Những thay đổi nhân sự, những trụ cột không còn ở đỉnh cao phong độ, những biến đổi ở thượng tầng hay V.League xuất hiện những “đại gia cỡ bự”… là những nguyên do khiến Hà Nội FC không còn duy trì được vị thế của một ông lớn. Thực tế, năm qua, đội bóng Thủ đô có những dấu đi xuống. Biểu đồ thành tích đã và đang cho thấy điều đó. Thậm chí, Hà Nội FC đối diện với nguy cơ trắng tay tại V.League 2024/25 nếu họ không có sự bứt phá trong giai đoạn tới đây.
Đội bóng của bầu Hiển đã không còn làm điểm đến hấp dẫn của những ngôi sao. Câu chuyện ở đây, chẳng phải Hà Nội không có tiền, mà họ đang có vấn đề trong khâu tuyển trạch, thẩm định chuyên môn. Tất nhiên, sự thay đổi liên tiếp trên băng ghế huấn luyện đã khiến Hà Nội FC thiếu đi sự ổn định giống như chu kỳ hoàng kim của HLV Phan Thanh Hùng hay Chu Đình Nghiêm. Điều cuối cùng, đội bóng Thủ đô thất bại hay thiếu may mắn khi tuyển chọn ngoại binh. Đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp các đội bóng V.League thành công.
Theo thống kê, Hà Nội đã đăng ký tới 30 ngoại binh chỉ trong vòng 5 năm qua, nhưng duy nhất 1 cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới. Nhân vật được đề cập đến là Rimario khi cùng Paulo (Sài Gòn FC) giành danh hiệu đồng Vua phá lưới với 12 bàn thắng. Cũng cần phải nói thêm, trước Rimario, Hà Nội FC có rất nhiều tiền đạo ngoại xuất sắc. Họ còn có thêm 6 Vua phá lưới hoặc đồng Vua phá lưới từ năm 2012 đến 2019.
Trong đó lịch sử V.League ghi nhận Samson (Hoàng Vũ Samson) và Gonzalo là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất. Trong 5 năm khoác áo Hà Nội (2012-2017), Samson chơi 118 trận và ghi 93 bàn, còn Gonzalo ra sân 131 trận và ghi 79 bàn. “Song kiếm” này từng giành danh hiệu đồng Vua phá lưới 2014 (14 bàn). Cá nhân Samson giành Vua phá lưới năm 2014 (23 bàn). Sau đó, Oseni, Pape Omar, Rimario đều nối dài danh sách Vua dội bom. Như đã nói khi Rimario chuyển đến Hải Phòng, Hà Nội FC không có “sát thủ” đủ sức chen chân vào cuộc đua Vua phá lưới. Ngay cả Lucao, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (7 bàn) cùng Xuân Son (Nam Định) và Tiến Linh (Bình Dương), cao nhất cũng chỉ có 8 pha lập công (2022) khi khoác áo Hà Nội FC.
Kể từ năm 2022 đến nay, Hà Nội FC phụ thuộc vào chuyên môn lẫn khả năng ghi bàn của Văn Quyết (31 bàn, 64 trận) hay Tuấn Hải (25 bàn sau 65 trận)… Thực tế mùa giải năm nay, Hà Nội FC đã chiêu mộ 6 ngoại binh nhưng đều không đạt yêu cầu. Như Keziah Veendorp, người được quảng bá rầm rộ từng là đồng đội của Van de Beek, chỉ đá... 18 phút trước khi bị thanh lý hợp đồng. Augustine Chidi Kwem (Nigeria) dù khá đắt đỏ trên sàn chuyển nhượng nhưng lại chơi vô cùng thất vọng.
Hà Nội FC lại vừa tuyển chọn ngoại binh mới. Nhưng rất có thể, họ sẽ lại phải chờ vào nguồn lực từ... nội binh, bằng không mùa giải năm nay họ khó có thành tích tốt.
DANH SÁCH VUA PHÁ LƯỚI TRONG MÀU ÁO HÀ NỘI FC
- 2012: Timothy Anjambe, 17 bàn, 26 trận
- 2013: Hoàng Vũ Samson đồng Vua phá lưới với Gonzalo, 14 bàn.
- 2014: Hoàng Vũ Somson, 23 bàn, 24 trận
- 2018: Oseni, 17 bàn, 26 trận
- 2019: Pape Omar (Hà Nội) đồng Vua phá lưới với Bruno (Vitettel), 15 bàn
- 2020: Rimario (Hà Nội) đồng Vua phá lưới với Paulo (Sài Gòn FC), 12 bàn