Ông Chung Hae Soung: 'Tôi chỉ muốn thử thách ở vai trò HLV trưởng'

Sáng qua 27/7, lãnh đạo CLB TP.HCM tiếp tục có buổi làm việc với HLV Chung Hae Soung với mong muốn ông sẽ ở lại với CLB, nhưng một lần nữa ông thầy người Hàn Quốc đã từ chối. Sau đó, cựu HLV trưởng của CLB TP.HCM đã có cuộc trò chuyện cùng chúng tôi về vấn đề này.

- Phóng viên: Ông cho biết quyết định của mình ra sao sau buổi làm việc với lãnh đạo CLB TP.HCM?

- HLV Chung Hae Soung: Thực sự tôi rất cảm động và cám ơn hảo ý của lãnh đạo CLB TP.HCM khi muốn giữ tôi ở lại với vai trò giám đốc kỹ thuật (GĐKT). Thậm chí họ đề nghị, tôi cứ về Hàn Quốc nghỉ ngơi và xem đấy như kỳ nghỉ phép, mọi chế độ của tôi vẫn được giữ nguyên vì hợp đồng của tôi với CLB còn hơn 1 năm. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ nguyên quyết định chia tay CLB TP.HCM, bởi tuổi của tôi không còn trẻ, thời gian làm huấn luyện không còn nhiều, nên tôi luôn muốn kiếm cơ hội lần cuối cho bản thân ở vai trò HLV chứ không phải là GĐKT. 

- Ở Việt Nam, nhiều GĐKT vẫn nắm vai trò như một HLV trưởng. Nếu ở lại, ông vẫn có thể hợp tác cùng HLV Hữu Thắng để đưa CLB TP.HCM đến những mục tiêu ông đang hướng tới?

- Tôi biết nhiều GĐKT ở các CLB tại Việt Nam vẫn đang làm việc như một HLV trưởng. Trước đây tôi cũng từng giữ vai trò GĐKT ở HAGL, nên tôi biết vị trí này ở Việt Nam vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, tôi là người làm bóng đá chuyên nghiệp, giữa HLV và GĐKT là 2 vai trò khác nhau, không thể lẫn lộn. Tôi biết có thể việc thay đổi vị trí trong đội bóng thời điểm này chỉ nhằm mang đến làn gió mới, nhưng nếu tôi làm GĐKT và anh Hữu Thắng làm HLV trưởng, lúc đó cầu thủ sẽ biết nghe ai, lâu dần dễ dẫn đến chuyện phe cánh rất không tốt cho CLB. Vì thế, tôi nghĩ mình nên ra đi để những người mới dễ làm việc hơn. Vì vậy, tôi mong lãnh đạo CLB TP.HCM sớm thanh lý hợp đồng cho tôi.​​​​​​

HLV Chung Hae Soung (bìa trái) và BHL câu lạc bộ TP.HCM chào cờ trước trận đấu tại V.League - Ảnh: Minh Tuấn – Đỗ Tuấn 

- Nhân chuyện phe cánh, mới đây một tờ báo Hàn Quốc đã viết trong CLB TP.HCM có một số cầu thủ thi đấu không tốt nhằm “bẻ ghế” HLV trưởng của ông, việc này có không?

- Tôi rất bất ngờ khi đọc được thông tin này trên tờ Yohap (Hàn Quốc), bởi phóng viên báo này chưa hề liên lạc và tôi không hề trả lời phỏng vấn họ, nhưng chẳng hiểu sao họ lại dựng thông tin như thế. Tôi đã yêu cầu cải chính, sau đó thông tin đã được điều chỉnh. Tôi rất xin lỗi lãnh đạo CLB TP.HCM và các cầu thủ vì sự cố này. Những ngày qua, khi tôi ngỏ lời chia tay CLB TP.HCM, tất cả cầu thủ đều nhắn tin, gọi điện cho tôi và chia sẻ tình cảm của họ với tôi trên Facebook, nên không bao giờ có chuyện các học trò muốn “đá” tôi khỏi chiếc ghế HLV trưởng.​​​​​​

- Ông nhận xét thế nào về thành tích của CLB TP.HCM tính đến thời điểm này và điều đó được xem là thành công hay thất bại với ông?

