Phạm Thành Lương, người cuối cùng của thế hệ vàng AFF Cup 2008

Đỗ Tuấn
18:08 ngày 13-03-2023
Đã 15 năm trôi qua kể từ khi ĐT Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup năm 2008, lứa tuyển thủ từng vô địch năm ấy hiện đã nghỉ thi đấu hoặc chuyển sang công tác huấn luyện. Duy chỉ có cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương vẫn miệt mài trong màu áo Hà Nội FC…
Phạm Thành Lương, Người cuối cùng của thế hệ vàng AFF Cup 2028

1. Đầu năm 2023, nhiều người bất ngờ khi thấy CLB Hà Nội cho biết tiếp tuc gia hạn hợp đồng với cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương thêm 1 năm, tức đến hết năm 2023. Sở dĩ nói bất ngờ, vì thực tế Thành Lương hiện đã 35 tuổi – cái tuổi đã không còn trẻ và thời gian qua anh cũng ít ra sân thi đấu. Tuy nhiên, những người làm bóng đá ở Hà Nội ngoài chuyện trân trọng sự gắn bó và cống hiến của Thành Lương suốt 10 năm qua trong màu áo Hà Nội FC, chưa nói thời gian anh trưởng thành và cống hiến cho CLB Hà Nội ACB từ năm 2006 đến 2012, còn coi Lương "dị" là một thủ lĩnh đúng nghĩa trong phòng thay đồ của đội bóng thủ đô, và tầm ảnh hưởng của anh không phải ai cũng có được…

Thành Lương là một gương mặt kỳ cựu của bóng đá Hà Nội

Còn nhớ năm 2008, Thành Lương là một trong những tuyển thủ trẻ nhất của ĐT Việt Nam ở thời điểm ấy. Năm đó Lương mới vừa bước qua tuổi 20 và được HLV Calisto thích thú nhờ lối chơi thông minh và cái chân trái rất dị. Đặc biệt, tốc độ nhanh như sóc của anh luôn khiến đối thủ khó chịu, còn khán giả lại cực kỳ khoái trá. Cũng chính vì thế, trong một bài viết về Thành Lương, người viết từng đặt cho anh biệt danh “Sóc nhỏ” thay cho cái tên Lương “dị”, và nó đã gắn theo chàng tuyển thủ này suốt nhiều năm dài. 

Tại AFF Cup 2008, Thành Lương từng ghi 2 bàn trong trận thắng Malaysia 3-2 và Lào 4-0. Đặc biệt, bàn mở tỷ số trong trận gặp Malaysia tại Phuket (Thái Lan) năm ấy của Thành Lương có lẽ sẽ là dấu ấn rất khó quên với nhiều khán giả yêu mến ĐT Việt Nam. Tôi vẫn nhớ lần ấy, sau khi ghi bàn, Thành Lương đã rút 1 lá quốc kỳ nhỏ trong đôi vớ thi đấu rồi ăn mừng cùng đồng đội và chạy đến ôm chầm lấy HLV Calisto.

Anh cũng là một tuyển thủ rất đặc biệt trong màu áo ĐTQG

Về sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, “Sóc nhỏ” vẫn không khỏi bồi hồi. “Nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được bàn thắng ấy của mình. Nói thế, vì đấy là bàn thắng đầu tiên của ĐT Việt Nam ở vòng bảng của AFF Cup 2008, do trước đó chúng ta thua chủ nhà Thái Lan 0-2. Trận thua ấy làm chúng tôi có phần mất tự tin, nên trước trận, HLV Calisto đã đưa cho mỗi tuyển thủ một lá cờ nhỏ và bảo rằng các bạn hãy nhớ chúng ta đang thi đấu vì ai và vì điều gì. Điều ấy đã hun đúc tinh thần cho anh em rất nhiều, vậy nên khi ghi bàn mở tỷ số tôi đã không nén được sự sung sướng và hạnh phúc của mình. Khoảnh khắc ấy, chắc có lẽ cả đời tôi sẽ không quên”, Thành Lương nhớ lại…

2. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, thế hệ vàng vô địch AFF Cup 2008 vẫn còn đến 3 cựu tuyển thủ đang thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp là Lê Tấn Tài trong màu áo Khánh Hòa ở giải Hạng Nhất, Phạm Thành Lương cho Hà Nội FC và thủ môn Trần Đức Cường trong màu áo B.Bình Dương. Vậy nhưng đến năm nay, Đức Cường và Tấn Tài đều lặng lẽ chia tay đời quần đùi áo số rồi chuyển sang làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở ĐT U20 Việt Nam. Thế hệ vàng ngày ấy, giờ chỉ còn mỗi Thành Lương đơn độc.

