Nỗi lo của HAGL!

Đỗ Tuấn
06:24 ngày 10-06-2022
Từng được hy vọng sẽ lên ngôi vô địch V.League 2021, nhưng rốt cuộc giải đấu bị hoãn vì dịch bệnh, HAGL tiếp tục được những người yêu mến kỳ vọng sẽ tái hiện chiến tích ở mùa giải trước, nhưng thực tế mọi việc lại không đơn giản như suy nghĩ…
Nỗi lo của HAGL!

Mùa giải 2021, dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak sau thời gian dài mới quay lại cầm quân ở đội bóng phố Núi, lứa cầu thủ tài năng do chính HAGL đào tạo như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn… được kỳ vọng sẽ lần đầu chạm tay vào chức vô địch, sau thời gian dài “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, mùa giải ấy phải dừng lại ở vòng 12 vì dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Kết quả, HAGL vẫn chỉ là “vô địch trong lòng người hâm mộ”, và những người yêu mến đội bóng phố Núi luôn mong họ tiếp tục giữ được thành quả như mùa giải trước.

Sau 4 vòng đấu của V.League 2022, thành tích của HAGL không được như ý khi mới có 3 điểm sau 3 trận hoà và 1 trận thua, đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp. Kết quả ấy hiện vẫn chưa làm những người yêu mến đội bóng phố Núi quá lo lắng. Do giải đấu phải nghỉ gần 3 tháng để nhường sân chơi cho ĐTQG và U23 Việt Nam, nên người ta vẫn tin HLV Kiatisak có thể làm lại tốt hơn để HAGL có một sự khởi đầu mới từ vòng 5 trở đi. Lý thuyết là thế, nhưng nhìn vào kết quả của HAGL tại cúp giao hữu Tứ hùng đang diễn ra tại Hải Phòng, có vẻ như vị HLV trẻ người Thái Lan đang gặp không ít ca khó. 

Nói thế, vì giải có 3 trận đấu, nhưng HAGL đã có 2 trận thua đậm trước Hải Phòng (0-4) và Hà Nội FC (2-4). Đồng thời, đội bóng này cũng mất 2 ngoại binh khi trung vệ Kim Dong Su phải quay về Hàn Quốc để thực hiện lệnh nghĩa vụ quân sự, trong lúc tiền đạo Jefferson Baiano bị thanh lý hợp đồng vì không đạt yêu cầu chuyên môn. Như vậy ở giai đoạn còn lại của mùa giải, đội bóng phố Núi chỉ còn trông mong vào 2 ngoại binh Mauricio Teixeira và Washington Brandao, trước khi thị trường chuyển nhượng mở lại vào tháng 8 cho giai đoạn 2 của mùa giải. 

HLV Kiatisak nhắc nhở các học trò ở giải Tứ Hùng 	Ảnh: Phan Tùng

Ngoài ra, còn một vấn đề quan trọng khiến vị HLV người Thái Lan của HAGL phải lưu tâm chính là sự “chán” bóng đá của những gương mặt trụ cột. Vì những trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… phải tập trung đội tuyển trong suốt thời gian dài vừa qua khiến các cầu thủ này quá tải, thậm chí cứ thấy bóng là ngán ngẩm, dẫn đến phong độ thất thường và sa sút trong thời gian qua. Thế nên, việc HLV Kiatisak cần làm là cân bằng được trạng thái cho họ trước khi V.League khởi tranh trở lại vào đầu tháng 7 tới, bởi đây mới là những nhân tố quyết định thành bại của đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Thêm một vấn đề quan trọng nữa, HAGL cần phải giải quyết tốt khâu dứt điểm. Sau 4 vòng đấu, đội bóng phố Núi chỉ mới ghi được 2 bàn do công của Công Phượng và đều nằm ở trận hoà Viettel 2-2. Cần nói thêm, mùa giải 2021, Văn Toàn và ngoại binh của HAGL đã hỗ trợ Công Phượng rất tốt trong khâu ghi bàn, thậm chí Văn Toàn còn là một trong những chân sút ghi bàn nhiều nhất sau 12 vòng đấu. Nên việc các chân sút của phố Núi đều “tắt điện” sau 4 trận vừa qua, thực sự đang là vấn đề cần phải xem lại.

HAGL vẫn còn 1 trận đấu nữa với Viettel ở Cúp tứ hùng tại Hải Phòng, và trước khi V.League 2022 quay lại vào đầu tháng 7 khả năng thầy trò HLV Kiatisak sẽ có một giải đấu giao hữu nữa, dự kiến được tổ chức tại Gia Lai. Đấy sẽ là nơi để HLV Kiatisak mài bén lối chơi của các học trò, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn quyết định của mùa giải 2022. Đừng quên, bóng đá dẫu là cuộc chơi, nhưng thành tích mới chính là thứ quyết định, chứ không đơn giản “chỉ đá cho đẹp mắt là sướng”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Kết quả Hải Phòng 1-1 Viettel: Hải Phòng sống lại cơ hội nhận thưởng lớn Kết quả Hải Phòng 1-1 Viettel: Hải Phòng sống lại cơ hội nhận thưởng lớn

    Bàn thắng ở những phút cuối cùng của Mạnh Dũng đã giúp Hải Phòng có trận hòa hú vía với tỷ số 1-1 trước Viettel. Kết quả này giúp Hải phòng vẫn còn hy vọng giữ 1,5 tỷ đồng tiền thưởng giải giao hữu.