- V.League 2020 chỉ mới đến vòng thứ 11 và thành tích CLB TP.HCM hiện đang xếp thứ 5 trên BXH, nhưng điểm số không có khoảng cách quá xa so với đội dẫn đầu Sài Gòn FC nên không thể nói đó là thất bại. Có điều mùa giải này chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị, chưa kể quãng nghỉ vì dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng không ít đến phong độ của đội bóng. Riêng bản thân tôi không có gì phải buồn vì bản thân đã làm hết sức, còn các học trò của tôi luôn cống hiến hết mình mỗi khi ra sân.

- Ông đã có kế hoạch gì cho tương lai?

- Hiện tôi vẫn chưa có dự tính gì, dẫu cũng có một số kế hoạch nhưng tất cả đều chưa rõ ràng. Trước mắt tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian bên gia đình.​​​

- Nếu sau này CLB TP.HCM muốn ông quay lại, ông nghĩ sao?

- Tôi làm việc ở CLB TP.HCM hơn một năm rưỡi, bản thân tôi đã xem đây như gia đình của mình. Khi đã là gia đình, chắc chắn tôi luôn hướng về và hỗ trợ hết mình nếu CLB TP.HCM có việc cần tôi giúp. 

Buổi làm việc của HLV Chung Hae Soung và BLĐ câu lạc bộ TP.HCM   

- Sau một thời gian làm việc tại Việt Nam, ông có nhận xét gì về bóng đá nơi đây?

- Thật sự rất khó để nhận xét về những mặt chưa tốt của bóng đá Việt Nam và tôi cũng không muốn nói về điều ấy. Tuy nhiên, bóng đá là một cuộc chơi và tất cả thành viên tham gia trong cuộc chơi ấy như lãnh đạo, HLV, cầu thủ, trọng tài… đều có liên quan, và điều cần nhất khi làm việc trong cuộc chơi ấy là sự tôn trọng lẫn nhau. Về điều này, bóng đá của chúng ta vẫn còn phải cải thiện. Sở dĩ tôi nói chúng ta, vì bản thân tôi xem mình cũng là một thành viên của bóng đá Việt Nam.

- Nếu chia tay Việt Nam, điều gì làm ông nhớ nhất?

- Có lẽ tôi sẽ nhớ nhiều đến các học trò của mình, những người tôi luôn xem như con và để lại cho tôi những tình cảm sâu đậm nhất ở đây.​​​​​

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

“Gia đình không muốn tôi về Hàn Quốc”

HLV Chung Hae Soung chia sẻ đã gần 8 tháng chưa về Hàn Quốc thăm gia đình nên rất nhớ nhà, trong đó thời gian bóng đá tạm nghỉ vì dịch Covid-19 là quãng thời gian khó khăn nhất vì phải tự xoay sở mọi trong việc nhà như nấu ăn, giặt, lau dọn… “Mới đây vợ con tôi khi biết tôi muốn nghỉ ở CLB TP.HCM đã gọi điện sang bảo tôi cứ lại Việt Nam lâu một chút, vì nếu tôi về nhà họ lại phải… hầu tôi”, ông Chung chia sẻ một cách hài hước.

Sẽ đi du lịch trước khi về Hàn Quốc
HLV Chung Hae Soung cho biết sẽ dành thời gian đi du lịch một số địa điểm tại Việt Nam trước khi về Hàn Quốc: “Bạn bè của tôi bảo ở Việt Nam có nhiều nơi đẹp lắm và khuyên tôi nên đến một lần, nhưng thời gian qua vì tập trung công việc nên chưa có thời gian đi thăm thú, lần này phải tranh thủ”.

XEM THÊM

NÓNG: Tạm hoãn vòng 12 LS V.League

Hữu Thắng tươi như hoa, ‘đá ma’ cùng học trò trong buổi ra mắt CLB TP.HCM

Ông Chung Hae Soung rời TP.HCM để lại nhiều nỗi nuối tiếc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x