Ơ kìa, cái chung V.League!

Bóng Tròn
17:20 ngày 29-08-2021
Một vị giám đốc điều hành trẻ tuổi của V.League kêu gọi hãy vì cái chung V.League. Bởi, bóng đá Việt Nam không chỉ có V.League mà còn cả những đội bóng hạng Nhất nên VFF phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Ơ kìa, cái chung V.League

Trao đổi với một tờ báo điện tử, ông Trương Mạnh Linh, giám đốc điều hành của SLNA đưa ra quan điểm về chức vô địch và suất xuống hạng. Ông Linh tiếp tục bảo vệ luận điểm phải xác định hủy V.League chứ không gọi là dừng, hay kết thúc. Bởi khi ấy, kết quả sẽ bị hủy và SLNA không xuống hạng. Đây là quan điểm không mới, bởi nó đã được ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch CLB SLNA đưa ra trong phiên họp với VPF.

Vị giám đốc trẻ của SLNA biện giải rằng: Tại sao V.League 2021 không đá tiếp để xem đội nào xuống hạng? SLNA thừa tự tin không thể xuống hạng nếu đá tiếp nên chúng tôi không muốn bàn đến chuyện xuống hạng, vì đó là điều không thể chấp nhận được!

Ô hay, chính SLNA là một trong những đội bóng đầu tiên và quyết liệt nhất đề nghị phải hủy V.League 2021. Họ cũng khẳng khái đề nghị trao (hoặc tặng) chức vô địch cho HAGL vì họ xứng đáng. Nhưng với nhiều người, có đội vô địch thì phải có đội xuống hạng, bởi luật chơi là vậy. Bởi như ông Trương Mạnh Linh đã nhắc ở trên, chúng ta, những người làm bóng đá phải nghĩ đến cái chung, đó là quyền lợi của các đội bóng hạng Nhất vốn đã không được nhiều người tính đến. Họ cũng muốn lên hạng, bởi đó là danh dự và quyền lợi.

Rồi xa hơn nữa, phải tính đến các đội hạng Nhì, hạng Ba vốn cũng bị tước đi quyền thăng hạng. Đó là chưa kể đến cả trăm cầu thủ giảm thu nhập, có người thất nghiệp giữa lúc đại dịch khó khăn này. Chẳng ai nghĩ đến họ trong cuộc đấu tranh của một vài đội bóng đang vùng vẫy trước nguy cơ rớt hạng.

Vậy mới nói, giữa lời nói và hành động đôi khi là khoảng cách rất xa. Trong cuộc chơi, quyền lợi của đội bóng này là thiệt thòi với đội bóng khác. Sẽ thật khó để vì cái chung nếu ai đó luôn đặt cái riêng lên hàng đầu.

Nhưng, điều mà dư luận thắc mắc ở đây chính là việc, SLNA mà đại diện cao nhất là ông Trương Sỹ Bá đề xuất phải hủy giải nhưng con trai ông, giám đốc Trương Mạnh Linh lại đặt câu hỏi: “Tại sao V.League 2021 không đá tiếp để xem đội nào xuống hạng?”. Đến người trong nhà còn không thông suốt, mỗi người một ý, thậm chí trái ngược nhau đến vậy thì mới thấy, để làm hài lòng mấy chục đội bóng hạng Nhất, V.League vốn đầy toan tính mới khó đến nhường nào? Bởi, nhà làm giải chỉ có một quyết định nhưng đội bóng thì có nhiều cách nói, cách diễn giải cho một vấn đề.

Có một điều chắc chắn là ông Trương Mạnh Linh hay bất cứ ông bầu nào không phải lo lắng về nguy cơ xuống hạng của SLNA. Bởi những ai hiểu luật và tôn trọng luật thì chẳng dám quyết định SLNA xuống hạng hay trao chức vô địch cho HAGL. Mùa giải chữa kết thúc, còn rất nhiều vòng đấu và cơ hội đang chia đều cho mọi đội bóng. Chẳng ai tự mua dây buộc mình để ra những quyết định cảm tính và thiếu lý lẽ cả.

Bóng đá có luật chơi của nó. Những quyết định được đưa ra phải dựa trên luật chứ không phải sự ban cho, yêu ghét, toan tính hậu trường. Nói đâu xa, suất dự cúp châu Á phải do AFC quyết định bởi nó phải dựa trên tiêu chí đánh giá của tổ chức này. Họ không quan tâm HAGL hay Viettel xứng đáng hay không mà phải đáp ứng tiêu chuẩn hay không? Thế mới là chuyên nghiệp và đúng luật.