Đầu tháng 3 vừa qua, CLB Hà Nội có một chuyến hành hương về nguồn, trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Lần ấy đi cùng nhau, anh em chúng tôi đã tâm sự khá nhiều về chuyện đời, chuyện nghề và cả những chuyện… tào lao, nhưng “Sóc nhỏ” vẫn luôn làm tôi thích thú, còn tất cả lứa đàn em của Lương đều khoái trá với những câu hài hước và mang sự quái dị của anh.

Thành Lương cùng tác giả và các thành viên CLB Hà Nội tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Lâm Thoả

Sau những câu bông đùa, tôi hỏi: “Thế hệ vàng 2008 hiện đã giã từ sân cỏ hết rồi, giờ chỉ còn mỗi Lương thi đấu, em có ngại không?”. Khi ấy Lương bảo: “Em chẳng ngại khi bản thân ra sân vẫn cố gắng hết sức anh ạ. Đôi lúc vẫn cứ nghĩ mình còn trẻ, nhưng thật sự con người chẳng ai níu kéo được thời gian. Bản thân em rất vui vì mình vẫn còn có thể đóng góp được cho CLB Hà Nội, vẫn có thể dùng kinh nghiệm của bản thân để chia sẻ và hướng dẫn cho các em trẻ, nhưng rồi sẽ đến lúc mình phải chia tay, chứ chẳng thể níu kéo mãi được”.

Thành Lương vẫn là một cánh chiem không mỏi của CLB Hà Nội

Giới bóng đá đều biết Hà Nội FC có 2 thủ lĩnh thực thụ. Nếu Văn Quyết là thủ lĩnh trên sân cỏ, thì Thành Lương chính là thủ lĩnh trong phòng thay đồ và tầm ảnh hưởng của anh với các đàn em rất lớn. Tôi còn nhớ trong chuyến hành hương về nguồn vừa qua, Thành Lương đi đến đâu cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ bám theo. Như chính tiền đạo Lê Xuân Tú bày tỏ: “Đi với anh Lương vui lắm, ngoài việc chỉ bảo những kinh nghiệm mà chúng em còn thiếu, anh ấy luôn là cây hài của đội. Anh ấy luôn khiến mọi người cười cả ngày, vì thế bọn em luôn rất yêu quí anh Lương”.
Thời gian chẳng chờ ai bao giờ, các cầu thủ là những người hiểu quy luật này hơn ai hết. Tuy nhiên, tôi vẫn mong “Sóc nhỏ” Thành Lương cứ như ngày nào ở tuổi 20 và sự tếu táo của anh luôn đem lại niềm vui cho nhiều người, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Người nhiều Quả bóng vàng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam
2023 là năm thứ 11 Thành Lương khoác áo CLB Hà Nội, nhưng anh đã có đến 18 năm đóng góp cho bóng đá thủ đô, nếu tính từ khi thi đấu cho Hà Nội ACB từ năm 2006 đến 2012.
Trong 11 năm thi đấu ở Hà Nội FC, Thành Lương thi đấu tổng cộng 233 trận, ghi 18 bàn thắng trên tất cả đấu trường. Với đội bóng Thủ đô, tiền vệ 35 tuổi sở hữu 5 danh hiệu vô địch V.League, 3 cúp Quốc gia và 4 lần đăng quang Siêu cúp Việt Nam. 
Thành Lương cũng đang là người giữ kỷ lục của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam khi 4 lần nhận danh hiệu này vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016, trong đó 2 danh hiệu năm 2014 và 2016 là trong màu áo CLB Hà Nội.

Thành Lương đang là cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất Việt Nam. Ảnh: Quốc An

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Kiatisak chúc mừng sinh nhật cha từ Việt Nam HLV Kiatisak chúc mừng sinh nhật cha từ Việt Nam

    Đang huấn luyện tại Việt Nam, nên HLV Kiatisak không thể có mặt ở quê nhà Thái Lan để mừng sinh nhật cha của anh. Vì vậy, nhà cầm quân này chỉ có thể mừng sinh nhật cha qua facebook cá nhân.

  • HAGL đôn cầu thủ U20 Việt Nam lên đội 1 HAGL đôn cầu thủ U20 Việt Nam lên đội 1

    Sau khi theo dõi U20 Việt Nam thi đấu tại VCK U20 châu Á 2023 vừa qua, HLV Kiatisak đã quyết định đưa cầu thủ Hoàng Minh Tiến lên đội 1 HAGL.

