Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam và thế giới phải đối diện với một lịch trình dày được như hiện tại. Các hoạt động cấp độ thế giới có Thế vận hội Olympic, vòng loại World Cup, đó là chưa kể đến sân chơi có tầm ảnh hưởng cực lớn là EURO. Tại Việt Nam, chúng ta phải hoàn thành rất nhiều mục tiêu. Đối với các hoạt động quốc tế có vòng loại World Cup, Thế vận hội, SEA Games, AFF Cup. Trong khi đó, các CLB chỉ có một quỹ thời gian hạn hẹp để vừa thi đấu ở AFC Champions League, AFC Cup, V.League và Cúp QG. Nói thế để thấy, bóng đá Việt Nam phải chạy đua với thời gian mới hy vọng đến đích đúng hạn.
Các nhà quản lý đã nghĩ đến những kịch bản khác nhau, đề ra những kế hoạch hành động nhằm thực hiện mục tiêu của mình. Thế nhưng, điều mà những người trong cuộc không thể nói trước đó là diễn tiến của đại dịch Covid-19 tới đây sẽ như thế nào. Không ai mong muốn dịch bệnh tái bùng phát và thực tế là chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự an toàn của hệ thống. Tuy nhiên, trên con đường tới đích, còn rất nhiều yếu tố có thể tác động, nhất là khi các hoạt động của bóng đá Việt Nam gắn chặt với các hoạt động quốc tế.
Vậy nên, các nhà quản lý, đặc biệt là các đội bóng đang hy vọng, nguồn cung vaccine những ngày tới sẽ được cải thiện. Thậm chí, sự tham gia của yếu tố xã hội hóa trong việc cung cấp vắc xin đến người dân có thể mở ra cơ hội tuyệt vời để bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá thế giới về đích an toàn. Một khi các đội bóng, các môn thể thao được tiếp cận với vaccine thì quá trình cách ly sẽ được giải phóng. Chúng ta sẽ có thêm thời gian để hoàn thành các mục tiêu nặng nề. Đó là chưa kể đến việc, bóng đá Việt Nam có thể tổ chức một số sự kiện thể hiện trách nhiệm, vị thế trước cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, dù có vaccine hay không thì bóng đá Việt Nam, thể thao Việt Nam vẫn phải duy trì công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt để chủ động trong mọi tình huống.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn