện các cổ động viên của đội bóng Thành Nam chia nhau đi quyên tiền trên khán đài, hòng có được khoản nhỏ nhoi khích lệ đội nhà cố gắng thi đấu hòng trụ hạng. 

Ở một giải đấu mà VPF, cơ quan điều hành, ấn định mỗi đội phải có khoảng 35 tỉ đồng để hoạt động trong một mùa, thì chuyện mỗi người đóng góp từ 10.000 đồng đến vài chục nghìn đồng thật bi thảm. Tại mùa giải năm nay, Nam Định không gây được tiếng vang gì ngoài những vấn đề nợ lương, nợ thưởng, tài chính khó khăn. 

HLV Văn Sỹ đã phải gặp rất nhiều khó khăn trong năm dẫn dắt Nam Định tại Nuti Cafe V.League 2018

Thế nên, lúc nào đội bóng của ông Nguyễn Văn Sỹ cũng chỉ loay hoay với bài toán làm thế nào để trụ hạng. Họ gần như góp mặt thường trực trong nhóm "cầm đèn đỏ", và không có cách gì để thoát khỏi bế tắc. Thật sự, cũng không hy vọng gì nhiều ở những cầu thủ luôn bị lấn cấn bởi vấn đề tiền bạc. Cái khó bó cái khôn, cái nghèo bó chặt những đôi chân thi đấu bất chấp những liều doping đầy ảo giác màu cờ sắc áo…

Ngay cả HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng chỉ biết động viên cầu thủ rằng hãy tập trung vào chuyên môn, còn việc lương thưởng sớm muộn là do lãnh đạo. Chắc chắn rằng, ông cũng không mấy tự tin hơn chút nào khi nghe những lời động viên đó của chính mình. Bóng đá đã thay đổi chóng mặt, và tiền bạc bây giờ là yếu tố tiên quyết đem đến thành công hay thất bại. 

Bởi bây giờ làm bóng đá không chỉ dựa vào niềm tự hào địa phương

Hãy nhìn tấm gương CLB Hà Nội, khi họ lần lượt thăng hạng Nhất, V.League và thống trị bóng đá Việt Nam suốt nửa thập kỷ qua. Để có được điều này, CLB Hà Nội hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tài chính, lúc nào cũng được ông chủ bơm tiền hào phóng. Tiền bạc không mua được thành công, nhưng không có tiền, đừng hòng nghĩ đến chuyện thành công. Các ông chủ, các HLV, các cầu thủ Việt Nam hiểu quá rõ chân lý này. 

Thế nên, cái lò đào tạo Nam Định, từng có thời lừng danh cùng lò Sông Lam Nghệ An, lò Thể Công, giờ đây nguội lạnh lắm rồi. Họ không có nhiên liệu đốt lò để trui rèn ra những Văn Sỹ, Văn Dũng, Văn Biển, Quang Huy, Trung Kiên, Trọng Lộc, Xuân Phú… Họ cũng chẳng có tiền để chiêu mộ và rèn giũa những viên ngọc thô như Achilefu, Amaobi thành Vua Phá Lưới. Chung quy cũng chỉ bởi chữ Nghèo. 

Tài chính khó khăn, lương thưởng eo hẹp và bị nợ đọng khiến các cầu thủ khó chuyên tâm thi đấu

Sau trận đấu hôm nay, dù có thắng XSKT Cần Thơ thì sẽ ra sao? Đoạt được vé đá play-off, rồi thắng luôn Hà Nội B (đang chuyển giao thành CLB Hà Tĩnh để đủ điều kiện đá play-off) để tiếp tục được dự V.League 2019 thì tương lai của Nam Định sẽ thế nào? Tất cả, chỉ là những câu hỏi có đáp án rất dễ nhưng không ai dám trả lời. 

Bóng đá là niềm tự hào của một địa phương từng rất giàu lịch sử, truyền thống. Thế nhưng, những gì đang chờ đón đội bóng Thành Nam thật sự u ám và không có lối thoát. Trừ phi họ "bỗng nhiên" gặp được một ông chủ cực kỳ giàu có, người không thèm quan tâm đến lời hứa ngân sách của tỉnh, người không để tình trạng kinh doanh ảnh hưởng đến ngày lĩnh lương. 

Nhưng đó chỉ là lời ước nguyện mà thôi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x