  • Bình luận: Bệ phóng mang tên V.League Bệ phóng mang tên V.League

    Nếu ĐTQG là hình ảnh sinh động nhất về sức mạnh của nền bóng đá thì V.League chính là nền tảng cho thành công mà đội tuyển giành được. Không có một V.League giầu tính cạnh tranh, chất lượng chuyên môn cao thì ĐTQG khó lòng kiếm được nhân tài. Thế nên, việc thúc đẩy một V.League ở trình độ cao và chuyên nghiệp là yêu cầu sống còn của nền bóng đá.

  • Từ chia sẻ của HLV Philippe Troussier: Phương án nào nếu V.League đá 10 tháng liên tiếp? Phương án nào nếu V.League đá 10 tháng liên tiếp?

    “Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam nên được thi đấu liên tục trong vòng 10 tháng”, HLV Philippe Troussier chia sẻ trong cuộc họp báo với giới truyền thông. Câu hỏi được đặt ra rằng, V.League cần phương án nào để có thể đạt được như điều mà vị HLV trưởng ĐT Việt Nam kỳ vọng.

  • Giải Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc vận hành thế nào so với V.League? Giải Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc vận hành thế nào so với V.League?

    Ý tưởng V.League nên kéo dài liên tục 10 tháng đem đến nhiều quan điểm trái chiều. Đối chiếu với Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, cách thức vận hành của những giải vô địch quốc gia nước này sẽ ra sao?

  • HLV Troussier đề xuất V.League sẽ đá trong 10 tháng: Hợp lý và bất hợp lý Các HLV nói gì về đề xuất V.League đá trong 10 tháng của HLV Troussier?

    Trước đề nghị của HLV Troussier về việc mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể thi đấu liên tục trong 10 tháng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một số HLV của các đội bóng V.League và họ cho biết ý kiến này vừa hợp lý, nhưng cũng bất hợp lý.

  • Trung vệ Đình Trọng lặng lẽ phẫu thuật và đang tập hồi phục Trung vệ Đình Trọng lặng lẽ phẫu thuật và đang tập hồi phục

    Bị đứt dây chằng ngay trước mùa giải 2023 nên không thể góp mặt tại V.League, vừa qua trung vệ Đình Trọng đã lặng lẽ phẫu thuật và anh đang tập hồi phục để chờ ngày quay lại sân cỏ.

  • Cựu tuyển thủ Lê Quang Hùng trở lại sân cỏ: 'Bố ơi! con xin lỗi và hãy tha thứ cho con' Cựu tuyển thủ Lê Quang Hùng trở lại sân cỏ: 'Bố ơi! con xin lỗi và hãy tha thứ cho con'

    “Tôi chờ ngày này 8 năm rồi. Tôi chờ để nói với người bố đã khuất lời xin lỗi muộn màng và xin được tha thứ cho những lỗi lầm đã khiến bố, gia đình, mọi người phải khổ đau, buồn tủi”, cựu tuyển thủ Lê Quang Hùng nói trong nước mắt khi anh nhận được thông tin VFF gỡ án treo giò vĩnh viễn cho mình.

  • Xuân Trường quyết tâm tìm vị trí ở CLB Hải Phòng Xuân Trường quyết tâm tìm vị trí ở CLB Hải Phòng

    Mới đây, CLB Hải Phòng đã có những buổi tập đầu tiên sau quãng nghỉ. HLV Chu Đình Nghiêm muốn các cầu thủ sẵn sàng khi V.League 2023 trở lại vào tháng 4 tới. Đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường tái xuất sau thời gian điều trị chấn thương. Anh hy vọng có thể tìm kiếm được vị trí tại Hải Phòng, sau khi bỏ lỡ 4 vòng đầu tiên trong màu áo CLB mới.

  • Trọng tài Việt Nam hoàn thành đợt 1 đào tạo VAR Trọng tài Việt Nam hoàn thành đợt 1 đào tạo VAR

    Sau hơn nửa tháng trải qua quá trình đào tạo, gần 20 trọng tài Việt Nam bước đầu đã hoàn thành quy trình làm quen và vận hành để chuẩn bị cho chặng đường tới có thể làm chủ công nghệ VAR.

  • Nam Định thua CAHN ở trận giao hữu Nam Định thua CAHN ở trận giao hữu

    Hôm qua (4/3), tại sân PVF-CAND, đội Công an Hà Nội (CAHN) đã có trận giao hữu với Nam Định.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x