Nam Định quật khởi!

Đỗ Tuấn
08:56 ngày 07-10-2022
Sau vòng 17 của V.League 2022, CLB Nam Định từ nhóm cuối bảng đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp. Sự quật khởi của đội bóng thành Nam khiến nhiều người trong giới bóng đá bất ngờ. Tuy nhiên, điều ấy vẫn chưa thể khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hài lòng.
Nam Định quật khởi!

Từ một đội bóng đứng cuối bảng và là ứng viên sáng giá cho chiếc vé rớt hạng, CLB Nam Định đã buộc phải thay đổi ở thượng tầng khi đưa về HLV trẻ Vũ Hồng Việt và thực sự Việt “đỏ” đã giúp đội bóng thành Nam rất đỏ.

Trong 4 trận cầm quân ở Nam Định tính đến thời điểm này, từ vòng 14, HLV Vũ Hồng Việt đã giúp đội bóng thành Nam có đến 3 trận thắng và chỉ duy nhất trận thua Viettel ở vòng 16.

Cũng nhờ 3 trận thắng ấy, thành tích của Nam Định có bước tiến vượt trội khi từ nhóm “cầm đèn đỏ” vươn lên vị trí thứ 8, đứng trên cả B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, HLV Vũ Hồng Việt từng nói thẳng: “Thực tế tôi không hề xem trọng thứ hạng, vì thời điểm này thứ hạng chẳng có gì quan trọng, bởi chỉ cần 1-2 trận đấu là mọi thứ sẽ khác ngay.

Tôi chỉ xem trọng điểm số, bởi như anh cũng biết dẫu đang đứng thứ 8, nhưng chúng tôi chỉ cách đội chót bảng CLB TP.HCM đúng 6 điểm, nên không cẩn thận là sẽ lại rơi vào nhóm cầm đèn đỏ ngay”.

Dẫu vậy, nhà cầm quân họ Vũ cũng cho biết: “Chúng tôi đang có chút lợi thế khi đã thắng một số đội nằm cùng nhóm đua trụ hạng như SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM, HL Hà Tĩnh…

Đặc biệt, trận thắng Hà Tĩnh vừa qua giúp chúng tôi thêm hưng phấn khi tiếp đón Bình Định ở vòng 18 tới. Phải nhìn nhận thẳng thắn, các trận đấu còn lại của Nam Định đều như những trận chung kết và chúng tôi phải cố gắng tính toán từng trận cho mục tiêu của mình”.

V.League 2022 còn 9 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng Nam Định lại chỉ còn 8 trận. Theo tính toán của HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng thành Nam cần ít nhất từ 6 đến 7 điểm nữa mới có thể yên tâm trụ hạng, nhưng đối thủ của họ ở những vòng đấu sắp tới đều “khó nhằn” như Bình Định, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, HAGL, Hải Phòng, Sài Gòn và SLNA. Mục tiêu ấy tưởng đơn giản, nhưng thật sự chẳng dễ dàng. 

Mansaray và đồng đội vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH sau khi thắng tới 3/4 trận gần nhất tại V.League 2022	Ảnh: PHAN TÙNG

Nói đâu xa, ở vòng 18 tới đây Nam Định sẽ tiếp đón Bình Định trên sân nhà Thiên Trường. Mọi người đều bảo sân nhà là “thánh địa” của đội bóng thành Nam, nhưng thực tế Bình Định là đối thủ quá mạnh và họ vừa thua Thanh Hóa 1-2 ở vòng đấu vừa qua, nên càng quyết tâm phải có điểm trong cuộc đối đầu Nam Định, hòng có thể tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch. Không ngạc nhiên khi mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cũng là giành trọn 3 điểm ngay tại Thiên Trường. 

Ngay chính HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận: “Bình Định là đội bóng rất mạnh. Họ có chiều sâu lực lượng và mỗi gương mặt của họ đều rất mạnh, chí ít là mạnh hơn so với đội bóng của chúng tôi, nên muốn giành chiến thắng trước họ chẳng hề đơn giản, dù chúng tôi được chơi trên sân nhà. Mục tiêu của Nam Định ở trận đấu tới là cố gắng có điểm”.

CLB Nam Định đang chứng tỏ sự quật khởi kể từ ngày HLV Vũ Hồng Việt về nắm đội bóng, nhưng thực tế đội bóng thành Nam vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm của cuộc đua trụ hạng.

Họ vẫn phải cố gắng nhiều hơn ở những vòng đấu còn lại của mùa giải. Vẫn tin, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ làm được điều ấy và hy vọng khi trụ hạng thành công họ sẽ làm lại và làm tốt hơn ở mùa giải mới, chứ đội bóng được đầu tư không tệ, nhưng luôn phải đua trụ hạng thì lại có lỗi với người hâm mộ thành Nam - những người luôn theo sát và tiếp lửa cho họ suốt nhiều năm qua.

8 TRẬN CÒN LẠI CỦA NAM ĐỊNH TẠI V.LEAGUE 2022

08/10    Nam Định - Bình Định
15/10     Hà Nội - Nam Định
22/10     Nam Định - Thanh Hóa
30/10     Bình Dương - Nam Định
04/11    HAGL - Nam Định
08/11     Nam Định - Hải Phòng
13/11    Nam Định - Sài Gòn
19/11     SLNA - Nam Định

Nam Định mất 2 trụ cột trước trận gặp Bình Định

Cầu thủ Mai Xuân Quyết    Ảnh: Minh Tuấn

Theo thông báo từ phía VPF, hai cầu thủ của Nam Định gồm Phạm Mạnh Hùng và Mai Xuân Quyết sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Bình Định tại vòng 18 V.League 2022 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ở chiều ngược lại, trung vệ Adriano Schmidt của Bình Định cũng bị treo giò do nhận thẻ đỏ trước đó. Ở vòng 18, Phạm Văn Hữu của SHB Đà Nẵng cùng Quế Ngọc Hải bên phía SLNA cũng vắng mặt vì án treo giò.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x