Than Quảng Ninh: Nguyên Sa, 'máy quét' đã trở lại

HỒNG QUẢNG
08:13 ngày 01-04-2020
Dù Phạm Nguyên Sa chưa lấy lại được 100% phong độ, nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn có thể xoa tay hài lòng bởi bớt đi nỗi lo về vị trí tiền vệ phòng ngự ở Than.QN khi cầu thủ này trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương.
Than Quảng Ninh: Nguyên Sa, 'máy quét' đã trở lại

Chỉ chơi được khoảng 20 phút trong trận thua Hà Nội FC 0-5 ở ngày ra quân V.League 2019, Nguyên Sa kể từ đó “mất tích” trong mùa giải vừa qua. “Chấn thương sụn bánh chè của tôi đã dai dẳng trước đó và ngày càng nặng thêm. Khi thấy không thể lê bước được nữa, tôi chỉ còn cách phẫu thuật mới hy vọng trở lại sân cỏ”, Nguyên Sa cho biết về sự vắng mặt của anh. Khoảng giữa tháng 3/2019, tiền vệ trưởng thành từ Đà Nẵng lên bàn mổ ở Singapore và cùng thời điểm, phải phẫu thuật cả hai chân bởi tất cả đều bị chấn thương. Trầm trọng hơn mọi ca chấn thương khác nên số tiền Nguyên Sa phải trả lên đến 1,4 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm chi 300 triệu đồng, CLB chi 400 triệu đồng.

Phải mất gần 1 năm, Nguyên Sa mới có thể trở lại sân cỏ thi đấu. Đó chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương nặng. Nguyên Sa cũng không là ngoại lệ nên cần có một sự bền bỉ ý chí, quyết tâm và mạnh mẽ tinh thần mới khắc chế được những thách thức mà với người không kiên nhẫn rất dễ buông xuôi. Và quyết tâm ấy đã giúp Nguyên Sa thắng được số phận, trở lại sân cỏ chinh chiến trong màu áo Than.QN ở mùa giải 2020. Trong 5 trận đã đấu của đội bóng đất Mỏ ở cả AFC Cup lẫn V.League, cựu tuyển thủ này không bỏ sót phút nào.

Nguyên Sa (trước) trở lại giúp Than.QN thi đấu khởi sắc hơn hẳn  	Ảnh: MINH TUẤN

“Trở lại thi đấu sau một thời gian dài chấn thương là niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, phong độ của tôi vẫn chỉ mới đạt khoảng 70-80%. Bác sỹ bảo cần khoảng hơn 1 năm đến 1 năm rưỡi sau khi cấy tủy vào vết thương thì chân tôi mới trở lại được như cũ”, Nguyên Sa chia sẻ. Hẳn nhiên, một người nữa cũng vô cùng hạnh phúc về sự trở lại của tiền vệ hiền lành, ít nói này là HLV Phan Thanh Hùng. Ông Hùng không chỉ là HLV trưởng của Than.QN hiện tại mà còn là thầy của Nguyên Sa khi anh còn tấm bé. Bởi từng có thời gian, ông Hùng uốn nắn và rèn giũa cho tiền vệ trụ này trong màu áo đội trẻ Đà Nẵng.

“Nguyên Sa có tư duy nhanh nhẹn, khả năng thu hồi bóng tốt và phát huy được hiệu quả trong vai trò một tiền vệ phòng ngự trước mặt hai trung vệ. Sự trở lại của Nguyên Sa giúp đội ổn định và an toàn hơn”, HLV Phan Thanh Hùng hồ hởi cho biết. Cũng cần nhớ rằng, ở vị trí “máy quét”, Than.QN còn sở hữu một cầu thủ mà trên lý thuyết, khó cho bất cứ nội binh nào có thể lấy vị trí là tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu (tức Kizito). Nhưng trong cuộc chiến tay ba (cùng Nhật Minh), Nguyên Sa đã chiếm vị trí số 1, đẩy Trung Hiếu ra đá hậu vệ biên, còn đàn em Nhật Minh lên ghế dự bị. Có Nguyên Sa, các đồng đội ở Than.QN như Hải Huy, Hồng Quân… yên tâm hơn để toàn tâm toàn ý tấn công. Thế trận luôn áp đặt lên phần sân đối phương trong màn khởi đầu mùa giải mới vừa qua của đội bóng vùng Mỏ có phần bắt nguồn từ sự trở lại của “máy quét” Nguyên Sa.  

VÀI NÉT VỀ NGUYÊN SA
- Sinh năm: 1989
- Vị trí: Tiền vệ phòng ngự
- CLB: SHB.ĐN (2009-2016), Than.QN (2016-nay)
- Thành tích: Vô địch U21 QG 2008, 2009 cùng SHB.ĐN; Vô địch V.League 2009, 2012, Cúp QG 2009 cùng SHB.ĐN; giành Siêu Cúp QG 2017 (cùng Than.QN) và 2012 (SHB.ĐN).

XEM THÊM

Ngoại hạng Anh và V.League trùng hợp về ý tưởng đá tập trung

Công Phượng và đồng đội giảm lương, chung tay chống dịch Covid-19

Văn Quyết kêu gọi hơn 100 triệu đồng hỗ trợ các y, bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x