Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tân binh của HAGL: 'Tôi đang bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp'

Huỳnh Tuấn Linh được xem là bản hợp đồng “bom tấn” của HAGL nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2021. Cựu thủ môn của Than Quảng Ninh nói rằng, chuyển đến HAGL là một chương mới trong sự nghiệp và anh muốn đó là cái kết có hậu với đội bóng phố Núi.

- Phóng viên: Chúc mừng Huỳnh Tuấn Linh đã gia nhập HAGL. Lý do lớn nhất khiến anh đưa ra quyết định này?

- Huỳnh Tuấn Linh: Tôi đã ở Than Quảng Ninh từ rất lâu rồi và cống hiến với tất cả những gì có thể. Thật khó để nói hết những lý do rời đội bóng đã trở thành một phần máu thịt của tôi. Nhưng cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Và nhiều lúc, người trong cuộc phải đưa ra những quyết định đầy khó khăn nhưng nó mở ra cơ hội mới.

- Nghe anh nói, có vẻ như trong sâu thẳm có một nỗi buồn?

- Cuộc sống mà. Trong tim tôi vẫn luôn ghi nhớ những tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Bây giờ tôi chuẩn bị đón chào một cuộc sống mới. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì “ăn cây nào rào cây ấy” thôi.

 

- Nhiều thông tin cho rằng, HAGL sẽ có những thay đổi lớn ở mùa tới. Sự xuất hiện của anh là một trong số đó. Dù vậy, người ta vẫn hoài nghi bởi HAGL đã chơi không tốt ở những mùa vừa qua. Anh nghĩ gì về điều này?

- Tôi vẫn chưa tập trung cùng HAGL nên thật khó nói gì lúc này. Điều tôi cảm thấy tuyệt vời là đồng đội mới của tôi đều là những người chuyên nghiệp và được mọi người mến mộ. Tôi nghĩ, họ có động lực và họ biết làm gì để tốt nhất cho HAGL. Cá nhân tôi cũng vậy, sẽ phải cố gắng và chơi với tất cả những gì có thể để cống hiến cho đội bóng mới.

- HAGL sẽ có HLV trưởng mới và người đó được xác định là cựu danh thủ Kiatisak Senamuang. Anh cảm nhận thế nào về nhà cầm quân người Thái Lan này?

- Tôi tôn trọng quyết định của ban lãnh đạo đội bóng khi đặt niềm tin vào ban huấn luyện, trong đó có vị trí HLV trưởng. Tôi tôn trọng HLV Kiatisak và cá nhân tôi sẽ cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu về chuyên môn mà ban huấn luyện đưa ra.

- Thi đấu bên cạnh những cầu thủ được rất nhiều người mến mộ như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… anh có sợ bị áp lực không?

- Chắc chắc là không. Chúng tôi từng là đồng đội ở vài giải đấu trong màu áo ĐTQG. Do vậy, không có khoảng cách nào được tạo ra. Tôi cảm thấy vui khi Công Phượng hay nhiều người khác “rủ rê” tôi về HAGL. Bây giờ chúng tôi cùng chung một nhà, chung những mục tiêu nên chẳng có gì phải e dè. Dĩ nhiên, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm để đáp lại sự tin tưởng ấy. Nói gì thì nói, chúng tôi phải làm việc cật lực để tạo ra một đội bóng tốt.

 

- Một đội bóng tốt là một đội bóng có thành tích, phải không Tuấn Linh?

- Đúng vậy. Nhưng trong bóng đá khó có thể nói trước điều gì. Chỉ khi bước vào giải đấu rồi mới biết mình là ai, đang ở đâu. Thành tích là điều cần hướng tới và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng sự mong đợi của mọi người.

- Câu hỏi cuối, HAGL đã tái ký hợp đồng với Bửu Ngọc và đội bóng còn có Văn Trường. Tới đây, khung thành của HAGL sẽ trở nên chật chội đúng không?

- Tôi không nghĩ như vậy. Có nhiều người ở cùng một vị trí sẽ tạo ra những động lực để tập luyện và thi đấu. Tôi cho là điều đó tốt với HAGL và tốt cho cả chúng tôi.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x