Nếu V.League 2021 bị hủy...

Thiên Minh
07:17 ngày 22-07-2021
Trong vài ngày trở lại đây, một số đội bóng râm ran về quan điểm V.League 2021 có thể dừng lại ngay từ thời điểm này. Nhưng có thật sự, các CLB muốn điều đó xảy ra?
Nếu V.League 2021 bị hủy...

Đưa quan điểm nhưng vẫn chờ đợi 

Như tin đã đưa, chiều 19/7, VPF có gửi 3 văn bản cho các CLB tại V.League. Trong đó, VPF trình bày lý do vì ảnh hưởng của dịch bệnh cộng thêm lịch thi đấu quá dày của các ĐTQG Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vòng loại U23 châu Á 2022 và AFF Suzuki Cup 2020, V.League khó có thể trở lại từ nay cho đến đầu tháng 2 năm sau.

VPF cũng trình bày phương án về việc các trận đấu thuộc vòng 13 giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào ngày 12/2/2022. Tiếp đến từ ngày 16/2/2022 đến 12/3/2022, V.League sẽ bước sang giai đoạn 2, tiến hành tách nhóm và thực hiện phần còn lại của mùa giải.

Bên cạnh việc trình bày quan điểm, VPF cũng gửi phiếu xin ý kiến các CLB về việc đồng tình hay không đồng tình với kế hoạch này. Ngoài ra, các CLB cũng có thể đưa đề xuất của mình xoay quanh kế hoạch giải đấu. 

Dựa trên những trao đổi với phóng viên Bóng đá, đại diện một số CLB đưa ra quan điểm về việc muốn dừng V.League ngay từ hiện tại. Có hai nỗi lo mà các CLB trình bày nếu V.League trì hoãn 6-7 tháng. Đó là gánh nặng về tài chính cộng thêm khả năng đưa V.League trở lại vào đầu năm sau có thể không diễn ra, nếu đại dịch Covid-19 một lần nữa gây sóng gió giống như thời điểm hiện tại. 

Tất nhiên, việc các CLB đưa ra quan điểm của mình trên báo giới là một việc. Còn việc họ đưa ra ý kiến thế nào thì chỉ CLB đó và VPF mới tỏ tường thông qua phiếu xin ý kiến. Nhưng thông qua những chia sẻ của các CLB, họ vẫn đang chờ đợi. Một đến từ quan điểm chung của số đông để ngả theo. Hai là những cơ chế đặc biệt để hỗ trợ trong thời gian tới. 

Hồng Duy (bìa phải) nỗ lực đi bóng trước các cầu thủ Viettel ở V.League 2021 	Ảnh: Minh Tuấn

Chờ đợi những sáng kiến xây dựng 

Một số đại diện CLB như Nam Định, SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khá cương quyết trong quan điểm muốn V.League dừng lại, nếu giải đấu phải trì hoãn 6-7 tháng mới diễn ra. Xin được nhấn mạnh ở vế thứ hai sau từ nếu ấy. Bởi thực tế, trong cuộc họp trực tuyến trước đó với VPF, đại đa số các CLB đồng tình với phương án V.League đá tập trung từ 31/7 thay vì lựa chọn hủy giải.

Đại diện các CLB như B.Bình Dương, Sài Gòn FC còn đặt mối quan tâm về khâu tổ chức để đảm bảo quyền lợi từ nhà tài trợ của họ. Đáng tiếc rằng điều đó không thể xảy ra vì sự bùng phát của dịch Covid-19. 

Ngay cả trong những phát biểu của đại diện SLNA, SHB Đà Nẵng, Nam Định cách đây 2 ngày, họ thừa nhận rằng việc huỷ V.League là điều không mong muốn. Bởi điều đó đồng nghĩa, các CLB sẽ không đảm bảo được quyền lợi từ hợp đồng cam kết với nhà tài trợ của chính họ.

Một vài CLB chia sẻ trên báo chí rằng nếu giải hủy ngay bây giờ thì họ có thể sẽ không được giải ngân nốt số tiền từ nhà tài trợ. Đơn cử là đầu mùa, nhà tài trợ rót 1/3 số tiền trong khoản chi phí vài chục tỷ đồng. Nhưng chỉ cần CLB không thỏa mãn một số điều kiện đã ký kết thì không được nhận đầy đủ khoản tiền từ nhà tài trợ.

Đưa lên bàn cân so sánh, một số CLB thừa nhận rằng khoản tiền lương cho đội vào thời điểm giải tạm ngưng có thể từ 8-10 tỷ đồng. Nhưng nếu giải bị huỷ, các đội đối diện nguy cơ mất tới 20-30 tỷ đồng từ nhà đầu tư. 

Đưa ra so sánh thiệt hơn để thấy rằng, thâm tâm các CLB cũng chẳng hề muốn dừng V.League giữa chừng như hiện nay. Họ có lẽ đang chờ một cơ chế để tháo gỡ nút thắt về gánh nặng tài chính đang hiện diện trước mắt hoặc một sáng kiến hợp lý hơn về phương án tổ chức giải đấu. Chính bản thân VPF cũng đang chờ đợi các CLB đóng góp thêm ý kiến trên tinh thần xây dựng để giúp V.League hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh. 

Giờ G sắp điểm

Theo yêu cầu của VPF, các đội bóng sẽ gửi ý kiến đóng góp về cho đơn vị tổ chức V.League trước 12h00 ngày 23/7. Nếu không gửi văn bản cũng đồng nghĩa đồng ý với phương án đưa ra của VPF là lùi V.League 2021 đến giữa tháng 2 năm sau. Việc đề nghị gửi văn bản của VPF đã cho thấy sự cầu thị của đơn vị tổ chức với các thành viên của mình sau khi có những ý kiến đóng góp qua truyền thông.

VPF đang rất mong các CLB hiến kế để V.League sớm trở lại 	Ảnh: Phan Tùng

Có thể thấy, nhiều đội mong muốn V.League tiếp tục diễn ra bởi theo đó, nếu hoãn đến năm sau sẽ gây thiệt hại lớn đối với các CLB. Tuy nhiên, chưa thấy có ý kiến đưa ra phương án tổ chức sao cho hợp lý nhất trong bối cảnh dịch bệnh rình rập và đặc biệt, ĐT Việt Nam và phần nào là U23 Việt Nam phải thi đấu với mật độ thường xuyên bên cạnh thời gian cách ly y tế như quy định của các cơ quan hữu quan khi trở về từ nước ngoài.

Hy vọng, các đội bóng sẽ đưa ra kế sách hợp lý nhất nhằm giúp cho VPF có phương  án tổ chức hiệu quả một khi không đồng ý lùi V.League 2021 đến giữa tháng 2 năm 2022. 

Quang Hải, Duy Mạnh tiếp tục tự tập luyện

Quang Hải trong một buổi tập              Ảnh: Đức Cường

Vừa qua, Hà Nội FC đã có thông báo toàn đội sẽ xả trại. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ đang khoác áo ĐTQG là Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Văn Hậu... đã xin đội bóng được tiếp tục ở lại đại bản doanh để tự tập luyện trong phòng. Sở dĩ nhóm cầu thủ nói trên xin ở lại đội là bởi ở đại bản doanh của Hà Nội có đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất, nhất là các thiết bị phòng gym sẽ giúp cầu thủ giữ được thể trạng khi không thi đấu. Hơn nữa, nhóm cầu thủ này muốn tự tập duy trì để tới đây họ có được trạng thái tốt và cơ thể không bị béo phì để lên tập trung ĐTQG.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x