Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch CLB TP.HCM: 'Một trận thắng sẽ cải thiện nhiều thứ'

CLB TP.HCM đang ở vị trí bét bảng V.League 2018. Tuy nhiên, chủ tịch của đội bóng này là ông Nguyễn Hữu Thắng vẫn tin rằng, đoàn quân của HLV Toshiya Miura sẽ sớm thoát khỏi cơn khủng hoảng.
Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tịch CLB TP.HCM: 'Một trận thắng sẽ cải thiện nhiều thứ'
P/V: Vừa qua, TP.HCM đã mua về tới 5 cầu thủ tăng cường cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Đây liệu có phải sự thay mới đủ sức đưa đội thoát khỏi khủng hoảng?
- Ông Nguyễn Hữu Thắng: TP.HCM đang ở nhóm “cầm đèn đỏ” nên chúng tôi phải có giải pháp cải thiện tình hình. Hai ngoại binh mới được đưa về cùng 3 cầu thủ nội đều phục vụ khâu ghi bàn. Tôi nghĩ rằng, các cầu thủ mới về đội sẽ tạo nên sự mới mẻ, cải thiện bầu không khí trầm lắng vừa qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM đã không chuẩn bị tốt về lực lượng nên dẫn đến thành tích bết bát vừa qua?
- Tôi tiếp quản ghế chủ tịch từ người tiền nhiệm Lê Công Vinh khi mùa giải đã qua mấy vòng đấu nên gần như lực lượng rất khó thay đổi. Mãi đến giai đoạn giữa mùa, khi các đội được thay thế và bổ sung thì tôi cùng BHL mới bàn thảo và đưa 5 gương mặt mới về. Nói chung, năm nay TP.HCM không may mắn khi giai đoạn đầu sứt mẻ quá nhiều về lực lượng. Tôi không chê trách người tiền nhiệm, mà chỉ cố gắng đưa đội thoát khỏi khủng hoảng. Tình thế hiện nay quá nguy cấp và bây giờ là lúc phải xoay trở, tính toán lại về cách chơi cũng như vận hành của đội.

HLV Miura dường như vẫn đang bế tắc khi 13 trận gần đây CLB TP.HCM không biết thắng. Ông có nghĩ rằng, cần có thay đổi ở vị trí “thuyền trưởng”?
- Ông Miura vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn của đội. Tôi không can thiệp hay tác động bắt ông ấy phải cho đội đá thế này, thế kia và 13 trận vừa qua, quả thật tôi rất buồn nhưng luôn tôn trọng công việc của HLV trưởng. Đến thời điểm hiện tại, có tiếp tục làm việc ở TP.HCM hay không là quyền quyết định của chính HLV Miura. 

Đang đứng bét bảng, ngày về hạng Nhất với TP.HCM đang đến rất gần?
- Tôi nghĩ rằng, ở cuộc đua tránh 1,5 suất xuống hạng đang chia đều cho cả chúng tôi lẫn Sài Gòn FC, Nam Định và XSKT.CT. Khoảng cách giữa 3 đội này chỉ là 1, 2 điểm. Thế nên, chỉ cần một chiến thắng thì cục diện sẽ xoay chuyển. Chúng tôi sẽ chắt chiu cơ hội trong từng trận. Phía trước, chúng tôi sẽ còn trận đấu trực tiếp với Sài Gòn FC và đấy chính là cơ hội lớn với cả hai, nếu như muốn thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Giải pháp của ông lúc này là gì để giúp đội có niềm tin trụ hạng?
- Ở góc độ quản lý, tôi sẽ nói chuyện và cải thiện vấn đề tâm lý cho cầu thủ nhiều hơn. Những trận đấu còn lại đều là thử thách lớn và cần giải quyết từng trận. Anh em cầu thủ trong đội đều là những người có kinh nghiệm trận mạc nên tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn khó khăn này, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn đội sẽ là chìa khoá để đội bứt lên.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x