Ở HAGL, một triều đại mới đã bắt đầu

Đức Nguyễn
23:03 ngày 17-01-2021
Sau bao nhiêu ngày mong chờ, Kiatisak Senamuang đã ra mắt HAGL. Trên sân Thống Nhất tối 17/1, đội bóng phố Núi đã thất bại trước Sài Gòn FC nhưng nó lại mở ra rất nhiều cánh cửa để hy vọng.
Ở HAGL, một triều đại mới đã bắt đầu

Từ kế thừa những giá trị cũ…

HAGL đã lựa chọn sơ đồ 3-4-3 để đối đầu với Sài Gòn FC. Đây từng là sơ đồ mà những người tiền nhiệm của Kiatisak đã sử dụng và đã từng thất bại. Thông thường, khi tiếp nhận vương quyền, các HLV thường chọn cho mình một lối đi riêng, hoặc đó là một sự lựa chọn quen thuộc để không đi lại vết xe đỗ của người khác. Đến đây phải nói lại những gì mà HLV Chung Hae Soung và Lee Tae Hoon đã gây dựng. Trong 3 năm, 2 nhà cầm quân người Hàn dường như chỉ mang đến sự thất vọng, với lối chơi có phần “na ná” như những gì người đồng hương Park Hang Seo xây dựng cho các ĐTQG Việt Nam.

Tối nay, “Zico Thái” sử dụng lại cách chơi của những người đồng nghiệp cũ. Nếu ai đã theo dõi bóng đá Thái Lan khoảng thời gian 2013 - 2017, hẳn sẽ đặt ra câu hỏi: Tại sao, Kiatisak không lại đi lại con đường mà ông đã của mình ngự trị trên đỉnh Đông Nam Á?. Đúng thế, dưới sa bàn của Kiatisak, Thái Lan đã làm mưa làm gió với cách chơi mà giới truyền thông xứ chùa vàng nói là “Thái tik-tok”. Tức, là một phiên bản của Tiki-taka của Barca và người Tây Ban Nha. 

Xét trên nhiều yếu tố, HAGL hoàn toàn phù hợp với triết lý, quan điểm của Zico Thái. Bởi dù có sự khác nhau về sơ đồ chiến thuật nhưng lối chơi nào của HAGL cũng đều hướng đến việc giành phần kiểm soát bóng so với đối thủ. Điều đó, được dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng phối hợp giữa các cầu thủ đã ăn tập với nhau qua nhiều năm. 

Kiatisak đã ít nhiều thổi vào HAGL một luồng gió mới và nó mang đến hy vọng cho NHM

Đến sự chuẩn bị cho một cuộc cách tân

Thực tế, Kiatisak đã rất tự tin khi sử dụng sơ đồ 3 trung vệ thay vì 4 người như ông sử dụng cho các ĐTQG Thái Lan. HAGL đã vận hành chiến thuật một cách mượt mà. Tiếc thay, một sai lầm cá nhân đã khiến họ phải trả giả bằng bàn thua duy nhất. Chính HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC thừa nhận: “Chúng tôi đã thắng nhưng HAGL mới là đội chơi hay và kiểm soát bóng tốt hơn. Sài Gòn có được chiến thắng là nhờ sự kiên trì chờ đối thủ mắc sai lầm và chúng tôi đã có được điều đó”.

Dù thua cuộc nhưng Kiatisak vẫn cho thấy cái phong thái tự tin của mình với những nụ cười tươi rói. Đấy có lẽ là điều mà các cầu thủ HAGL cần nhất ở cái thời điểm giao thời và vừa chuyển giao quyền lực. “Chúng tôi xác định sẽ cố gắng để có 1 điểm trước Sài Gòn FC. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu rất tốt nhưng bóng đá là vậy. HAGL đã để thua sau một sai lầm. Tôi và cầu thủ cần thời gian để làm việc cùng nhau. Điều quan trọng, chúng tôi là chúng tôi biết mình phải làm gì để tốt hơn trong những vòng đấu tới”, nhà cầm quân người Thái chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

10 năm trở lại V.League, Kiatisak đã bắt đầu cảm thấy được sức nóng và cả những áp lực từ những cuộc chiến không khoan nhượng. HAGL đã thua, một trận thua đáng tiếc nhưng có thể chấp nhận được khi họ là đội chơi trên chân so với Sài Gòn FC. Điều quan trọng hơn cả, người ta đã thấy ở HAGL, một triều đại mới đã bắt đầu. Một triều đại biết kế thừa cái cũ chứ không phải “đập đi để xây lại” để khẳng định: Tôi là Kiatisak!.

HAGL sẽ tiếp tục những đổi thay và họ buộc phải đổi thay để không phải đi trật đường ray ở những khúc dạo đầu. Dẫu vậy, với ý tưởng, với triết lý mà Kiatisak đang dần “phủ màu”, người ta có thể hy vọng ở phố Núi sẽ nở những cánh đồng hoa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x