SHB Đà Nẵng: Thách thức chờ ông Phan Thanh Hùng

Hồng Quảng
09:54 ngày 04-05-2021
Việc bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng vào ghế HLV trưởng của SHB.ĐN nhận được sự đồng tình của CĐV đội bóng bên bờ sông Hàn. Nhưng thách thức cho cựu tiền đạo này là rất lớn trong việc đưa SHB.ĐN vào Top 6 khi chỉ còn một trận để phấn đấu.
SHB Đà Nẵng: Thách thức chờ ông Phan Thanh Hùng

Sau 3 trận thua liên tiếp hồi đầu V.League 2008, HLV Phan Thanh Hùng phải nhường ghế thuyền trưởng của SHB.ĐN cho trợ lý Lê Huỳnh Đức. Nhưng mỗi lúc đội bóng bên bờ sông Hàn rơi vào khốn khó, cái tên Phan Thanh Hùng được nhắc đến như một sự lựa chọn tốt cho vị trí HLV trưởng ở SHB.ĐN.

Cũng dễ hiểu là sau khi rời Đà Nẵng, ông Hùng đã gầy dựng được thanh danh lớn bằng triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, kiểm soát bóng mang đậm tính cống hiến cao. Nỗi nhớ ấy không chỉ là từ lãnh đạo của SHB.ĐN, giới chuyên môn mà còn cả khán giả ở Đà Nẵng. Nhưng phải sau 14 mùa giải, niềm mong mỏi ấy mới trở thành hiện thực.

Sức ép thành tích buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải từ chức sau khi đội nhà bị đánh bật khỏi Top 6 – vị trí cho cuộc đua đến chức vô địch. Việc ông Phan Thanh Hùng trở về SHB.ĐN được ví như “châu về hợp phố”.

Hẳn nhiên, việc ông Phan Thanh Hùng xây dựng lại một SHB.ĐN giàu bản sắc địa phương bằng cách tập hợp lại những cầu thủ do chính Đà Nẵng đào tạo nên như trước là niềm mong mỏi của giới mộ điệu Đà Nẵng. Nhưng đó là câu chuyện của những mùa giải tới. Còn ở thời điểm này, công việc của cựu tiền đạo này là chặn đà tụt dốc của SHB.ĐN. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức. Sau 12 vòng, SHB.ĐN đã tụt xuống vị trí thứ 9 với 16 điểm.

Trên lý thuyết, mục tiêu Top 6 vẫn đang trong tầm với của SHB.ĐN khi khoảng cách giữa đội bóng này với đội đứng thứ ba là Than.QN bằng điểm số của 1 trận thắng. Nhưng để biến mục tiêu ấy thành hiện thực không hề là chuyện đơn giản trong bối cảnh SHB.ĐN đang đối mặt với nhiều khó khăn nội tại và cả thách thức từ đối thủ còn lại của giai đoạn 1.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Thanh Hùng là ngăn đà tụt dốc của SHB.ĐN Ảnh: Đức Cường

Đánh giá về cơ hội của SHB.ĐN, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Tình thế của SHB.ĐN lúc này rất căng, không thể nắm quyền chủ động được. Đối thủ còn lại Nam Định là thách thức lớn khi họ đang chơi rất tốt. Nhưng dẫu sao, SHB.ĐN phải chiến đấu hết mình cho trận làm khách tới rồi mới tính đến chuyện đường dài”.

Thực tế, Nam Định hiện tại đang bay cao khi đang đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH. Đặc biệt, đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ chơi rất hưng phấn trên sân nhà khi Thiên Trường đúng nghĩa là “chảo lửa”, tạo sức ép khủng khiếp cho cầu thủ của đội khách. Ngoại binh của Nam Định mùa này được đánh giá thuộc hàng toàn diện nhất trong số các đội ở V.League.

Nói một cách khách, SHB.ĐN sẽ không dễ dàng để hoàn tất mục tiêu thắng trận trong chuyến làm khách này. Nhưng 3 điểm trọn vẹn vẫn chưa giúp cho đội bóng bên bờ sông Hàn lọt vào Top 6. Trên BXH, SHB.ĐN đang đứng thứ 9, nghĩa là phải thực hiện mục tiêu Top 6 trong cảnh bị động, trông chờ đối thủ sẩy chân mới có cơ may.

Ngay sau khi thống nhất được với lãnh đạo, chiều qua, tân thuyền trưởng của SHB.ĐN đã có cuộc trao đổi với các cầu thủ. Khó nhưng khi còn cơ hội, SHB.ĐN dưới trướng ông Phan Thanh Hùng phải nỗ lực tột cùng. Giới mộ điệu Đà Nẵng kỳ vọng, thay tướng đổi vận, SHB.ĐN sẽ lách qua khe cửa hẹp để tránh phải chịu đựng thêm một mùa giải hẩm hiu là tranh đua trụ hạng như ở mùa trước. 

Trợ lý Việt Thắng ở lại phụ tá cho thầy cũ

 Trợ lý Việt Thắng  	 Ảnh: Minh Tuấn

Sau sự ra đi của HLV Huỳnh Đức, bộ khung BHL cũ của SHB.ĐN sẽ không có sự xáo trộn nào. Trợ lý Nguyễn Việt Thắng dù cũng nộp đơn xin nghỉ nhưng nhận được sự động viên của HLV Phan Thanh Hùng, cựu tiền đạo này đã đồng ý ở lại để “phụ tá” người thầy cũ. Với chuyên môn, sự hiểu biết của mình về SHB.ĐN, trợ lý Việt Thắng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Phan Thanh Hùng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng có dịp tái ngộ với người trợ lý cũ – HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng sau khi về SHB.ĐN.

V.League đã có 7 HLV mất ghế

V.League đã đi qua 11 vòng nhưng đã có đến 7 HLV mất ghế. Ở Sài Gòn FC, ông Vũ Tiến Thành chính là người mất ghế sớm nhất sau 3 vòng đấu. GĐKT người Nhật Bản Masahiro Shimoda được bổ nhiệm nhưng ông này đã bị sa thải sau vòng 6 và người lên thay thế là trợ lý Phùng Thanh Phương. Không xa về mặt địa lý, HLV Phan Thanh Hùng cũng xin rời ghế B.Bình Dương với lý do “tim bệnh”. Bộ đôi GĐKT Đặng Trần Chỉnh và Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục được bổ nhiệm cầm lái đội bóng đất Thủ. Sau thời gian hết cơn “đau tim”, HLV Phan Thanh Hùng được đưa lên thay cho HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB.ĐN sau vòng 11. 

Ở Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đã mất ghế sau vòng 7, người lên thay là GĐKT Hoàng Văn Phúc. Sau vòng 10, ông Phúc đã trở lại ví trị cũ của mình và người được bổ nhiệm là HLV Park Choong Kyum. Sau thành tích bết bát, HLV Phạm Minh Đức cũng xin rời HL Hà Tĩnh. Cũng thật lạ, dưới sa bàn của HLV Nguyễn Thành Công, đội bóng này đã và đang chơi rất ấn tượng. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x