  • Kết quả Hà Nội FC 4-2 HAGL: Văn Toàn ghi bàn, HAGL vẫn thua đậm Kết quả Hà Nội FC 4-2 HAGL: Văn Toàn ghi bàn, HAGL vẫn thua đậm

    Sau thất bại 0-4 trước Hải Phòng, HAGL tiếp tục thua đậm Hà Nội FC ở giải giao hữu tứ hùng.

  • Tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng giờ ra sao? Tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng giờ ra sao?

    Sau trận lượt đi với Australia ở vòng loại cuối World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, Trọng Hoàng đã không còn có mặt trong màu áo ĐT Việt Nam. Tháng 3 vừa qua rộ lên thông tin, anh phẫu thuật chấn thương không thành công và đối diện nguy cơ giải nghệ. Vậy hậu vệ này giờ ra sao?

  • Trước vòng 2 cúp tứ hùng Hải Phòng 2022: Liệu có bất ngờ? Trước vòng 2 cúp tứ hùng Hải Phòng 2022: Liệu có bất ngờ?

    Ở vòng đấu đầu tiên của Cúp Tứ hùng Hải Phòng, Hà Nội FC và đội chủ nhà đất Cảng đều giành thắng lợi với tỷ số khá đậm trước Viettel (4-2) và HAGL (4-0). Chiều nay, giải tiếp tục vòng 2 khi Hà Nội FC tiếp HAGL, trong lúc đối thủ của Hải Phòng là Viettel.

  • Triệu Việt Hưng, 'người thừa' của HAGL ở Hải Phòng Triệu Việt Hưng, 'người thừa' của HAGL ở Hải Phòng

    Triệu Việt Hưng đến Hải Phòng khi không tìm được chỗ đứng ở HAGL và “người thừa” ấy chính là nhân tố góp phần giúp đội bóng đất Cảng hạ CLB chủ quản của mình 4 bàn không gỡ.

  • HAGL và cơn đau đầu của thầy 'Sắc' HAGL và cơn đau đầu của thầy 'Sắc'

    Cùng lúc chia tay hai ngoại binh trong khi phong độ của nội binh giảm sút, HAGL của HLV Kiatisak Senamuang đang phải nhận sự hoài nghi lớn của NHM về tham vọng vô địch ở V.League 2022.

  • V.League 2022: Nhiều đội bóng ngóng chờ được thay 'Tây' V.League 2022: Nhiều đội bóng ngóng chờ được thay 'Tây'

    V.League 2022 đã trải qua được 4 vòng và cuối tháng 6 này, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại sau 2 tháng tạm nghỉ. Giai đoạn đầu mùa giải, nhiều CLB bị động trong việc tìm kiếm ngoại binh nên đang rục rịch kế hoạch thay đổi “Tây” để chuẩn bị cho quá trình tăng tốc.

  • Sài Gòn FC rèn quân bằng 'marathon giao hữu' Sài Gòn FC rèn quân bằng 'marathon giao hữu'

    Sau 4 vòng đầu của V.League 2022, Sài Gòn FC chỉ mới có 2 điểm khi chưa giành được trận thắng nào và tạm xếp thứ 11 trên BXH. Điều này chưa thể làm thầy trò HLV Phùng Thanh Phương hài lòng và họ đang phải tích cực rèn luyện trong quãng nghỉ dài ngày vừa qua.

  • HLV Park Hang Seo làm điều chưa từng có ở Việt Nam HLV Park Hang Seo làm điều chưa từng có ở Việt Nam

    HLV Park Hang Seo xuống sân đánh trống khai màn giải tứ hùng ở Hải Phòng vào tối 4/6. Đây là điều chưa từng thấy nơi nhà cầm quân Hàn Quốc trong gần 5 năm làm việc ở Việt Nam.

  • Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: Bao giờ thì sang Áo? Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: Bao giờ thì sang Áo?

    Sau khi chia tay Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải được đồn đoán sẽ sang Áo chơi bóng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, mọi thông tin chỉ dừng lại ở cái “bật mí bí mật” của HLV Park Hang Seo.

  • SHB Đà Nẵng sẽ khởi sắc? SHB Đà Nẵng sẽ khởi sắc?

    4 vòng đầu của V.League 2022, SHB Đà Nẵng khiến những người yêu mến họ cảm thấy bất ngờ khi chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm, bởi mục tiêu của đội bóng sông Hàn đặt ra ở mùa giải mới là khá cao. Vậy quãng nghỉ hiện nay liệu có giúp SHB Đà Nẵng khởi sắc, khi V.League 2022 trở lại vào đầu tháng 7 tới?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x