Người ta nói: Hãy làm việc trong im lặng để thành công của bạn lên tiếng. Để một đội bóng thành công thì tiền thôi là chưa đủ. Những nhà quản quản lý cần nhiệt huyết, trí tuệ và khả năng quản trị cũng như khát vọng đóng góp thực tâm vì cuộc chơi chung bởi khi vào thực chiến, chỉ có thắng và bại, được và mất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cầu thủ Việt nhớ nhà mùa Covid-19 Cầu thủ Việt nhớ nhà mùa Covid-19

    Do dịch Covid-19 nên những giải đấu đã được dừng lại, vì thế các đội bóng đều đã được xả trại nghỉ ngơi từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ Việt vẫn không thể về với gia đình vì lệnh phong toả, khiến đường về nhà tưởng gần nhưng lại xa dịu vợi.

  • Ai nuôi Hải Phòng FC? Ai nuôi Hải Phòng FC?

    “Chúng tôi bỏ tiền ra để nuôi đội bóng thì chúng tôi phải được quyền nói”, Chủ tịch Văn Trần Hoàn của Hải Phòng FC - người chỉ bỏ ra 10 tỷ đồng và được cấp thêm 115 tỷ từ ngân sách thành phố Hải Phòng để sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray và vận hành đội bóng nói đầy cứng rắn, trong cuộc họp giữa 27 CLB chuyên nghiệp và đại diện VFF và VPF.

  • Cấp phép CLB tại V.League: Cần phải siết chặt! Cấp phép CLB tại V.League: Cần phải siết chặt!

    Những tranh cãi liên quan đến việc kết thúc mùa giải 2021 đặt ra rất nhiều vấn đề. Một V.League thiếu ổn định đòi hỏi các nhà quản lý phải siết chặt cấp phép CLB bởi nếu không chúng ta sẽ tiếp tục đối diện nghịch cảnh hủy giải vì hết tiền.

  • Thủ quân Nguyễn Hải Huy viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh Thủ quân Nguyễn Hải Huy viết tâm thư chia tay Than Quảng Ninh

    Nguyễn Hải Huy là cầu thủ đầu tiên lấy giấy thanh lý hợp đồng sau khi đội bóng Than Quảng Ninh dừng hoạt động. Mới đây, anh đã chia sẻ “tâm thư” trên facebook thay cho lời chia tay đội bóng đất Mỏ.

  • Bầu Hoàn ‘pháo’ mời Ronaldo đến Hải Phòng, tại sao không? Ông Hoàn ‘pháo’ mời Ronaldo đến Hải Phòng, tại sao không?

    Cầu thủ đắt nhất thế giới như Denilson có thể đến Hải Phòng thì chẳng có lý do gì Ronaldo lại không thể. Biết đâu đó, CR7 sẽ đến đất Cảng để dưỡng già.

  • Những cầu thủ V.League tái xuất đội bóng cũ như Ronaldo về Man United Những cầu thủ V.League tái xuất đội bóng cũ như Ronaldo về MU

    Ở V.League cũng có không ít ngôi sao tên tuổi như Lê Công Vinh, Mai Tiến Thành, Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng... từng ra đi rồi tái hợp với đội bóng cũ như cách Ronaldo trở về MU.

  • Ronaldo về M.U khiến cầu thủ V.League sướng phát điên Ronaldo về M.U khiến cầu thủ V.League sướng phát điên

    Nhiều cầu thủ thi đấu ở V.League như Bùi Tiến Dũng, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Đức Việt Anh, Quàng Thế Tài hay Hoàng Minh Tâm... đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến Ronaldo trở về M.U.

  • Nghiêm Xuân Tú và nỗi buồn mang tên Than Quảng Ninh Nghiêm Xuân Tú yêu cầu Than Quảng Ninh sớm thanh lý hợp đồng

    Có thể nói, Nghiêm Xuân Tú là một cái tên gắn bó khá lâu với đội bóng Than Quảng Ninh. Những ngày qua, khi đội bóng này đang đứng trước bờ vực xoá sổ, đó là nỗi buồn cho cầu thủ này, đặc biệt là những lời hứa từ lãnh đạo CLB.

  • Ai hỏi han VPF? Ai hỏi han VPF?

    V.League huỷ giải, có lẽ nếu CLB nào đó hỏi han thì có lẽ VPF đã hạnh phúc…

  • Bình luận V.League 2021: Cuộc chơi nào cũng có luật! Bình luận V.League 2021: Cuộc chơi nào cũng có luật!

    Ban chấp hành VFF đã đưa ra quyết định dừng mùa giải và V.League 2021 vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng đây đó vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định này của VFF, dẫu cả 27/27 CLB đều đồng thuận.

  • Cầu thủ Than Quảng Ninh âu lo về tương lai của mình Cầu thủ Than Quảng Ninh âu lo về tương lai của mình

    Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh dừng hoạt động và chỉ thanh lý một vài cầu thủ sau đó án binh bất động, khiến nhiều cầu thủ không khỏi âu lo cho số phận của chính họ và CLB Than Quảng Ninh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x